Họp chợ trong… hầm chui

02/04/2022 - 06:53

PNO - Sau một thời gian ngắn được chấn chỉnh, tình trạng họp chợ trong hầm chui Tân Tạo (phường Tân Tạo, quận Bình Tân) đang tái diễn gây bức xúc cho nhiều người.

15g, dưới cái nắng oi ả, một nhóm thanh niên chạy xe máy đến đậu trong hầm chui Tân Tạo rồi bày hàng hóa ra bán. Khoảng 10 phút sau, những người bán hàng rong đã “phủ kín” hầm chui Tân Tạo để đợi công nhân ra mua hàng.

Theo người dân địa phương, khu chợ “cóc” ở đối diện Công ty Pouyuen Việt Nam và trong hầm chui Tân Tạo mỗi ngày có hàng trăm tiểu thương đến bán hàng. Vào giờ cao điểm sáng và chiều (5g - 7g và 16g - 18g) các tiểu thương bày bán hàng chật cả hầm chui khiến người dân muốn lưu thông qua khu vực này gặp rất nhiều khó khăn.

Các xe bán hàng rong thường xuất hiện trước hầm chui Tân Tạo lúc 15 giờ hằng ngày.
Các xe bán hàng rong thường xuất hiện trước hầm chui Tân Tạo lúc 15g hằng ngày.

Sau giờ bán hàng, những người này thường chất đồ lên xe máy rời đi, mặc kệ rác thải sau buổi chợ ngập ngụa trong hầm chui.

Trò chuyện với phóng viên, chị Lê Thị Trang (36 tuổi, quê Long An) cho biết: “Việc buôn bán tự phát trong hầm chui khiến việc lưu thông vào giờ cao điểm gặp khó khăn. Tuy nhiên, do mua hàng ở đây giá rẻ và thuận lợi nên hằng ngày tôi vẫn mua hàng. Thấy người bán cũng tội nghiệp, họ bán lén, thấy cơ quan chức năng đến lại ôm hàng chạy tán loạn”.

Giờ cao điểm, hầm chui Tân Tạo thường bị bày hàng hóa chật kín.
Giờ cao điểm, hầm chui Tân Tạo thường bị bày hàng hóa chật kín.

Được biết, tình trạng buôn bán tự phát trong hầm chui Tân Tạo và lề đường quanh Công ty Pouyuen Việt Nam đã diễn ra hàng chục năm nay. Nguyên nhân của tình trạng này là do nhu cầu mua sắm, ăn uống của công nhân ở khu vực này rất lớn. Trong khi đó, chợ truyền thống gần Khu công nghiệp Tân Tạo là khá ít.

Trên hầm chui, lối đi dành cho người đi bộ cũng bị hàng rong chiếm dụng.
Trên hầm chui, lối đi dành cho người đi bộ cũng bị hàng rong chiếm dụng.
Khu vực đường đi bên hông hầm chui cũng bị các gian hàng rong “phủ kín”.
Khu vực đường đi bên hông hầm chui cũng bị các gian hàng rong “phủ kín”.

Tháng 6/2021, trước tình hình dịch COVID-19 tại quận Bình Tân diễn biến phức tạp, Chủ tịch UBND quận Bình Tân đã có văn bản yêu cầu các đơn vị chức năng phải ra quân xử lý, chấn chỉnh tình trạng bán hàng tự phát quanh khu vực Công ty Pouyuen Việt Nam.

Không chỉ trong hầm chui, nhiều tuyến đường ở đối diện Công ty Pouyuen Việt Nam cũng thành chợ tự phát.
Không chỉ trong hầm chui, nhiều tuyến đường ở đối diện Công ty Pouyuen Việt Nam cũng thành chợ tự phát.

Được biết, sau chỉ đạo này, các đơn vị chức năng quận Bình Tân đã ra quân xử lý rất nhiều trường hợp buôn bán tự phát, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè. Từ đó, tình trạng họp chợ ở hầm chui Tân Tạo cũng được kéo giảm.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2022 đến nay, nạn họp chợ trong hầm chui, lòng đường, vỉa hè quanh Công ty Pouyuen Việt Nam lại tái diễn.

Hoàng Lâm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI