Hà Nội: Hàng trăm người dân đổ xô đi “rước lửa lấy may” đầu năm

02/02/2023 - 06:22

PNO - Quan niệm việc xin lửa đầu năm sẽ mang lại may mắn, người dân ở làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đã đến lễ hội “lấy đỏ” xin lửa, mang về dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Sau 2 năm tạm dừng bởi đại dịch Covid 19 , tối ngày 1/2 (tức 11 Tháng Giêng), lễ hội “lấy đỏ” đầu năm đã chính thức được tổ chức tại đình làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).
Sau 2 năm tạm dừng do ảnh hưởng bởi COVID-19, lễ hội “lấy đỏ” đầu năm đã chính thức được tổ chức vào tối 1/2 (11 tháng Giêng) tại đình làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội).
Lễ hội của làng An Định bắt đầu từ ngày mùng 7 Tết, chính hội từ ngày mùng 8 Tết. Nghi thức hóa vàng diễn ra vào ngày giã hội 11 tháng Giêng. Toàn bộ vàng mã người dân cúng tiến trong năm được đốt tại sân đình và người dân lấy lửa đó đem về nhà gọi là “lấy đỏ” đầu năm.
Lễ hội của làng An Định bắt đầu từ ngày Mùng 7 tết, chính hội từ ngày Mùng 8 tết. Nghi thức hóa vàng diễn ra vào ngày 11 tháng Giêng. Toàn bộ vàng mã người dân cúng tiến trong năm sẽ được đem đốt tại sân đình và người dân lấy lửa đó đem về nhà gọi là “lấy đỏ” đầu năm.
Ngay từ 19 giờ, hàng trăm người dân nô nức kéo đến sân đình, trên tay là những bó hương chờ đợi buổi lễ.
Từ 19g, hàng trăm người dân nô nức đem theo nhang đến sân đình.
20h45 phút, các vị bô lão trong làng đánh chêng, trống báo hiệu đến giờ tiến hành nghi lễ truyền thống.
20g45, các vị bô lão trong làng đánh chiêng, trống báo hiệu đến giờ thực hiện nghi lễ truyền thống.
Sau nghi lễ, toàn bộ vàng mã được người dân dâng lên đình dịp Tết được mang ra sân trước đình làng An Định đốt, chia lửa cho dân làng lấy may.
Sau nghi lễ, toàn bộ vàng mã người dân dâng lên đình làng An Định dịp tết được mang ra đốt trước sân đình và chia lửa cho dân làng lấy may. 
Đúng 21 giờ, cụ từ vào trong hậu cung lấy lửa bằng một cây gậy dài , tiến ra sân đình chuẩn bị 'tán lộc 'cho dân làng.
Đúng 21g, cụ từ vào trong hậu cung lấy lửa bằng một cây gậy dài rồi tiến ra sân đình chuẩn bị "tán lộc " cho dân làng. 
Sau khi cụ từ của đình đốt hương, vàng mã bằng cây gậy dài, tất cả người tham dự cùng đổ xô vào châm lửa.
Sau khi cụ từ đốt hương, vàng mã bằng cây gậy dài, tất cả người tham dự cùng vào châm lửa.
Người lớn, trẻ con, thanh niên, người già lao vào đống lửa. Mỗi người có trong tay một bó hương đỏ hồng để lấy may dịp đầu năm mới.
Người lớn, trẻ con, thanh niên, người già cầm nhang trong tay và đốt lửa để lấy may đầu năm mới.
 Nhiều người bất chấp cái nóng chen chân để nhanh chóng lấy được lửa cho nhà mình.
Nhiều người bất chấp cái nóng, chen chân để nhanh chóng lấy được lửa đem về nhà.
Không chỉ các bô lão, người lớn mà các bạn trẻ cũng rất háo hức tham gia lễ hội xin đỏ năm nay.
Không chỉ các bô lão, người lớn mà các bạn trẻ cũng rất háo hức tham gia lễ hội.
Mọi người đều thể hiện tình làng nghĩa xóm bằng cách mang lửa ra ngoài thành những nhóm riêng để “chia” lửa cho những người không thể vào lấy trực tiếp.
Những người lấy được lửa sẽ mang lửa ra ngoài để “chia” cho những người không thể vào lấy trực tiếp.
Lấy được lửa, người người nhanh chóng mang lửa về nhà.
Lấy được lửa, người người nhanh chóng mang lửa về nhà.
Nhiều người 'lấy đỏ' xong không mang về nhà ngay mà mang vào đình khấn vái.
Nhiều người "lấy đỏ" xong không mang về nhà ngay mà mang vào đình khấn vái.
Sau khi lấy được lửa về, người dân dâng lên bàn thờ tổ tiên, cầu cho gia đình sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong năm. Ông Nguyễn Quốc Chính (54 tuổi- người dân làng Yên Nghĩa) cho hay: “Ngọn lửa tượng trưng cho sự ấm no, may mắn. Năm nào gia đình tôi cũng tới sân làng lấy lửa, lấy đỏ để cầu mong một năm mới thuận buồm xuôi gió”.
Sau khi lấy được lửa về, người dân dâng lên bàn thờ tổ tiên, cầu sức khỏe và may mắn cho gia đình. Ông Nguyễn Quốc Chính (54 tuổi - người dân làng Yên Nghĩa) cho hay: “Ngọn lửa tượng trưng cho sự ấm no, may mắn. Năm nào gia đình tôi cũng tới sân làng lấy lửa để cầu mong một năm mới thuận buồm xuôi gió”.
Quan niệm việc xin lửa đầu năm sẽ mang lại may mắn, người dân ở làng An Định (Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội) đã đến lễ hội “lấy đỏ” xin lửa, mang về dâng lên bàn thờ tổ tiên.
Quan niệm việc xin lửa đầu năm sẽ mang lại may mắn, người dân đến lễ hội xin lửa, mang về dâng lên bàn thờ tổ tiên.

Anh Ngọc - Thu Trang
 

 

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=