Hà Nội: Barie ngăn xe máy bị biến thành nơi để ô tô, bán trà đá

22/02/2022 - 14:45

PNO - Barie vỉa hè nhằm "đòi" lại lối đi cho người đi bộ có nguy cơ thất bại do đang thí điểm đã thành điểm để xe ô tô, nơi bán trà đá.

 

1
Thành phố Hà Nội đang thí điểm dự án barie ngăn xe máy đi trên vỉa hè. Dự án trên nhằm đảm bảo giao thông và "đòi" lại lối đi cho người đi bộ

 

2
Dự án được triển khai tại một số điểm trên địa bàn Thành phố. Theo Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội, barie lắp tại 5 điểm, có dán phản quang để cảnh báo vào ban đêm

 

3
Ông Nguyễn Hoàng Hải - Phó Giám đốc Ban Duy tu các công trình giao thông Hà Nội cho biết, các điểm được lắp barie đều có mật độ tham gia giao thông cao. Barie vỉa hè sẽ giúp người đi bộ được an toàn hơn

 

4
Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV báo Phụ nữ TPHCM, nhiều bất cập vẫn đang tồn tại và barie vỉa hè chưa thể "đòi" lại lối đi cho người đi bộ

 

5
Thậm chí nhiều điểm còn bị tận dụng sai mục đích. Tại điểm lắp barie phố Lê Trọng Tấn (Hà Đông), một chủ phương tiện đã khoá xe máy vào barie khiến không còn lối đi cho người đi bộ lách vào

 

6
Cũng tại điểm này, ô tô có thể đỗ an toàn trong "khuôn viên" do barie vỉa hè tạo ra

 

7
Bị nhiều xe ô tô chiếm giữ thành nơi đỗ, người đi bộ vẫn phải đi dưới vỉa hè

 

Tại điểm lắp barie đường Hồ Tùng Mậu, các phương tiện đã chắn toàn bộ lối vào vỉa hè của người đi bộ.
Tại điểm lắp barie đường Hồ Tùng Mậu, các phương tiện đã chắn toàn bộ lối vào vỉa hè của người đi bộ

 

9
Thậm chí, một vài quán bán trà đá bỗng dưng có một khuôn viên riêng biệt để bán hàng

 

9
Dự án barie vỉa hè đang trong giai đoạn thử nghiệm nhưng có nguy cơ thất bại khi bị sử dụng sai mục đích

Nhật Thanh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI