Hé lộ diện mạo mới công viên tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo

01/03/2022 - 13:38

PNO - Sau hơn 2 tháng cải tạo, công trình đang thực hiện các hạn mục cuối cùng, dự kiến sẽ hoàn thành cải tạo trước 14/3/2022.

Công viên Mê Linh là vòng xoay giao thông nằm ở Quận 1, đối diện công viên Bến Bạch Đằng và Saigon Waterbus (bến xe buýt đường sông). Đây là giao điểm của 6 tuyến đường trung tâm quận 1, ngay giữa công viên có một hồ nước nhân tạo, nơi đặt tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo.

Công viên Mê Linh, nơi dặt tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo đang dần hoàn thiện
Công viên Mê Linh, nơi đặt tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo đang dần hoàn thiện

Ông Nguyễn Kim Toản -  đại diện chủ đầu tư cho biết, công trình đã chọn những vật liệu cao cấp nhất, bền nhất, điển hình như đá granite với độ dày và đảm bảo chất lượng theo thời gian. Riêng việc trùng tu tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo, chủ đầu tư đã tham vấn ý kiến các họa sĩ của Hội Mỹ thuật TP, các điêu khắc gia của ngành điêu khắc TP.

năm 1967, tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác đã được đặt tại vị trí này. Bức tượng Hưng Đạo Đại Vương cao gần 6 m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao gần 10 m.
Vào năm 1967, tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo do nhà điêu khắc Phạm Thông sáng tác, được đặt tại Công trường Mê Linh. Bức tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo cao gần 6m, đứng trên một bục lăng trụ tam giác cao gần 10m

Tại công trình, các công nhân đang thi công các hạng mục cuối như lắp đá nền, trồng cây, hệ thống điện… Được biết, kinh phí cải tạo khu vực công viên và tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo là hơn 32 tỷ đồng. Dự kiến, công viên sẽ hoàn thành việc cải tạo trước 14/3/2022.

Các công nhân đang thực hiện các công đoạn cuối cùng cho việc cải tạo công viên
Công nhân đang thực hiện các công đoạn cuối cùng cho việc cải tạo công viên

 

Cây xanh đã được trồng nhiều, nhưng vẫn còn được gia cố bằng các giá đỡ, giúp cây được đứng thẳng
Cây xanh đã được trồng nhiều, nhưng vẫn còn được gia cố bằng các giá đỡ, giúp cây được đứng thẳng

 

Các công nhân chăm sóc cây xanh
Những cây bên trong và bên ngoài hàng rào, thuộc công viên Mê Linh đều được nhân viên cây xanh chăm sóc kỹ lưỡng

 

Các vật tư phế thải đã được tập kết từng khu, chuẩn bị dọn dẹp
Rác vật tư công trình đã được tập kết từng khu, chuẩn bị dọn dẹp

 

Công trình cải tạo sao khi hoàn thiện sẽ rất thông thoáng
Công trình cải tạo sau khi hoàn thiện sẽ rất thông thoáng

 

Hiện tại, khu vực công viên này vẫn đang được rào chắn, đảm bảo an toàn thi công
Hiện tại, khu vực công viên này vẫn đang được rào chắn, đảm bảo an toàn thi công

 

Những viên đá nèn cuối cùng đang được lót, tất cả hạn mục đnag trong giai đoạn về đích và dự kiến sẽ hoàn thành trước 14/3 tới đây
Những viên đá lát nền cuối cùng đang được lót, tất cả hạng mục đang trong giai đoạn về đích và dự kiến sẽ hoàn thành trước 14/3 tới đây

 

Công viên Mê Linh với tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân TP.
Công viên Mê Linh với tượng đài Đức thánh Trần Hưng Đạo nhận được rất nhiều sự quan tâm của người dân TP

 

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo một tay tì lên đốc kiếm, một tay chỉ xuống sông và nói: “Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên, thề không bao giờ trở lại khúc sông này nữa”.
Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo một tay tì lên đốc kiếm, một tay chỉ xuống sông và nói: “Phen này nếu ta không phá xong giặc Nguyên, thề không bao giờ trở lại khúc sông này nữa”

 

Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo trước và sau khi được cải tạo, trùng tu
Tượng Đức thánh Trần Hưng Đạo trước (phải) và sau khi được cải tạo, trùng tu

Tam Nguyên

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=