Hơn 60 tuyến đường ở TPHCM được đề xuất đặt tên và điều chỉnh lý trình

24/07/2025 - 10:43

PNO - Sáng 24/7, trong khuôn khổ kỳ họp thứ hai, HĐND TPHCM khóa X (nhiệm kỳ 2021–2026), UBND TPHCM đã trình HĐND TPHCM tờ trình về việc đặt tên mới và điều chỉnh lý trình cho hàng chục tuyến đường trên địa bàn.

Theo UBND TPHCM, hơn 50 tuyến đường tại các phường, xã: Sài Gòn, Bình Thới, Tân Thới Hiệp, Thới An, Đông Hưng Thuận, Bà Điểm, Đông Thạnh, Hóc Môn, Xuân Thới Sơn sẽ được đề xuất đặt tên mới. Ngoài ra, 7 tuyến đường tại các phường Tân Hưng, Tân Thuận và An Phú Đông sẽ được điều chỉnh lý trình để đảm bảo tính chính xác, thống nhất và thuận tiện trong quản lý.

Tên đường Phan Văn Trị không chỉ bị trùng tại phường Chợ Quán, phường An Đông (quận 5 cũ) mà còn xuất hiện tại phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh), phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ)  - Ảnh: Thanh Tâm
Tên đường Phan Văn Trị không chỉ bị trùng tại phường Chợ Quán, phường An Đông (quận 5 cũ) mà còn xuất hiện tại phường Bình Thạnh (quận Bình Thạnh), phường An Nhơn (quận Gò Vấp cũ) - Ảnh: Thanh Tâm

Việc đặt lại tên và điều chỉnh lý trình các tuyến đường là nội dung nhận được nhiều sự quan tâm từ người dân, nhất là sau khi TPHCM triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và hợp nhất 3 đơn vị hành chính lớn.

Tại các buổi tiếp xúc cử tri thời gian qua, nhiều người dân đã bày tỏ băn khoăn về tình trạng trùng tên đường, gây khó khăn trong việc giao tiếp hành chính, sinh hoạt hằng ngày và công tác cứu hộ - cứu nạn.

Trước yêu cầu thực tiễn ấy, UBND TPHCM đã nhanh chóng hoàn tất hồ sơ, lấy ý kiến từ các cơ quan chuyên môn, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân. Hội đồng tư vấn đặt, đổi tên đường và công trình công cộng thành phố đã họp ngày 3/6/2025 để thống nhất phương án đề xuất.

Việc đặt tên các tuyến đường không chỉ là giải pháp kỹ thuật trong quản lý đô thị, mà còn mang ý nghĩa giáo dục, ghi nhận công lao của các danh nhân, nhân vật lịch sử, địa danh văn hóa. Tờ trình của UBND TPHCM cũng nhận được sự đồng thuận từ Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, thể hiện sự phối hợp chặt chẽ giữa trung ương và địa phương trong việc xây dựng không gian đô thị có chiều sâu văn hóa.

Căn cứ pháp lý chính được áp dụng trong lần đặt tên và điều chỉnh này là Nghị định số 91/2005/NĐ-CP - quy định về Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng. Theo đó, HĐND TPHCM có đầy đủ thẩm quyền xem xét, quyết định theo trình tự pháp luật.

Việc đặt tên mới cho các tuyến đường là bước tiếp nối sau quá trình mở rộng địa giới hành chính, góp phần đồng bộ hóa hạ tầng, tăng cường kết nối và giảm bớt những vướng mắc trong giao tiếp, chỉ dẫn địa lý. Điều này cũng góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp và du khách trong việc di chuyển, định vị cũng như tiếp cận dịch vụ.

Trong thời gian tới, nếu được HĐND TPHCM thông qua, UBND TPHCM sẽ tổ chức công bố chính thức và triển khai các bước tiếp theo để đồng bộ thông tin địa lý trên bản đồ, hệ thống hành chính, và các ứng dụng công nghệ số.

Danh sách các tuyến đường được đặt tên và điều chỉnh lý trình cụ thể như sau:

Thanh Tâm - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI