Hà Nội sơ tán dân vùng hạ lưu sông Cầu

08/10/2025 - 16:22

PNO - Trước tình hình lũ đặc biệt lớn trên sông Cầu, ngày 8/10, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội) đã phối hợp với chính quyền địa phương và các lực lượng chức năng tổ chức sơ tán, di dời người dân khu vực hạ lưu đến nơi an toàn.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, rạng sáng 8/10, mực nước trên sông Cầu tại trạm Gia Bảy (Thái Nguyên) đạt đỉnh 29,9m, cao hơn báo động 3 là 2,9m và vượt mức lũ lịch sử năm 2024 do bão Yagi gây ra 1,09m. Dự báo lũ tiếp tục gây ngập lụt diện rộng tại khu vực hạ lưu.

Trước tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, Đội Cảnh sát đường thủy số 1 đã phối hợp với UBND xã Trung Giã (TP Hà Nội), lực lượng công an, quân đội và dân quân tự vệ tổ chức di dời, sơ tán người dân tại thôn An Lạc, khu vực hạ lưu sông Cầu đến nơi an toàn.

Lực lượng Công an, Quân đội và chính quyền hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán người dân. Ảnh: Công an cung cấp.
Lực lượng công an, quân đội và chính quyền hỗ trợ di dời tài sản, sơ tán người dân - Ảnh: Công an cung cấp
Người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn. Ảnh: Công an cung cấp.
Người dân đã được sơ tán đến nơi an toàn - Ảnh: Công an cung cấp

Lực lượng chức năng đã huy động phương tiện chuyên dụng, xuồng máy, xe tải cùng hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ vận chuyển người, tài sản của nhân dân. Đến 12g cùng ngày, các đơn vị đã sơ tán 15 hộ dân với 50 người, trong đó có nhiều người già và trẻ nhỏ, đến nơi an toàn.

Tài sản, phương tiện được đưa lên các điểm an toàn. Ảnh: Công an cung cấp.
Tài sản, phương tiện được đưa lên các điểm an toàn - Ảnh: Công an cung cấp

Thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng, cán bộ Đội Cảnh sát đường thủy số 1, cho biết, mực nước sông Cầu đang tiếp tục dâng cao, đơn vị duy trì lực lượng thường trực 24/24h để hỗ trợ người dân, không để xảy ra thiệt hại về người.

Trung tá Nguyễn Đức Thắng - Đội trưởng Đội Cảnh sát đường thủy số 1 - cho biết thêm, thực hiện phương án phòng chống lụt bão của Phòng Cảnh sát giao thông, đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ thường xuyên kiểm tra các vị trí trọng điểm đê xung yếu, công trình đê điều đang thi công dở dang. Đồng thời phối hợp các lực lượng tuần tra, canh gác, kịp thời phát hiện, xử lý sự cố và chủ động tổ chức di dời người dân ở khu vực thấp trũng, ven sông đến nơi an toàn.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI