Hà Nội: Thí sinh tâm lý thoải mái trước kỳ thi “vượt vũ môn” THPT Quốc Gia 2023

27/06/2023 - 17:29

PNO - Đặt mục tiêu vào đại học tốp đầu, nhiều thí sinh tâm lý thoải mái khi đã ôn tập kỹ và đều ở những môn môn xét tuyển.

Chiều ngày 6/7, tại điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), thí sinh đến làm thủ tục dự thi.
Chiều ngày 27/6, tại điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội), các thí sinh đến làm thủ tục dự thi.
Do con đường vào điểm thi khá nhỏ, lưu lượng xe đông nên từ 13g, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
Do con đường vào điểm thi khá nhỏ, lưu lượng xe đông nên từ 13g, lực lượng chức năng đã có mặt để điều tiết giao thông, đảm bảo an ninh trật tự.
TThanh niên tình nguyện có mặt từ rất sớm để tiếp sức mùa thi.
Thanh niên tình nguyện có mặt từ rất sớm để "tiếp sức mùa thi".
Đúng 14h chiều nay, các thí sinh làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin và điều chỉnh sai sót nếu có. Các thí sinh sẽ được giám thị phổ biến quy chế thi, những quy định, yêu cầu thi, hiệu lệnh trống phát đề, làm bài và thu bài... Thí sinh cần mang theo căn cước công dân, bút, giấy dự thi tốt nghiệp THPT 2023.
Đúng 14g chiều nay, các thí sinh làm thủ tục dự thi, kiểm tra thông tin và điều chỉnh sai sót nếu có. Các thí sinh sẽ được giám thị phổ biến quy chế thi, những quy định, yêu cầu thi, hiệu lệnh trống phát đề, làm bài và thu bài... Thí sinh cần mang theo căn cước công dân, bút, giấy dự thi tốt nghiệp THPT 2023.
Khi làm thủ tục, thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi và đối chiếu các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên. Nếu phát hiện có sai sót thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý. Sau đó thí sinh sẽ được nghe phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi.
Khi làm thủ tục, thí sinh sẽ nhận thẻ dự thi và đối chiếu các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên. Nếu phát hiện có sai sót, thí sinh phải báo ngay cho cán bộ coi thi hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý. Sau đó thí sinh sẽ được nghe phổ biến Quy chế thi và được quán triệt những vấn đề cần lưu ý trong quá trình thi.
Tại điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh, sau khi làm thủ tục thi, các thí sinh đứng thành từng nhóm ngoài cổng trường đợi phụ huynh. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu đám đông nhanh chóng di tản.
Tại điểm thi Trường THCS Xuân Đỉnh, sau khi làm thủ tục thi, các thí sinh đứng thành từng nhóm ngoài cổng trường đợi phụ huynh. Lực lượng chức năng đã nhắc nhở và yêu cầu đám đông nhanh chóng di tản.
Sau khi nghe phổ biến quy chế thi, bạn Nguyễn Thục Quyên (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết:  “Các thầy cô dặn chúng em rất kỹ về trang phục, quy định và thời gian thi. Trước kỳ thi, tâm lý hiện tại của em rất thoải mái bởi vì đã ôn tập kỹ lưỡng các nội dung cần thiết. .
Sau khi nghe phổ biến quy chế thi, bạn Nguyễn Thục Quyên (THPT Nguyễn Thị Minh Khai) cho biết: “Các thầy cô dặn chúng em rất kỹ về trang phục, quy định và thời gian thi. Trước kỳ thi, tâm lý hiện tại của em rất thoải mái bởi vì đã ôn tập kỹ lưỡng các nội dung cần thiết".
Trong khi đó, em Hà Kiều Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: Hôm nay em cảm thấy khá hồi hộp. Tuy nhiên, những ngày này em không lo lắng hay thức khuya quá mà cố gắng thư giãn, ôn lại kiến thức cơ bản và sinh hoạt đúng giờ giấc. Em đã chuẩn bị kỹ kiến thức nên em tự tin 90% mình sẽ đạt được kết quả cao.
Trong khi đó, bạn Hà Kiều Anh, học sinh lớp 12 Trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai chia sẻ: "Hôm nay em cảm thấy khá hồi hộp. Tuy nhiên, những ngày này em không lo lắng hay thức khuya quá mà cố gắng thư giãn, ôn lại kiến thức cơ bản và sinh hoạt đúng giờ giấc. Em đã chuẩn bị kỹ kiến thức nên em tự tin 90% mình sẽ đạt được kết quả cao".
Bạn Đinh Thị Như Quỳnh (THPT Thượng Cát) cũng cho hay: “Tâm lý hiện tại của em rất thoải mái do đã ôn tập kỹ, cùng với đó bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng dành rất nhiều lời chúc, động viên đến em.”
Bạn Đinh Thị Như Quỳnh (THPT Thượng Cát) cũng cho hay: “Tâm lý hiện tại của em rất thoải mái do đã ôn tập kỹ, cùng với đó bố mẹ, thầy cô, bạn bè cũng dành rất nhiều lời chúc, động viên đến em”.
Năm nay, cả nước có 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT (nhiều hơn năm ngoái khoảng 24.000 em). Trong đó, hơn 917.700 em sẽ dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là hơn 73.200. Số thi để xét tuyển vào đại học là hơn 34.200.
Năm nay, cả nước có 1.025.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT (nhiều hơn năm ngoái khoảng 24.000 em). Trong đó, hơn 917.700 em sẽ dùng kết quả thi để vừa xét tốt nghiệp vừa xét tuyển sinh đại học. Số thí sinh chỉ thi để xét tốt nghiệp THPT là hơn 73.200. Số thi để xét tuyển vào đại học là hơn 34.200.
Ngày mai (28/6), các em làm bài thi Toán và Ngữ văn. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).
Ngày mai (28/6), các em làm bài thi Toán và Ngữ văn. Ngày 29/6, thí sinh thi Ngoại ngữ và một trong hai bài thi tổ hợp là Khoa học tự nhiên (Vật lý, Hóa học, Sinh học) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân với giáo dục phổ thông; hoặc Lịch sử, Địa lý với giáo dục thường xuyên).

Anh Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=