Hiếp dâm con ruột, người cha mất nhân tính lãnh án 18 năm tù

18/09/2018 - 14:30

PNO - Sau khi thực hiện hành vi đồi bại với con gái ruột, Quách Văn Hiền đe dọa, không cho nạn nhân nói với ai, nếu không sẽ không cho đi học.

Ngày 18/9, TAND tỉnh Đắk Lắk đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án hình sự và tuyên phạt Quách Văn Hiền (SN 1979, trú tại xã Cư Pui, huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk) 18 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Theo cáo trạng, vào ngày 5/6/2017, chị T.T.V. (SN 1982, vợ của Hiền) đưa con trai út xuống TP.HCM khám bệnh, còn con gái thứ hai qua nhà người quen chơi và ngủ lại. Vào khoảng 22g cùng ngày, trong lúc ở nhà một mình với con gái đầu là cháu Q.T.M. (sinh ngày 1/4/2003), Hiền đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu M. Trong lúc xảy ra sự việc, cháu M. sợ bị Hiền đánh nên không dám phản kháng.

Hiep dam con ruot, nguoi cha mat nhan tinh lanh an 18 nam tu
Bị cáo Quách Văn Hiền tại tòa.

Sau khi thực hiện hành vi đồi bại, Hiền đe dọa không cho cháu M. tiết lộ việc làm của mình với ai, nếu không sẽ không cho đi học.

Đến ngày 15/4/2018, được sự động viên của người thân, cháu M. đã đến cơ quan công an tố cáo hành vi phạm tội của Hiền.

Tại phiên tòa hôm nay, bị cáo Hiền đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội đối với con gái ruột.

Văn Nguyên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI