Giết vợ cũ, lãnh 11 năm tù

30/04/2014 - 12:38

PNO - PN - Tại phiên xét xử ngày 29/4, TAND TP.Cần Thơ đã tuyên phạt bị cáo Lê Thành Hưng, sinh năm 1977, ngụ P.Thạnh Hòa, Q.Thốt Nốt, TP.Cần Thơ, 11 năm tù vì tội giết người.

Theo cáo trạng, từ năm 1998, Lê Thành Hưng và chị Nguyễn Kim Nương chung sống với nhau, có hai con. Sau đó, do cuộc sống vợ chồng ngày càng có nhiều mâu thuẫn, chị Nương làm đơn xin ly hôn và đến tháng 5/2012 được tòa án chấp thuận. Hưng vẫn tiếp tục tìm cách liên lạc với chị Nương, yêu cầu chị quay lại chung sống nhưng chị không chấp nhận.

Chiều tối ngày 16/10/2013, sau khi uống rượu, Hưng nhiều lần gọi điện thoại liên lạc với chị Nương, nhưng đều bị chị từ chối. Sau đó, Hưng lấy một cây kéo giấu vào người rồi lái xe mô tô đến chợ Thốt Nốt - nơi chị Nương đang bán rau, củ, quả. Thấy Hưng tìm đến mặt đầy sát khí, chị Nương lên xe máy bỏ chạy, nhưng một lúc sau bị Hưng đuổi kịp. Hưng dùng kéo đâm liên tục nhiều nhát vào lưng, bụng, ngực, mặt và đầu chị Nương, làm chị ngã quỵ, bất tỉnh. Gây án xong, Hưng chạy xe đến Công an P.Thạnh Hòa, Q.Thốt Nốt đầu thú.

Chị Nương thoát chết nhờ một số người dân địa phương phát hiện kịp thời và đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Tại phiên xử, ngoài hình phạt tù, tòa còn buộc bị cáo Lê Thành Hưng bồi thường cho chị Nguyễn Kim Nương chi phí điều trị và ngày công lao động tổng cộng trên 19,7 triệu đồng.

 Trung Đức

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI