Hàng chục cô gái bị nhóm cho vay nặng lãi ép bán dâm ở Đồng Nai

05/12/2022 - 22:12

PNO - Ngày 5/12, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tạm giữ nhóm đối tượng để điều tra hàng loạt hành vi bắt giữ người trái pháp luật, cưỡng đoạt tài sản, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tổ chức hoạt động bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Nguyễn Thị Cẩm Tuyền (sinh năm 1991), Trần Đình Hưng (sinh năm 1991, vợ Tuyền) cầm đầu; Nguyễn Vũ Phong (sinh năm 1997, quê Cà Mau), Trương Jhon Ny (sinh năm 2000, quê TPHCM), Ngô Minh Khoa (sinh năm 1999, quê Long An), Trần Tuấn Khải (sinh năm 1999, quê Sóc Trăng), Quách Văn Quang (sinh năm 2005, quê Đồng Nai), Lê Thị Nguyệt Nhi (sinh năm 2004, quê Đồng Nai), Mai Trung Hiếu (sinh năm 2006, quê Đồng Nai), Trần Quốc Tuấn (sinh năm 2006, quê Đồng Nai).

Các đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh công an cung cấp)
Các đối tượng bị công an bắt giữ (Ảnh công an cung cấp)

Trước đó, lực lượng công an bất ngờ ập vào căn nhà thuộc phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa bắt quả tang 8 đối tượng là đàn em của Tuyền đang có hành vi giam giữ trái phép 14 nữ tiếp viên karaoke.

Khám xét nơi ở của các nghi phạm, công an thu giữ nhiều giấy tờ liên quan đến hợp đồng cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự và một số hung khí.

Song song đó, 3 tổ công tác khác của Công an tỉnh Đồng Nai đồng loạt bắt giữ Tuyền và Hùng tại nhà riêng tại phường Trảng Dài, TP Biên Hòa, đồng thời kiểm tra 2 quán karaoke của đường dây này.

Tại quán karaoke Nice (phường Tân Biên, TP Biên Hòa), lực lượng cảnh sát bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang thực hiện hành vi kích dục cho 3 khách nam. Còn tại quán karaoke Thùy Dương (phường Tam Hiệp, TP Biên Hòa), công an tiếp tục bắt quả tang 3 nhân viên nữ đang múa thoát y phục vụ khách.

Bước đầu, lực lượng công an xác định Nguyễn Thị Cẩm Tuyền và Trần Đình Hưng là 2 đối tượng chính cầm đầu tổ chức tội phạm thực hiện một chuỗi hành vi phạm tội như cưỡng đoạt tài sản; bắt giữ người trái pháp luật; cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự; tổ chức mại dâm. 

Các đối tượng chuyên dụ dỗ các cô gái trẻ có nhu cầu tìm việc làm sau đó ép buộc, lừa nạn nhân vay nợ. Sau khi viết giấy nợ, 2 đối tượng giao nạn nhân cho đàn em canh giữ. Hàng ngày, các đối tượng có nhiệm vụ canh giữ và chở các nạn nhân đến 2 quán karaoke để bắt nạn nhân tiếp khách bằng hình thức rót bia, kích dục, khỏa thân múa thoát y và bán dâm phục vụ khách.

Minh Quân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI