Hơn 250.000 lượt dự thi trắc nghiệm tìm hiểu về đoàn tàu không số

24/10/2021 - 09:05

PNO - Kỷ niệm 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh trên biển (23/10/1961 - 23/10/2021), Bộ Tư lệnh Hải quân phối hợp Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm, thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ.

 

Hoạt động phối hợp tuyên truyền kỷ niệm giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Hoạt động phối hợp tuyên truyền kỷ niệm giữa Bộ Tư lệnh Hải quân và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy hiệu quả cao, thu hút sự quan tâm của nhiều người trẻ

Chỉ qua 2 tháng phát động, cuộc thi thiết kế sản phẩm truyền thông đã nhận được hơn 800 tác phẩm thiết kế sản phẩm tuyên truyền tham gia dự thi tại website http://doantaukhongso.vn từ rất nhiều lực lượng trong xã hội mà phần lớn là các bạn trẻ, trong đó có cả những tác giả đang học THPT.

Với cách tiếp cận lịch sử từ góc nhìn của những người trẻ, các tác giả đã mang đến nhiều cảm xúc mới, cách thức thể hiện mới, trẻ trung, hiện đại nhưng vẫn truyền tải đầy đủ thông điệp về quá trình hình thành, thành tựu, ý nghĩa lịch sử của đường Hồ Chí Minh trên biển cùng tấm gương anh hùng của những cựu chiến binh đoàn tàu không số.

Cùng với đó, cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển” đã thu hút hơn 250.000 lượt tham gia dự thi thành công. Cuộc thi được thiết kế thành 12 chặng gắn với các địa danh có di tích căn cứ, bến bãi của đường Hồ Chí Minh trên biển đã cung cấp thêm cho người dự thi nhiều thông tin, hình ảnh về các nơi cập bến của các Đoàn tàu không số trong 14 năm làm nhiệm vụ vận tải đặc biệt, chi viện cho chiến trường miền Nam (1961 - 1975).​

 

Đoàn viên, thanh niên TPHCM và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân tri ân
Đoàn viên, thanh niên TPHCM và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 125 Hải quân tưởng niệm và tri ân các cựu chiến binh tại Tượng đài Liệt sĩ Đoàn tàu không số (Lữ đoàn 125)

Tương ứng với thời gian tổ chức các chặng thi trắc nghiệm, 12 tỉnh thành có căn cứ, bến bãi gắn liền với đường Hồ Chí Minh trên biển và các con tàu không số huyền thoại là: Hải Phòng, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu, Cà Mau và TPHCM cũng tổ chức dâng hương tại các Khu Di tích Bến tàu không số; tổ chức hoạt động tri ân gia đình cựu cán bộ, chiến sĩ đoàn tàu không số, các gia đình có công hỗ trợ, giúp đỡ các chuyến tàu hiện đang sinh sống tại địa phương.

 

Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân tổ chức hoạt động tri ân cựu chiến binh
Bộ Tư lệnh vùng 2 Hải quân tổ chức hoạt động tri ân các cựu chiến binh, gia đình hỗ trợ đoàn tàu không số tại Bến Lộc An (Bà Rịa - Vũng Tàu) - Ảnh: Võ Minh Thắng 

Tổng kết các hoạt động, BTC đã trao giải thiết kế sản phẩm truyền thông cho 6 tác giả/nhóm tác giả là: Lê Thị Thu Hương (Thông tấn xã Việt Nam), Trần Hoàng Liên (tỉnh Ninh Thuận), Bùi Hữu Phương (Tỉnh đoàn Nghệ An), Đoàn Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Khoa Tên lửa - Pháo tàu Học viện Hải quân và Phòng Chính trị Vùng 3 Hải quân; cùng 22 thí sinh đạt điểm cao nhất của các chặng thi trắc nghiệm trực tuyến “Hành trình theo dấu tích đường Hồ Chí Minh trên biển”.

Tam Bình

 
TIN MỚI