Giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIV

21/07/2016 - 23:13

PNO - Chiều 21/7, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIV đã biểu quyết thông qua danh sách để bầu các chức danh Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH bằng hệ thống biểu quyết điện tử.

Kết quả, có 480/482 đại biểu tán thành (97,1%) giới thiệu bà Nguyễn Thị Kim Ngân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII - để bầu giữ chức vụ Chủ tịch Quốc hội khóa XIV.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Quốc hội khóa XIII, nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước CHXHCN Việt Nam; sinh ngày 12/4/1954; quê quán: xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Bà đã liên tục bốn khóa tham gia Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX, X, XI, XII); Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; hai khóa liên tiếp là Ủy viên Bộ Chính trị (khóa XI, XII). Bà cũng là đại biểu Quốc hội các khóa XII, XIII, XIV. Ngày 31/3/2016, với 472/484 đại biểu có mặt đồng ý (chiếm 95,5% tổng số đại biểu Quốc hội), bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được Quốc hội bầu làm Chủ tịch Quốc hội khóa XIII.

Gioi thieu ba Nguyen Thi Kim Ngan lam Chu tich Quoc hoi khoa XIV
Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Hoàng Hà

Danh sách bốn Phó chủ tịch Quốc hội gồm: bà Tòng Thị Phóng, ông Đỗ Bá Tỵ, ông Phùng Quốc Hiển và ông Uông Chu Lưu được 478/482 tán thành (bằng 96,7%). Danh sách 13 nhân sự giới thiệu bầu Ủy viên Thường vụ Quốc hội cũng được thông qua với tỷ lệ 472/485 đại biểu Quốc hội tán thành (95,5%). Trong đó, có ba gương mặt mới gồm: ông Phan Thanh Bình, Giám đốc ĐHQG TP.HCM dự kiến giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; ông Nguyễn Khắc Định, Phó chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và ông Vũ Hồng Thanh, Phó bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, dự kiến giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế.

Sau đó, Quốc hội đã tiến hành bỏ phiếu kín bầu các chức danh nói trên. Ông Bùi Văn Cường, Chủ tịch Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam được bầu làm Trưởng ban kiểm phiếu. Hôm nay, 22/7, Quốc hội sẽ công bố kết quả kiểm phiếu và biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên UBTVQH. Sau đó, Chủ tịch Quốc hội khóa XIV sẽ tuyên thệ nhậm chức.

Trao đổi về vấn đề nhân sự bên lề Quốc hội, Tổng thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, công tác chuẩn bị nhân sự của Quốc hội tại kỳ họp này không có biến động lớn do mới bầu cách đây ba tháng, tại kỳ họp 11 của Quốc hội khóa XIII. “Nhân sự giới thiệu vào Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV có một số thay đổi. Việc cán bộ đi qua nhiều vị trí khác nhau chính là môi trường để rèn luyện cán bộ, càng qua nhiều vị trí, năng lực của cán bộ đó càng phát triển” - ông Phúc nói.

Phương Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI