Hai ổ dịch COVID-19 lây lan cộng đồng nằm ở đâu tại TPHCM?

24/03/2020 - 18:55

PNO - Trong 2 ổ bệnh COVID-19 lây lan tại cộng đồng, theo Giám đốc Sở Y tế TPHCM, đáng lo nhất là ổ dịch liên quan đến quán bar Buddha ở số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2.

Chiều 24/3, báo cáo tại cuộc họp ban chỉ đạo phòng chống bệnh tật TPHCM, GS. Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM - cho biết thành phố đang có 2 ổ dịch COVID-19 lây lan trong cộng đồng.

Ổ dịch đầu tiên liên quan đến ca bệnh 64 và 100, cư trú tại quận 8. Trong đó, ca bệnh 64 ở phường 2, quận 8 đã khiến 17 hộ dân phải cách ly còn ca bệnh 100, trong thời gian từ ngày 4/3 đến ngày 17/3/2020, có đi lễ 5 lần/ngày tại Thánh đường Hồi giáo Jamiul Anwar (số 157B/9 Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, TPHCM) làm 129 người từng đến thánh đường cầu nguyện đã phải vào khu cách ly tập trung tại Ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM. Ca số 100 cũng khiến 140 hộ với 725 người bị cách ly tại chỗ.

Người cách ly tại ký túc xá ĐHQG TP.HCM
Người cách ly tại ký túc xá ĐHQG TPHCM

GS. Nguyễn Tấn Bỉnh phân tích, ca bệnh 100 lấy mẫu vào tối ngày 17/3 - khi đó đã vượt qua ngưỡng cách ly 14 ngày nhưng vẫn cho ra kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. TPHCM lấy mẫu  xét nghiệm 265 trường hợp liên quan đến ca 100, trong đó 254/265 trường hợp có kết quả âm tính lần 1.

Tuy nhiên, ổ dịch thứ 2, theo GS. Nguyễn Tấn Bỉnh mới là mối nguy hiểm lớn vì liên quan đến người nước ngoài, đi lại và tiếp xúc nhiều. Bệnh nhân 91 đã tham dự buổi tiệc vào ngày 14/3/2020 tại quán bar Buddha. Điều tra tiếp xúc tại quán bar này, hiện xác minh được 121 người: 43 người được lấy mẫu trong đó 10/43 trường hợp âm tính, 3 trường hợp dương tính là bệnh nhân 97, 98, 120. 30 trường hợp đợi kết quả xét nghiệm trong đó có 3 trường hợp nghi nhiễm cao, đợi thêm kết quả xác định từ Viện Pasteur TPHCM.

Quán bar đã đóng cửa ngày 15/3/2020, thực hiện vệ sinh khử khuẩn. Tất cả các nhân viên, khách tham dự ngày 14/3/2020 đang được điều tra, lấy mẫu và tổ chức cách ly.

Quán bar Budha số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2
Quán bar Buddha số 7 đường Thảo Điền, phường Thảo Điền, quận 2

GS. Nguyễn Tấn Bỉnh phân tích ca bệnh 91 là người nước ngoài, đi lại nhiều nên việc điều tra những người tiếp xúc với ca bệnh này là rất khó khăn.

GS. Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết hiện nay việc cần thiết là tránh được nguy cơ lây nhiễm chéo trong các khu cách ly tập trung của thành phố. Người cách ly phải tuyệt đối tuân thủ các quy định phòng dịch như không tụ tập đông người, các giường cách nhau 2m. Ông cũng đề nghị ký túc xá Đại học quốc gia TPHCM không để cho sinh viên còn ở lại trong những khu phòng trong ký túc xá để đảm bảo an toàn.

Hiếu Nguyễn

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI