Đó là những em bé tuổi mẫu giáo, cấp 1, có khi ăn cơm vẫn còn để bố mẹ đút nhưng lại vô cùng tự tin tạo dáng sexy trước ống kính, hay uốn éo những động tác khiêu gợi...
Những cuốn sách dành cho những ông bố bà mẹ trên hành trình nuôi con khôn lớn sẽ như một “ chuyên gia” ở ngay bên cạnh, lúc nào bố mẹ cần,hãy ngó đọc vài trang.
Trẻ dậy thì sớm thường bị khủng hoảng tâm lý, dễ hoang mang, lo lắng và sợ hãi. Chúng có thể cáu gắt, trầm cảm và thậm chí xuất hiện nhu cầu tình dục sớm.
Giáo dục sớm là việc chơi với con một cách thông minh ngay từ khi trẻ còn là bào thai trong bụng mẹ đến khi trẻ sáu tuổi. Các bà mẹ, ông bố đừng bỏ qua thời điểm vàng này để con khỏe mạnh.
Bạn đang quá mệt mỏi vì những trò nghịch ngợm của bé con nhà mình và nghĩ rằng đó có lẽ đã là những trò oái oăm nhất mà một đứa trẻ con có thể nghĩ ra? Không hẳn như thế đâu...
Không ít phụ huynh cảm thấy choáng váng, suy sụp tinh thần khi biết đứa con mà họ nghĩ là vốn rất còn ngây thơ, trong sáng lại mê mẩn với phim đen.
Ương bướng, cứng đầu không phải là tính nết của trẻ. Đôi khi đó là cách trẻ bộc lộ mong muốn được người lớn quan tâm nhiều hơn, hoặc do cha mẹ dạy con chưa đúng cách.
Những bức ảnh này chắc chắn sẽ gây xúc động mạnh cho bất kì bà mẹ nào.
“Còn gì nữa hả con? Mẹ vẫn đang lắng nghe đây" - là một trong những câu tích cực bạn nên nói với con hàng ngày.
Hãy học cách tôn trọng con và những nhu cầu của con. Con cái chúng ta cũng có não, đừng cái gì cũng nghĩ hộ và làm hộ trẻ.
Ngay cả khi bạn biết mọi thứ tốt cho thai kì như thói quen ăn uống, bài tập thể dục,... thì bạn vẫn có thể mắc một trong những sai lầm phổ biến dưới đây.
Trẻ được sinh ra và chịu tác động rất lớn từ môi trường sống. Cha mẹ có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc định hướng, rèn luyện để con có một nếp sống tốt, ngoan ngoãn, lễ phép.
Rất nhiều mẹ tham gia bàn tán về cách nhìn ngấn chân của bé lớn để đoán giới tính bé sau và thậm chí còn đăng những bức ảnh khỏa thân của con lên mạng xã hội.
Bệnh nhi mắc phải loại bướu bẩm sinh vô cùng hiếm gặp, gọi là bướu hắc tố khổng lồ. Các hắc tố trên lưng bé phát triển, tập trung, trông như chiếc mai rùa.
Mình mò sang phòng nó. Ôm chặt nó. Con ranh thở phì phò và nghiến răng như một con mọt. Mình rúc vào gáy nó, hít mùi tóc và mùi mồ hôi trộm chua chua.
Nhiều người có suy nghĩ: Chỉ có bé gái mới có nguy cơ bị xâm hại tình dục. Tuy nhiên, thực tế, nạn nhân bị xâm hại tình dục không loại trừ cả bé trai.
Không có các trang thiết bị y tế hiện đại, không có đội ngũ y bác sỹ lành nghề giúp đỡ, người mẹ này đã tự đỡ đẻ tại nhà và em bé đã chào đời rất khỏe mạnh.
Ăn dặm BLW là phương pháp ăn dặm mới đang được các mẹ quan tâm. Nếu còn băn khoăn không biết nên bắt đầu từ đâu, các mẹ hãy tham khảo qua thực đơn BLW của mẹ Gấu nhé.
Lại một lần nữa chúng ta ngưỡng mộ người Hàn Quốc về cách giáo dục trẻ những kỹ năng an toàn cần thiết để bảo vệ bản thân.
Quá trình chuyển dạ là khoảng thời gian khó khăn nhất và là nỗi ám ảnh của nhiều phụ nữ khi mang thai và sinh con.
Ngọc Hiền - bà mẹ năng động và chăm sóc con tốt. Tuy nhiên, lời tự thú của bà mẹ này trong việc chăm sóc khi con bệnh trên trang mạng xã hội đã khiến nhiều mẹ khác bất ngờ...
Bé làm nũng hay thường xuyên mút tay đều có nguyên nhân. Tìm hiểu những thông tin dưới đây sẽ khiến bố mẹ bớt lo lắng hơn.
Nằm một chỗ khi chuyển dạ có thể sẽ khiến các cơn đau đẻ tồi tệ hơn.
Một người mẹ bị trầm cảm sau sinh đã chuộc lỗi với con gái mình bằng bộ ảnh tuyệt đẹp và cho biết sẽ ghi lại mọi khoảnh khắc lớn lên của con mình.
Trẻ em ở Đức được học rất nhiều điều bổ ích thay vì suốt ngày học thêm, cặm cụi với sách vở giống như trẻ em nhiều nước khác trên thế giới.