Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 tỉnh An Giang chỉ đạt hơn 74%

27/02/2026 - 15:59

PNO - Ngày 27/2, UBND tỉnh An Giang tổ chức hội nghị Tổng kết giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 và triển khai nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Theo báo cáo của UBND tỉnh An Giang, năm 2025, tỉnh được Thủ tướng Chính phủ giao 21.678 tỉ đồng, HĐND tỉnh giao gần 23.750 tỉ đồng. Lũy kế giải ngân vốn từ đầu năm đến ngày 31/1/2026 chỉ đạt hơn 17.639 tỉ đồng, đạt 81,37% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao bổ sung, đạt 74,27% kế hoạch vốn HĐND tỉnh giao. Trong đó: giải ngân kế hoạch vốn của các dự án phục vụ Hội nghị APEC 2027 đến ngày 31/1/2026 đã giải ngân hơn 2.778 tỉ đồng, đạt 65,38% kế hoạch.

Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh An Giang tại các dự án chỉ đạt hơn 74% - Ảnh Phú Hữu
Giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh An Giang tại các dự án chỉ đạt hơn 74% - Ảnh Phú Hữu

Có 23 đơn vị giải ngân vốn đầu tư công cao hơn mức bình quân chung của tỉnh, trong đó có 11 đơn vị cao 95%, còn 4 đơn vị gồm: Sở Xây dựng, Ban Quản lý dự án tỉnh An Giang, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Dân tộc và Tôn giáo có mức giải ngân vốn đầu tư công thấp hơn mức bình quân của tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh An Giang cho biết, nguyên nhân của việc giải ngân vốn đầu tư công thấp do khi sáp nhập tỉnh và triển khai thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều chủ đầu tư mất nhiều thời gian rà soát, điều chỉnh thông tin dự án, điều chỉnh chủ đầu tư….. Thời tiết mưa bão kéo dài phần nào ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án; khu vực biên giới, hải đảo khó khăn vận chuyển vật tư, thiết bị đã làm ảnh hưởng đến tiến độ, kéo dài thời gian thi công; lượng cung cấp vật liệu đôi lúc chưa đảm bảo đủ theo tiến độ triển khai thực hiện dự án nhất là các dự án trọng điểm, có vốn lớn cũng làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công, triển khai thực hiện dự án.

Nhiều dự án đầu tư công của tỉnh An Giang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh CTV
Nhiều dự án đầu tư công của tỉnh An Giang chậm tiến độ do vướng giải phóng mặt bằng - Ảnh CTV

Đặc biệt, một số đơn vị chủ đầu tư chưa phát huy vai trò của người đứng đầu, thiếu quyết liệt trong việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công. Công tác phối hợp giữa chủ đầu tư và địa phương thực hiện giải phóng mặt bằng chưa chặt chẽ, thiếu quyết liệt; xử lý các khó khăn, vướng mắc còn chậm, nhất là trong việc thực hiện các thủ tục bồi thường và giải quyết các vướng mắc phát sinh. Chưa chủ động thực hiện lập; đôn đốc, hỗ trợ các nhà thầu hoàn thành hồ sơ thanh toán khối lượng hoàn thành để giải ngân vốn.

Năm 2026, tỉnh An Giang phân bổ 26.533 tỉ đồng để thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Trong đó có 211 dự án chuyển tiếp với số vốn hơn 23.657 tỉ đồng; 11 dự án khởi công mới với tổng số vốn gần 600 tỉ đồng, bố trí vốn thực hiện các nhiệm vụ khác hơn 2.276 tỉ đồng.

Ông Hồ Văn Mừng – Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - cho biết, trong năm 2026, địa phương tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tháo gỡ nút thắt, điểm nghẽn và tuyên truyền vận động nhân dân trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng. Có phương án bảo đảm vật liệu xây dựng đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của các dự án, đặc biệt là dự án trọng điểm. Yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án và nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, tổ chức thi công tăng ca, bù tiến độ khi thời tiết thuận lợi; tăng cường kiểm tra hiện trường thay vì chỉ họp trên giấy.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI