Giao thông lên cửa khẩu La Lay ách tắc do sạt lở

03/09/2019 - 16:55

PNO - Đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị sạt lở nhiều đoạn, trong khi giao thông lên cửa khẩu quốc tế La Lay tỉnh Quảng Trị bị ách tắc tạm thời do nước ngập sâu.

Chiều 3/9, ngành giao thông Quảng Trị, Thừa Thiên Huế và các đơn vị quản lý đường bộ đang tiếp tục kiểm tra, khắc phục các vị trí sạt lở trên tuyến đường Hồ Chí Minh - nhánh tây.

Giao thong len cua khau La Lay ach tac do sat lo
Đất đá sạt lở trên đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây khiến giao thông đi lại khó khăn

Do mưa lớn kéo dài, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đã xuất hiện nhiều điểm sạt lở, trong đó có 2 điểm sạt lở với khối lượng hàng trăm mét khối đất đá tràn ra đường khiến giao thông bị ách tắc. Cụ thể, tại Km 265+600 sạt lở với khối lượng 200m3, hiện đơn vị chức năng đã giải phóng thông đường một phần; tại Km 287+420 sạt lở với khối lượng đất đá 100m3.

Giao thong len cua khau La Lay ach tac do sat lo
Đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đakrông có hàng trăm khối đất đá sạt lở

Hiện nay Hạt quản lý đường bộ A Ngo và Hạt quản lý đường bộ Tà Long, là những đơn vị phụ trách tuyến đường này đang huy động tổng lực các phương tiện máy móc và nhân công để có thể sớm thông tuyến vào chiều nay.

Giao thong len cua khau La Lay ach tac do sat lo
Bà con ở khu vực các xã vùng cao huyện Hướng Hóa đi lại khó khăn do nước lũ dâng cao ở khu vực đập tràn

Trong khi đó, tuyến Quốc lộ 15D nối đường Hồ Chí Minh nhánh tây lên cửa khẩu quốc tế La Lay cũng đang bị ách tắc tạm thời do xuất hiện 1 điểm ngập sâu hơn 1 mét. Hiện có hàng trăm phương tiện cả 2 chiều đang xếp hàng đợi nước rút để có thể tiếp tục di chuyển.

Giao thong len cua khau La Lay ach tac do sat lo
Hiện lực lượng chức năng đang  tiến hành dọn đất cát sạt lở để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh - nhánh tây, đoạn từ Km 313+ 800- Km 318

Theo thông tin từ huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị cho biết, ngoài tuyến đường Hồ Chí Minh bị sạt lở, hiện tại tuyến đường về vùng chiến khu Ba Lòng gồm các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc đang bị chia cắt tại địa điểm đập tràn Ba Lòng. Tất cả người và phương tiện muốn di chuyển vào các địa phương này phải nhờ đò máy của người dân đưa qua. Bên cạnh, do mưa lớn, một số cây cầu trên tuyến đường vào xã Pa Nang cũng bị sạt lở nghiêm trọng, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Giao thong len cua khau La Lay ach tac do sat lo
Đây là cây cầu độc đạo dẫn vào trụ sở UBND xã Pa Nang huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị sạt lở nghiêm trọng khiến cán bộ, giáo viên không thể vào trung tâm xã

Hiện chính quyền các địa phương đã cử lực lượng trực 24/24 để hỗ trợ, hướng dẫn người dân khi di chuyển qua những địa điểm này. Được biết cây cầu này vừa được chủ đầu tư và đơn vị thi công bàn giao cho địa phương sử dụng chỉ 3 - 4 tháng trước.

Trước mắt UBND xã Pa Nang phải cắt cử cán bộ ra làm hàng rào cấm người dân đi lại trên cầu vì sẽ gây nguy hiểm. Đây là cây cầu độc đạo dẫn vào trụ sở UBND xã Pa Nang và các trường học đóng trên địa bàn xã này, nên sáng 3/9, tất cả các cán bộ và giáo viên trở lại trụ sở làm việc sau kỳ nghỉ lễ đều... bất thành.

Giao thong len cua khau La Lay ach tac do sat lo
Tính đến 15 giờ ngày 3/9, tuyến đường về vùng chiến khu Ba Lòng gồm các xã Triệu Nguyên, Ba Lòng, Hải Phúc bị chia cắt tại địa điểm đập tràn Ba Lòng

Ông Ngô Văn Đoán, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý đường bộ II.6 (Cục QLĐB II) cho biết, hiện Chi cục đang tiếp tục kiểm tra, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương khắc phục, tổ chức cảnh báo, hốt dọn đất cát sạt lở để đảm bảo giao thông trên tuyến đường Hồ Chí Minh - nhánh tây, đoạn từ Km 313+ 800- Km 318 qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế. Đã có 5 điểm sạt lở đường, sạt lở ta luy âm, ta luy dương, trong đó có vị trí sạt lở khoảng 1/3 mặt đường, nhưng không gây ách tắc giao thông.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI