Hốt trọn ổ băng cướp 'nhí' chuyên dùng dao khống chế người đi đường

26/08/2019 - 16:56

PNO - Phi Long, Nhật Anh và 4 đồng bọn đã dùng dao khống chế chị H., cướp điện thoại và 8 triệu đồng.

Ngày 26/8, Công an TP.HCM đã thông tin về vụ triệt phá một băng cướp “nhí” manh động ở huyện Củ Chi. Đáng nói, có 2 thiếu niên 15 tuổi tham gia nhóm cướp này.

Theo đó, lúc 0g ngày 19/8, Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Củ Chi phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM tuần tra trên Tỉnh lộ 8, xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi, phát hiện 3 đối tượng điều khiển 2 xe gắn máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe, kiểm tra hành chính.

3 đối tượng này gồm Võ Phi Long (sinh năm 2004), Nguyễn Quốc Công (sinh năm 2002) và Lương Nhật Anh (sinh năm 2004), cùng trú tại huyện Củ Chi. 

Hot tron o bang cuop 'nhi' chuyen dung dao khong che nguoi di duong
Lực lượng tuần tra phối hợp của Công an TP.HCM

Qua kiểm tra, công an phát hiện các đối tượng mang theo 3 con dao tự chế.

Làm việc với cơ quan công an, các đối tượng khai nhận đã cùng 3 đối tượng khác dùng dao khống chế chị Lê Kim H. - sinh năm 1995, trú tại huyện Củ Chi - cướp 1 điện thoại di động và 8 triệu đồng trên đường Nguyễn Thị Lắng, xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi vào lúc 23g30 ngày 15/8.

3 đối tượng cùng tham gia vụ cướp là Trần Thanh Nhã (sinh năm 2000), Lê Thanh Hoài (sinh năm 2003), trú tại huyện Củ Chi và Nguyễn Trường Duy (sinh năm 2003, trú tại huyện Hóc Môn) 

Công an huyện Củ Chi đã tạm giữ 6 đối tượng trên, lập hồ sơ xử lý theo quy định.

Từ ngày 15/8 đến 21/8, Công an TP.HCM đã điều tra, khám phá 32 vụ phạm pháp hình sự, bắt 33 tên, đồng thời triệt phá 26 vụ, bắt 48 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện và xử lý 3 vụ/13 đối tượng tham gia đánh bạc ăn tiền trái phép; ngăn chặn và xử lý 12 vụ/12 đối tượng vi phạm trên lĩnh vực kinh tế. Tổ công tác 363 Công an TP.HCM và công an quận, huyện đã phát hiện, xử lý nhanh 41 vụ/55 đối tượng nghi vấn, có dấu hiệu của tội phạm hình sự, ma túy, kinh tế và thu giữ nhiều tang vật liên quan hoạt động phạm tội; phát hiện và xử lý 756 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông. 

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI