Hội LHPN TP.HCM tri ân các Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ tù chính trị, gia đình chính sách

14/07/2020 - 23:13

PNO - Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, Hội LHPN TP.HCM đến thăm, tri ân Mẹ Việt Nam anh hùng và 20 gia đình chính sách trên địa bàn Thành phố.

Sáng ngày 14/7, bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM làm trưởng đoàn đã đến thăm, tặng quà bà Đoàn Lê Hương - Chủ tịch Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM, là con của liệt sĩ Đoàn Văn Bơ. Những năm 1969 - 1974, bà Hương từng bị địch bắt giam ở nhà tù Côn Đảo.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân đến thăm, tặng quà bà Đoàn Lê Hương -
Hội LHPN TPHCM đến thăm bà Đoàn Lê Hương

Sau khi được trả tự do, bà tiếp tục tham gia hoạt động trong các ngành, đoàn thể và từng giữ chức danh Chủ tịch Hội LHPN TP.HCM. Nghỉ hưu, bà Hương tiếp tục tham gia công tác tại Hội Phụ nữ Từ thiện TP.HCM.

Đoàn cũng đến thăm các dì Nguyễn Thị Ngoan, Nguyễn Thị Phi và Nguyễn Thị Ngọc Nữ đang cư ngụ tại quận 3. 

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân đến thăm hỏi, tặng quà dì Nguyễn Thị Ngoan.
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân đến thăm dì Nguyễn Thị Ngoan.

Dì Ngoan cũng vừa vinh dự nhận huy hiệu 70 năm tuổi Đảng.

Dì Ngoan tham gia cách mạng từ năm 16 tuổi, làm công tác giao liên, tham gia rải truyền đơn, bị địch bắt tù đày. Không khai thác được gì ở dì nên địch phải trả tự do cho dì. Trở về, dì lại tham gia công tác phụ nữ. 

Hội LHPN TPHCM đến thăm hỏi sức khỏe dì Nguyễn Thị Phi.
Hội LHPN TP.HCM đến thăm dì Nguyễn Thị Phi

Dì Nguyễn Thị Phi là cựu nữ tù chính trị, 88 tuổi và là nữ nghệ sĩ được khán giả dành nhiều tình cảm yêu mến. Bà đang sống cùng người con trai. Bà Phi thường xuyên tham gia hoạt động Hội tại địa phương, đồng hành cùng Hội trong các hoạt động an sinh xã hội. 

Dì Nguyễn Thị Ngọc Nữ, nữ cựu tù chính trị, tham gia kháng chiến và bị địch bắt tù đày tại Mỹ Tho -  Tiền Giang. Hiện dì là Tổ trưởng tổ phụ nữ 64, phường 7, quận 3, tiếp tục đồng hành cùng các hoạt động Hội . 

Hình ảnh các đoàn Hội LHPN TPHCM đến thăm các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ
Hội LHPN TPHCM thăm bà Nguyễn Thị Ngọc Nữ - nữ tù chính trị , quận 3

Đến thăm các dì, bà Nguyễn Trần Phượng Trân bày tỏ sự kính trọng, tri ân đến những hi sinh của các dì trong chiến đấu, tạo động lực và khơi nguồn cho thế hệ phụ nữ hôm nay. 

Cùng ngày, bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch thường trực Hội LHPN TP.HCM đã đến thăm dì Lê Thị Vân, quận Thủ Đức và dì Nguyễn Thị Tuyết, quận 9, TPHCM.

Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TPHCM cũng đến thăm các gia đình chính sách tại quận 9 và quận Thủ Đức.
Bà Lâm Thị Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN TP.HCM - đến thăm các gia đình chính sách tại quận 9 và quận Thủ Đức

Dì Vân là chiến sĩ Điện Biên, nhập ngũ năm 1951, tham gia chiến dịch Tây Bắc, Thượng Lào và Điện Biên Phủ. Còn dì Nguyễn Thị Tuyết là nữ thương binh ¾, hiện đang sống một mình tại quận 9, TP.HCM. Năm 1961, dì Tuyết thoát ly gia đình làm y tá cáng thương tại Trung đoàn 84 thuộc Trung ương cục Tây Ninh, sau đó bị thương, trở về địa phương.

Thiên Ân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI