Hoa hậu Nguyễn Thanh Hà giao lưu với sinh viên Lào, Campuchia

11/09/2023 - 06:37

PNO - Hoa hậu Môi trường thế giới 2023 Nguyễn Thanh Hà vừa có buổi gặp gỡ, giao lưu và trình diễn trang phục truyền thống với các bạn sinh viên Lào và Campuchia đang học tập tại TPHCM.

Thanh Hà hiện là Đại sứ thiện chí trẻ Liên Hiệp Quốc. Trong buổi trò chuyện với các bạn sinh viên thuộc khuôn khổ chương trình Giao lưu văn hóa Việt Nam - Lào - Campuchia năm 2023, diễn ra tại Aeon Mall Bình Tân ngày 9/9, Thanh Hà cho biết cô vừa trở về sau chuyến thăm các bệnh nhi ung thư tại Ai Cập. Cô đang thực hiện song song hai dự án “Vòng tay xanh Mekong” và “Vòng tay khởi nghiệp trẻ” hướng đến việc tiếp sức người dân miền Tây, các anh chị em công nhân và sinh viên chuyển đổi nghề, khởi nghiệp và làm kinh tế hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường.

Hoa hậu hy vọng, trong thời gian sinh sống và học tập tại TPHCM, các bạn sinh viên Lào, Campuchia sẽ dành thời gian tham quan, tìm hiểu nhiều địa chỉ đỏ trên địa bàn thành phố, thưởng thức ẩm thực, tham gia các hoạt động cộng đồng và cảm nhận được sự quan tâm, hỗ trợ chân thành của bà con địa phương.

Hoa hậu Thanh Hà cùng các bạn sinh viên trình diễn bộ áo dài của nhà thiết kế Năm Tuyền.
Hoa hậu Thanh Hà cùng các bạn sinh viên trình diễn bộ áo dài của nhà thiết kế Năm Tuyền.

 

Các bạn sinh viên Lào, Campuchia trình diễn trang phục truyền thống của đất nước mình.
Các bạn sinh viên Lào, Campuchia trình diễn trang phục truyền thống của đất nước mình.

 

Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ do sinh viên 3 nước biểu diễn.
Chương trình còn có các tiết mục văn nghệ do sinh viên 3 nước biểu diễn.

Trong chương trình, Thanh Hà cũng đã cùng các bạn sinh viên trình diễn trang phục truyền thống của 3 nước. 

Đại biểu cùng giao lưu, hỏi thăm các bạn sinh viên Lào, Campuchia về những khó khăn trong quá trình sinh sống, học tập tại TPHCM.
Đại biểu cùng giao lưu, hỏi thăm các bạn sinh viên Lào, Campuchia về những khó khăn trong quá trình sinh sống, học tập tại TPHCM.

 

Bà Huỳnh Đặng Hà Tuyên (bìa trái) - Chủ tịch Hội LHPN quận Bình Tân - trao món quà nhỏ bày tỏ tri ân các đơn vị đã đồng hành, hỗ trợ hội thực hiện chương trình ý nghĩa này.
Lãnh đạo Hội LHPN quận Bình Tân tri ân các đơn vị đã đồng hành thực hiện chương trình.

 

Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nguồn nhân lực ASEAN, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Đông Nam Á – đã chia sẻ với các bạn chuyên đề: “Phát huy bản sắc văn hóa ngoại giao “cây tre Việt Nam”trong bối cảnh xây dựng cộng đồng ASEAN, tầm nhìn đến năm 2025”.
Trong khuôn khổ chương trình, PGS.TS Phan Thị Hồng Xuân - Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo nguồn nhân lực ASEAN, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á - đã trình bày chuyên đề “Phát huy bản sắc văn hóa ngoại giao “cây tre Việt Nam”trong bối cảnh xây dựng cộng đồng ASEAN, tầm nhìn đến năm 2025”.

Chương trình giao lưu với chủ đề “Nhịp cầu hữu nghị” do Hội LHPN quận Bình Tân (TPHCM) phối hợp Hội Hữu nghị Việt Nam - Đông Nam Á và ký túc xá sinh viên Lào tại TPHCM tổ chức.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI