Hà Nội xét nghiệm trên diện rộng cho người dân “vùng đỏ”

10/08/2021 - 12:59

PNO - Từ ngày 10 đến 17/8, Hà Nội sẽ xét nghiệm diện rộng cho khoảng 300.000 người dân tại quận nội thành. Đây là những khu vực có liên quan đến F0.

 

1
Từ sáng nay (10/8), CDC Hà Nội bắt đầu tiến hành lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng cho người dân sinh sống tại các "vùng đỏ" của nội thành

 


 

2
Theo ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc CDC Hà Nội, đợt xét nghiệm lần này có mục tiêu phát hiện sớm người mắc bệnh trong các khu vực nguy cơ cao (vùng đỏ)

 

3
Trong 3 tuần gần đây, số ca bệnh phát hiện dương tính chiếm tới 46% được phát hiện từ cộng đồng qua xét nghiệm lần 1

 

4
Theo CDC Hà Nội, hầu hết những ca mắc bệnh ngoài cộng đồng đều sinh sống tại địa phương, tiếp xúc nhiều người trước khi phát hiện nhiễm bệnh

 

Đối tượng được lấy mẫu lần này gồm những người đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao, những người dễ bị nhiễm bệnh.
Đối tượng được lấy mẫu lần này gồm những người đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao, những người dễ bị nhiễm bệnh

 

6
Ngoài ra, lần xét nghiệm này còn chú ý tới nhóm dễ làm lây lan dịch bệnh đang làm các nghề như: vận chuyển hàng hoá, bán hàng ở chợ, siêu thị, nhân viên vệ sinh công cộng, lái xe taxi...
7
Theo dự kiến, trong thời gian từ 10-17/8, CDC Hà Nội sẽ lấy khoảng 300.000 mẫu xét nghiệm tại các quận, huyện căn cứ theo tình hình dịch bệnh

 

8
Được biết, để có kết quả nhanh trong vòng 24 giờ, Sở Y tế Hà Nội đã huy động thêm gần 1.000 sinh viên trường Cao đẳng Y Hà Nội (trong đó có 300 sinh viên đã từng tham gia chống dịch tại Bắc Ninh, Bắc Giang) tham gia hỗ trợ

 

9
Theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TP.HCM, trong sáng nay, nhiều điểm lấy mẫu tại các khu vực công cộng của quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai đã được triển khai.

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI