Hơn 2 triệu đồng "mua" chỗ ngồi đẹp xem pháo hoa đêm giao thừa

30/12/2020 - 07:34

PNO - Nhiều nhà hàng, quán cà phê, khách sạn... có vị trí đẹp, góc nhìn thông thoáng, quán sân thượng hướng về các điểm bắn hoa của TPHCM đều đã hết chỗ.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều nhà hàng, quán cà phê, khách sạn... có vị trí đẹp, góc nhìn thông thoáng, quán sân thượng hướng về các điểm bắn hoa của TPHCM như cửa hầm sông Sài Gòn, Landmark 81, Công viên Văn hoá Đầm Sen đều tranh thủ nhận đặt chỗ từ rất sớm. Giá "vé" dao động từ 250.000 đến hơn 2,5 triệu đồng/người, đã bao gồm vị trí ngồi, thưởng thức ẩm thực, nước uống,…

View từ một khách sạn nhìn ra hầm sông Sài Gòn Q.2, TPHCM. Ảnh: Quốc Bảo
View từ một khách sạn nhìn ra hầm sông Sài Gòn Q.2, TPHCM. Ảnh: CTV

Tại quán cà phê Cô Ba Sài Gòn (đường Đồng Khởi Q.1) thường ngày giá đồ uống trung bình hơn 40.000 đồng/ly, tùy loại. Tuy nhiên, nhờ sở hữu vị trí đẹp, có thể quan sát pháo hoa phía hầm Thủ Thiêm, quán tranh thủ bán vé cho thực khách đến quán trong đêm giao thừa. Vé được phân ra hai hạng, khu vực bên trong quán có giá 390.000 đồng/người và khu vực bên ngoài ban công (Rooftop) có giá 490.000 đồng/người, giá vé bao gồm một vài món ăn nhẹ và nước ép đi kèm. Chiều 28/12, phóng viên liên hệ đặt vé, đại diện quán đã thông báo, toàn bộ vé ở vị trí bên ngoài của quán đã được bán hết.

Một góc khác của khách sạn có view ngoài trời tại Q.1, TPHCM. Ảnh: NVCC
Một góc khác của khách sạn có view ngoài trời tại Q.1, TPHCM. Ảnh: NVCC

Một khách sạn trên đường Hai Bà Trưng, Q.3  tổ chức bán vé tiệc mừng năm mới dưới dạng buffet vào đêm 31/12 với mức giá 1,6 triệu đồng/khách và 989.000 đồng/khách nếu không có nhu cầu ăn buffet. Khung giờ áp dụng mức giá này là từ 21g đến 1g sáng hôm sau.

Khu vực ngoài trời thuộc tầng 20 của khách sạn Grand Sài Gòn có sức chứa khoảng 100 người vốn là khu vực nhà hàng cũng chuyển sang bán vé cho khách vào ngắm pháo hoa. 

Theo đại diện Grand Hotel Sài Gòn, mức giá với mỗi khách là 2,6 triệu đồng/người, và 1,9 triệu đồng/vé/trẻ em. Mức giá vé đã bao gồm phí, thuế, và cả tiệc chiêu đãi...

“Không gian khá hạn chế, sức chứa chỉ khoảng 100 người, nên vé nhanh chóng được bán hết. Chúng tôi có kế hoạch bán thêm tại khu vực nhà hàng thuộc tầng 12, vị trí có thể ngắm được pháo hoa và thưởng thức ẩm thực...”, đại diện Grand Sài Gòn cho hay.

Giá vé trải nghiệm xem pháo hoa, ăn uống tại các khách sạn 4-5 sao tại Sài Gòn có giá trung bình từ 1,6-2,5 triệu đồng/vé. Ảnh: NVCC
Giá vé trải nghiệm xem pháo hoa, ăn uống tại các khách sạn 4-5 sao tại Sài Gòn có giá trung bình từ 1,6-2,5 triệu đồng/vé. Ảnh: CTV

Tương tự, khách sạn Majetstic Sài Gòn cũng đã hết vé thưởng thức buffet khu vực ngoài trời thuộc lầu 8 nơi có thể nhìn thẳng ra hầm sông Sài Gòn ở khoảng cách gần. Một suất buffet ngắm pháo hoa tại đây có giá 2,5 triệu đồng/người, trẻ em mất 50% giá...

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI