Nhiều cơ hội học nghề, du học cho học sinh tốt nghiệp THCS

25/06/2025 - 06:15

PNO - Không học lên THPT công lập, nhiều học sinh lựa chọn học song song chương trình văn hóa và học nghề để tận dụng các chính sách hỗ trợ từ nhà trường, chính sách miễn giảm học phí của nhà nước, tiết kiệm thời gian, ra trường đi làm sớm.

Nhiều nghề để học sinh lựa chọn

Miệt mài theo đuổi và phát triển sản phẩm, dự án riêng về thực phẩm chay, không ai nghĩ ông Nguyễn Tiến Tuyến - Giám đốc của hệ thống Chay Vietnam - đi lên từ xuất phát điểm là học viên học nghề. Cách đây 23 năm, ông chọn học nghề quản trị nhà hàng tại Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist. Tốt nghiệp rồi trải qua nhiều vị trí trong lĩnh vực nhà hàng và luôn miệt mài học hỏi đã giúp ông phát triển bản thân.

Học sinh hệ 9+ đang học nghề tại Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM
Học sinh hệ 9+ đang học nghề tại Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM

“Hồi đó, tôi đi học nghề là một quyết định rất lớn vì không nhiều trường đào tạo như bây giờ và định kiến học nghề còn nặng nề. Nhưng chính quyết định này là bàn đạp vững chắc để tôi theo đuổi lĩnh vực ẩm thực tới nay. Tôi cho rằng lựa chọn đúng ngành và quyết tâm theo đuổi thì đi bằng con đường nào cũng sẽ thành công” - ông Tuyến chia sẻ.

Thạc sĩ Võ Thị Mỹ Vân - Hiệu trưởng Trường trung cấp Du lịch và Khách sạn Saigontourist - cho biết, ông Tuyến là một trong hàng ngàn cựu học viên của trường thành công từ chương trình đào tạo nghề. Với học sinh đã tốt nghiệp THCS, hiện có hàng trăm nghề bậc trung cấp, cao đẳng để lựa chọn. Học sinh có thể học trung cấp hoặc học theo hệ 9+ để học lên cao đẳng, đại học sau đó.

Trong đó, hệ 9+ là chương trình đào tạo song song văn hóa bậc THPT và học nghề. Theo học chương trình này, học sinh sẽ nhận cùng lúc 2-3 bằng (bằng THPT, trung cấp, cao đẳng) trong vòng 3,5-4 năm. Học sinh còn được miễn giảm học phí học nghề theo Nghị định 81/NĐ/202.

Tương tự, ông Đinh Văn Đệ - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Lý Tự Trọng - thông tin, cơ hội học nghề cho học sinh tốt nghiệp THCS rất rộng mở. Trường tuyển sinh tới 45 nghề hệ 9+ ở hầu hết lĩnh vực. Trong đó có nhiều nhóm ngành như: điện - điện tử, cơ khí, xây dựng - nhiệt lạnh, may - thời trang, công nghệ thông tin, kinh tế, ngoại ngữ… Trường xét tuyển bằng điểm trung bình học kỳ I hoặc điểm trung bình cả năm lớp Chín.

Trường cao đẳng Công Thương Việt Nam tuyển sinh 36 nghề như: dược sĩ, điều dưỡng, công nghệ ô tô, điện tử công nghiệp, điện công nghiệp, công nghệ thông tin, kỹ thuật chế biến món ăn, thương mại điện tử…

Trường cao đẳng Công nghệ TPHCM tuyển 1.500 chỉ tiêu chương trình lớp Mười THPT và cao đẳng nghề 9+ với 19 nghề: kỹ thuật ô tô, ô tô điện, cơ khí, làm đẹp, ngoại ngữ, sửa chữa thiết bị may công nghiệp…

Hàng loạt trường cao đẳng khác cũng dành nhiều chỉ tiêu tuyển sinh hệ 9+ như: cao đẳng Viễn Đông, FPT Polytechnic, Kỹ thuật Nguyễn Trường Tộ, Quốc tế Sài Gòn, Văn hóa Nghệ thuật và Du lịch Sài Gòn, Văn Lang Sài Gòn… Trung cấp thì có trường: Trung cấp tổng hợp TPHCM, Sài Gòn, Á Đông… Các trường tuyển sinh quanh năm nên học sinh có nhiều cơ hội học tập.

Sinh viên tốt nghiệp được “bao tiêu”

Đó là chia sẻ của tiến sĩ Hoàng Văn Phúc - Hiệu trưởng Trường cao đẳng Bách khoa Sài Gòn. Ông cho biết: “Với chương trình đào tạo nghề chúng tôi dám khẳng định, sinh viên tốt nghiệp tới đâu có việc làm tới đó. Nhiều tập đoàn lớn trong nước, doanh nghiệp sử dụng lao động của Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan (Trung Quốc)… đã đặt đơn hàng lớn, một số ngành chúng tôi đào tạo không kịp nhu cầu tuyển dụng.

Đặc biệt, các ngành ở lĩnh vực kỹ thuật, công nghệ sinh viên ra trường thu nhập trên 20 triệu đồng/tháng. Từ việc có tay nghề và kinh nghiệm thực tế, nhiều cựu sinh viên hiện đảm nhận vị trí quản lý, giám đốc, trưởng bộ phận hoặc kinh doanh riêng”.

Thạc sĩ Phan Thị Lệ Thu - Phó hiệu trưởng Trường cao đẳng Viễn Đông - cũng cho hay: “Đầu ra của chương trình đào tạo nghề hiện nay rất đa dạng. Có những ngành chúng tôi đào tạo ra bao nhiêu là doanh nghiệp tuyển dụng bấy nhiêu với mức thu nhập rất tốt. Thậm chí, doanh nghiệp phải tới trường đặt hàng trước, hỗ trợ học bổng cho người học”.

Ngoài ra, các trường cũng triển khai nhiều chương trình học bổng để hỗ trợ học nghề như học bổng dành cho học sinh có thành tích học tập xuất sắc, học bổng cho anh chị em trong gia đình, học bổng cho học sinh gia đình chính sách… Đặc biệt là chương trình học bổng du học nghề.

Như Trường cao đẳng Viễn Đông đang tuyển sinh chương trình du học miễn 100% học phí tại Hàn Quốc với nhiều ngành học: quản lý tài chính, quản trị kinh doanh, công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo, điện - điện tử thông minh, máy cơ khí chính xác, tự động hóa, điều dưỡng, chăm sóc sắc đẹp, tín hiệu đường sắt, nông nghiệp... Học xong, các em nhận bằng THPT Hàn Quốc và chứng chỉ nghề kỹ thuật quốc gia với nhiều cơ hội làm việc tại Hàn Quốc.

Tương tự, một số ngành liên kết giữa Trường cao đẳng Quốc tế TPHCM và đối tác Đài Loan (Trung Quốc) vừa mang lại cơ hội nhận học bổng 100% du học nghề vừa bảo đảm việc làm sau tốt nghiệp cho người học.

Thạc sĩ Nguyễn Đăng Lý - Hiệu trưởng nhà trường - cho biết, với một số ngành liên quan lĩnh vực bán dẫn như công nghệ ô tô, lập trình máy tính, quản trị mạng máy tính; ngành mới như tài chính, quản lý dịch vụ, điện nước - phòng cháy chữa cháy, sinh viên được nhận mức lương 28-35 triệu đồng/tháng. Làm việc sau 5 năm có thể đạt mức lương 60-80 triệu đồng/tháng.

“Đây là mức lương mà đối tác phía Đài Loan (Trung Quốc) đã cam kết bằng hợp đồng hợp tác dài hạn nên sinh viên cứ yên tâm theo học” - ông Lý nhấn mạnh.

Rất ít lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật thất nghiệp

Bà Nguyễn Văn Hạnh Thục - Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm TPHCM - cho biết, từ đầu năm tới nay, trung tâm đã tiếp nhận hơn 45.600 hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong tổng số lao động trẻ thất nghiệp, có 43% không có bằng cấp và có tới 37% (9.297 người) có trình độ đại học trở lên bị thất nghiệp. Trong khi đó, số lao động có tay nghề và chuyên môn kỹ thuật lại chiếm tỉ lệ thất nghiệp rất thấp.

Một số ngành như dệt may, da giày, bán buôn - bán lẻ… thiếu hụt nhân sự, doanh nghiệp phải liên tục tuyển dụng; chủ động nâng lương, cải thiện chế độ phúc lợi và tổ chức đào tạo nội bộ để giữ chân người lao động.

Nguyễn Loan

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI