Hệ thống y tế TPHCM hoạt động như thế nào sau sáp nhập?

03/07/2025 - 17:51

PNO - Chiều 3/7, tại buổi họp báo cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế - xã hội đầu tiên trên địa bàn TPHCM sau sáp nhập, ông Nguyễn Hải Nam - Phó chánh văn phòng Sở Y tế TPHCM - đã cung cấp thông tin về hệ thống y tế TPHCM sau ngày 1/7.

Theo ông Nam, cả TPHCM hiện có 443 trạm y tế phường, xã hiện hữu đang hoạt động bình thường để phục vụ công tác khám, điều trị, chăm sóc sức khỏe người dân. Trong vòng 60 ngày, sẽ thực hiện chuyển đổi 443 trạm này thành 168 trạm y tế tương ứng với 168 phường, xã, đặc khu; đồng thời có 296 điểm y tế.

Như vậy, căn cứ các hướng dẫn của Bộ Y tế về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ Trạm Y tế phường, xã sẽ có những hoạt động tương ứng để phục vụ người dân. Cụ thể, Sở đã giao Trung tâm y tế khu vực tích cực đẩy mạnh trang bị cho các trạm y tế có đủ nhân lực, trang thiết bị để có đủ điều kiện ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế để người dân dễ dàng tiếp cận và hưởng lợi từ bảo hiểm y tế.

Ông Nguyễn Hải Nam - Phó Chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM - thông tin tại buổi họp báo
Ông Nguyễn Hải Nam - Phó chánh Văn phòng Sở Y tế TPHCM - thông tin tại buổi họp báo

TPHCM hiện có 38 Trung tâm y tế quận huyện. Các trung tâm này sẽ chuyển đổi thành các Trung tâm y tế khu vực, phụ trách 168 Trạm y tế đã được đề cập. Sở Y tế đã giao cho các Trung tâm y tế ưu tiên tăng cường nguồn nhân lực, đặc biệt là các bác sĩ có thể xuống để đảm bảo công tác khám chữa bệnh tại các Trạm Y tế phường, xã và các điểm y tế.

Ngoài ra, có 4 Trung tâm Y tế hiện nay đang nằm ở quận 3, quận 5, quận 10 và huyện Cần Giờ trước đây có giường bệnh nội trú, ngoài việc chuyển thành các Trung tâm Y tế khu vực không có giường bệnh nội trú, thì phần trụ sở đang chữa bệnh nội trú sẽ được sử dụng một cách hợp lý, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân.

Hệ thống cấp cứu 115 hiện chỉ có một trung tâm cấp cứu 115 và 45 trạm cấp cứu vệ tinh, đặt tại vùng xung quanh TPHCM cũ. Sắp tới, ngành y tế sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới hệ thống cấp cứu theo hướng thêm các trạm cấp cứu vệ tinh lên các khu vực TPHCM mới.

Hệ thống y tế TPHCM sau sáp nhập sẽ được sắp xếp, tổ chức theo mô hình mới để đảm bảo phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân
Hệ thống y tế TPHCM sau sáp nhập sẽ được sắp xếp, tổ chức theo mô hình mới để đảm bảo phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân

Đối với hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, TPHCM mới hiện có 162 bệnh viện, bao gồm 12 bệnh viện Bộ, ngành, 32 bệnh viện đa khoa, 28 bệnh viện chuyên khoa, 90 bệnh viện ngoài công lập. Bên cạnh đó, khối phòng khám tư nhân cũng gia tăng số lượng đáng kể để tham gia công tác phục vụ sức khỏe cho người dân với khoảng gần 9.900 phòng khám chuyên khoa, 351 phòng khám đa khoa và 15.611 cơ sở kinh doanh dược, nhà thuốc.

Kể từ ngày 1/7/2025, toàn thành phố có 110 trung tâm bảo trợ xã hội, bao gồm 15 trung tâm bảo trợ xã hội công lập và 95 trung tâm ngoài công lập

“Với mô hình khác trước, địa bàn cũng rộng lớn hơn, ngành y tế đã sớm nhận thức được rằng đây là thách thức không nhỏ trong thời gian tới. Do đó, ngành y tế tiếp tục có cơ chế quản lý thống nhất, linh hoạt và hiện đại. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, điều hành để đảm bảo phân bổ hợp lý nguồn lực cũng như tăng cường kết nối với các tuyến và cơ sở y tế; tiếp tục xây dựng đội ngũ nhân lực thích ứng với mô hình đô thị mới, nhằm đáp ứng tốt hơn nữa nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng nâng cao và đa dạng của người dân TPHCM”- ông Nguyễn Hải Nam thông tin.

Nguyệt Minh - Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI