Hội An sặc sỡ sắc màu với ngày hội khinh khí cầu

25/03/2022 - 09:37

PNO - Lần đầu tiên lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại TP.Hội An (Quảng Nam) đã thu hút hàng ngàn người dân và du khách đến thưởng lãm.

 

Ngày hội khinh khí cầu sẽ trình diễn 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài
Ngày hội khinh khí cầu sẽ trình diễn 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài

Sáng 25/3, tại quảng trường sông Hoài (TP.Hội An), Công ty cổ phần Đầu tư khai thác nhà ga quốc tế Đà Nẵng phối hợp với Sở VH-TT-DL tỉnh Quảng Nam, UBND TP.Hội An và Công ty CP Đầu tư Xuất nhập khẩu -Thương mại dịch vụ SG Chiến Thắng đã tổ chức Ngày hội kinh khí cầu.

 Đây là một trong những hoạt động nổi bật của chuỗi sự kiện hưởng ứng Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022. Ngày hội khinh khí cầu sẽ trình diễn 17 quả khinh khí cầu đủ màu sắc và kích thước, trong đó có 12 khinh khí cầu mini, 3 quả khinh khí cầu cấp 7 và 2 quả khinh khí cầu hơi, được bố trí bay treo cố định bên dòng sông Hoài lộng gió để du khách có thể đến tham quan và chụp hình lưu niệm.

Sông Hoài rực rỡ sắc màu trong ngày hội khinh khí cầu
Sông Hoài rực rỡ sắc màu trong ngày hội khinh khí cầu

Theo ban tổ chức, hoạt động bay của khinh khí cầu phụ thuộc rất lớn vào điều kiện thời tiết và sức gió nên để vừa đáp ứng nhu cầu tham quan của khán giả, vừa đảm bảo tốt nhất an toàn bay, dự kiến các khung giờ bay của khinh khí cầu sẽ là từ 6g đến 9g và 17g30 phút đến 18g30 phút ngày 25/3. Tiếp đó, ngày 26/3 sẽ bay theo khung giờ từ 6g đến 9g.

Đặc biệt, tối 25/3, sẽ diễn ra chương trình Đêm hoa đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu, lúc này các khinh khí cầu tỏa sáng giống như những chiếc đèn lồng khổng lồ lung linh theo điệu nhạc. Bên cạnh đó sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động, sự kiện.

Lễ hội đã thu hút hàng nghìn người dân và khách du lịch đến xem
Lễ hội đã thu hút hàng ngàn người dân và khách du lịch đến xem

Chị Trần Hạnh Thu (du khách từ Hà Nội) cho biết rất hào hứng với lễ hội khinh khí cầu này. “Lần đầu tiên con tôi được chứng kiến gần như thế với một khinh khí cầu nên rất háo hức. Nghe ban tổ chức nói, sẽ cho du khách được bay thử nghiệm ở trên đó, nếu thật như thế thì đây là một trải nghiệm đáng nhớ cho chúng tôi”, chị Thu chia sẻ.

Đây là lần đầu tiên TP. Hội An tổ chức lễ hội khinh khí cầu
Đây là lần đầu tiên TP. Hội An tổ chức lễ hội khinh khí cầu

Ông Trần Văn Vĩnh (phường Minh An, TP. Hội An) cho biết, đây là lần đầu tiên được chứng kiến lễ hội khinh khí cầu được tổ chức tại Hội An. “Lâu nay chỉ thấy khinh khí cầu ở trên tivi, giờ mới được trực tiếp chứng kiến. Vui nữa là du khách cũng đến rất đông, du lịch của Hội An đang dần trở lại như những ngày xưa”, ông Vĩnh nói.

Lễ hội là trải nghiệm thú vị cho nhiều du khách
Lễ hội là trải nghiệm thú vị cho nhiều du khách

 Ông Nguyễn Văn Sơn, Chủ tịch UBND TP.Hội An, cho biết địa phương rất vinh dự được lựa chọn để tổ chức nhiều sự kiện trọng điểm của Năm Du lịch quốc gia 2022. “Với tinh thần và hành động quyết tâm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả đại dịch COVID-19, chính quyền, bà con nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp thành phố chúng ta đã đoàn kết duy trì ổn định đời sống xã hội, từng bước phục hồi kinh tế, tổ chức lại các hoạt động sự kiện kích cầu du lịch thu hút khách về với Hội An”, ông Sơn chia sẻ.

Bên cạnh đó sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động, sự kiện
Bên cạnh đó sẽ có thêm hoạt động lắc thúng chai trên sông Hoài, tạo không khí sôi nổi trong chuỗi hoạt động, sự kiện

Nguyễn Dương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI