Hoa hậu Tristine Trâm Bùi ngồi tù vì trồng cần sa

23/06/2014 - 18:10

PNO - Hoa hậu phu nhân Việt Nam toàn cầu 2012 Tristine Trâm Bùi (Bùi Nguyễn Thị Trâm) đã bị tuyên án 3 năm tù vì trồng cần sa tại nhà ở ngoại ô Seattle, Mỹ.

Hoa hau Tristine Tram Bui ngoi tu vi trong can sa

Một trong 3 vườn trồng cần sa của vợ chồng Tristine Trâm Bùi - Ảnh lớn (Chụp màn hình trang Seattlepi). Ảnh nhỏ (Tân Đà Lạt)

Trang Seattlepi cho biết phiên tòa xử Tristine Trâm Bùi đã diễn ra vào hôm 20/6 vừa qua. Theo đó, người đẹp bị bắt khi cùng chồng là Keith Lý bí mật trồng cần sa tại 3 ngôi nhà ở ngoại ô Seattle, Mỹ.

Ban đầu cô bị đề nghị mức án 4 năm tù nhưng sau đó thẩm phán đã tuyên án 3 năm tù. Hiện Tristine Trâm Bùi đang mang thai nên cô tạm thời được tại ngoại và sẽ phải thụ án tù vào tháng 2/2015, sau khi sinh con.

Chồng của cô Keith Lý sẽ bị xét xử vào cuối năm nay.

Trước đó, vào tháng 2/2012, Tristine Trâm Bùi và chồng bị phát hiện giấu 0,5 kg cần sa và 8.900 USD tiền mặt trên xe. Khi bị bắt, cô và chồng cho rằng số cần sa này được dùng với mục đích chữa bệnh.

Tuy nhiên, sau đó 3 tháng, cảnh sát tìm thấy hơn 700 cây cần sa được trồng tại vườn nhà của họ khi ngôi nhà bị cháy.

Tristine Trâm Bùi từng đăng quang Hoa hậu phu nhân người Việt toàn cầu năm 2012. Người đẹp này từng kết hôn với một người Mỹ sau đó chuyển đến xứ cờ hoa nhưng đã ly hôn trước khi được công nhận là công dân nước này. Cô kiếm sống bằng nghề người mẫu và từng làm việc tại sòng bạc, tham gia các cuộc thi sắc đẹp...

Theo Ngát Ngọc (Thanh Niên Online)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI