PNO - Ngày 12/4, Hội LHPN huyện Bình Chánh tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “Mẹ đỡ đầu”; chương trình “Vòng tay yêu thương” và mô hình “Trao gửi yêu thương” giai đoạn 2021 -2025.
Bà Võ Thị Hồng Cúc – Phó chủ tịch Hội LHPN huyện Bình Chánh - cho biết: Năm 2021, qua công tác phối hợp rà soát, huyện Bình Chánh ghi nhận có 220 trẻ mồ côi do COVID-19. Trong đó, 2 trẻ mất cả cha lẫn mẹ, 123 trẻ mất cha, 91 trẻ mất mẹ và 4 trẻ mất ông/bà là người giám hộ. Tính đến tháng 3/2025, các trẻ chuyển nơi khác, ra khỏi diện còn lại 129 trẻ vẫn đang được chương trình hỗ trợ.
Các trẻ mồ côi bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 thưởng thức gian hàng buffet trong chương trình "Xuân yêu thương" dịp tết Ất Tỵ năm 2025
Thời gian qua, Hội LHPN huyện Bình Chánh đã thành lập Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu” với 19 thành viên, làm cầu nối vận động, kết nối các chị chi, tổ hội và hội viên trên địa bàn nhận đỡ đầu, chăm sóc, hỗ trợ tinh thần, nhắc nhở việc học tập, hướng dẫn kỹ năng sống cho trẻ mồ côi. Đến nay, đã có 182 “Mẹ đỡ đầu” tham gia đồng hành, giữ liên lạc, động viên và vận động thêm nguồn lực từ các mạnh thường quân để giúp trẻ vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống và hướng đến tương lai.
Bên cạnh đó, Hội còn tổ chức nhiều hoạt động chăm lo thiết thực về vật chất và tinh thần như: phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM, Huyện Đoàn và Trung tâm hỗ trợ học sinh, sinh viên thành phố khảo sát, tư vấn sức khỏe, tâm lý, học tập và mở sổ theo dõi sức khỏe cho 100% trẻ mồ côi; tổ chức các chương trình trải nghiệm như tham quan khu di tích lịch sử Láng Le Bàu Cò, Bảo tàng Hồ Chí Minh, đường hầm Sông Sài Gòn, khu hướng nghiệp Vietopia, chương trình “Du lịch ngày xuân”.
Ngoài ra, Huyện Hội còn phối hợp với các đơn vị tổ chức các chương trình “Đêm hội trăng rằm” và “Vui Tết Trung thu” với các hoạt động phong phú như: tặng sách, góc chụp ảnh yêu thương, gian hàng trò chơi, tạo hình bong bóng, biểu diễn ảo thuật, văn nghệ, phá cỗ, rước đèn... Qua đó, đã trao tặng 401 phần quà với tổng trị giá hơn 363 triệu đồng, trong đó có 60 phần dành cho trẻ em dân tộc khó khăn. Chương trình “Xuân yêu thương” cũng mang đến nhiều hoạt động ý nghĩa như: sân chơi “Rộn ràng sắc xuân”, gian hàng “Trao yêu thương”, trò chơi dân gian, buffet tự chọn, “Chợ 0 đồng”, “Sách 0 đồng”.
Nhiều cuộc thi dành cho thiếu nhi như “Ước mơ xanh”, “Book Review - Trang sách thắp sáng ước mơ hồng” cho học sinh các cấp Tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn. Đồng thời, vận động trao tặng 777 suất học bổng và hỗ trợ điều kiện học tập với tổng kinh phí hơn 2,15 tỉ đồng; tặng 31 máy tính bảng, 45 thiết bị và dụng cụ học tập trao 18 sổ tiết kiệm học tập,…
Ông Nguyễn Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh phát biểu chỉ đạo
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thanh Nhã – Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh - nhấn mạnh: Với sự nỗ lực của toàn hệ thống chính trị huyện Bình Chánh công tác chăm lo cho trẻ em bị mồ côi cha, mẹ do dịch bệnh COVID-19 đã được triển khai một cách kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, vai trò tham mưu tích cực của Hội LHPN các cấp đã góp phần huy động và tạo sự đồng thuận, chung tay của nhiều đơn vị, tổ chức, tạo nên sức mạnh tập thể trong việc hỗ trợ cả về vật chất lẫn tinh thần cho các em thông qua nhiều mô hình thiết thực. Từ năm 2021 đến năm 2025, huyện đã vận động chăm lo cho các em với tổng số tiền khoảng 12,7 tỉ đồng.
Qua đó, Bí thư Huyện ủy huyện Bình Chánh biểu dương những cố gắng, nỗ lực của hệ thống Hội trong công tác chăm lo cho các em. Đồng thời, thay mặt lãnh đạo huyện, xin gửi lời tri ân, cảm ơn sâu sắc đến các cơ quan, đơn vị đã đồng hành thực hiện chương trình tại huyện Bình Chánh, chân thành cảm ơn đến các thành viên Câu lạc bộ Mẹ đỡ đầu huyện đã cùng hỗ trợ, chăm lo cho các em thiếu nhi trong thời gian vừa qua.
Theo đó, để tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tính năng động, sáng tạo đồng thời phát huy hơn nữa những kết quả đạt được, ông Nguyễn Thanh Nhã đề nghị, Hội LHPN cấp huyện phối hợp Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn tiếp tục triển khai ở các xã sau sắp xếp nội dung hướng dẫn, kế hoạch của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN TPHCM về Chương trình “Mẹ đỡ đầu”; Chương trình “Vòng tay yêu thương”. Tăng cường tổ chức truyền thông về mục đích, ý nghĩa của chương trình đến người dân, hội viên, phụ nữ để từ đó lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, thu hút nhiều nguồn lực đồng hành và tham gia cùng chương trình.
Đồng thời, phối hợp Ban Tuyên giáo và Dân vận Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy điều chỉnh phương án thực hiện mô hình “Trao gửi yêu thương” khi thực hiện kết thúc nhiệm vụ cấp huyện trong tháng 5/2025. Cập nhật thông tin trẻ mồ côi do dịch bệnh COVID-19, chuyển thông tin về các xã mới sau sắp xếp để tiếp tục quản lý, chăm lo trong tháng 6/2025.
Hướng dẫn các xã sau sắp xếp củng cố và nâng chất hoạt động Câu lạc bộ “Mẹ đỡ đầu”, kết nối, giữ thông tin liên lạc giữa mẹ và con trong quá trình nhận đỡ đầu cho các em. Thường xuyên thăm hỏi, động viên tinh thần, quan tâm, chăm sóc trẻ về sức khỏe tâm lý, việc học tập. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị tiếp tục triển khai các hoạt động chăm lo cho trẻ thường xuyên và vào các dịp lễ, tết, khen thưởng, động viên các em có thành tích học tập tốt. Phối hợp với các đơn vị hỗ trợ tư vấn hướng nghiệp, đào tạo nghề sau tốt nghiệp THCS, THPT.
Đặc biệt, nhân rộng các mô hình hiệu quả, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, sự tham gia của toàn xã hội trong công tác an sinh - một nhiệm vụ mang tính lâu dài và bền vững.
Dịp này, Ban tổ chức trao học bổng cho 20 trẻ, mỗi suất gồm một phần quà và 1 triệu đồng tiền mặt. Ngoài ra, 138 trẻ em khác được nhận quà từ mô hình “Trao gửi yêu thương”, mỗi phần trị giá 1 triệu đồng (gồm quà trị giá 200.000 đồng và 800.000 đồng tiền mặt).