Lớp học có 40 học sinh thì có đến 39 em đỗ đại học nguyện vọng 1. Trong đó, nhiều em đậu vào tốp trường đại học lớn. Một em duy nhất trong lớp không đậu đại học do chọn hướng xuất khẩu lao động.
Chiều 15/8, nhiều trường đại học tại TP.HCM tuyên bố đã tuyển đủ chỉ tiêu và sẽ không xét tuyển nguyện vọng bổ sung.
Với kết quả vừa công bố của hai trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM, điểm chuẩn vào Trường ĐH Bách khoa tăng khá cao. Nhiều ngành của Trường ĐH Quốc tế cũng không kém cạnh.
Sáng nay 9/8, hai trường đại học thành viên của ĐH Quốc gia TP.HCM công bố điểm chuẩn tuyển sinh. Những ngành "hot" của hai trường đại học lớn này có điểm chuẩn cao chót vót.
Tối 8/8, các trường ĐH Tài chính - Marketing, ĐH Quốc tế Hồng Bàng lần lượt công bố kết quả xét tuyển 2019 bằng phương thức điểm thi THPT quốc gia 2019.
Đó là thông tin được Hội đồng tuyển sinh hai trường này cho biết vào tối 8/8.
Điểm chuẩn cao nhất vào Trường ĐH Nông lâm TP.HCM là 21.25 đối với ngành thú y và ngôn ngữ Anh. Ngành công nghệ thực phẩm Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có điểm trúng tuyển cao nhất 20.25.
Thêm 3 trường ĐH tại TP.HCM công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 2019.
Tối 8/8, GS.TS Nguyễn Đông Phong, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh Trường ĐH Kinh tế TP.HCM chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển 2019.
Ngành có điểm chuẩn cao nhất Trường ĐH Công nghệ thông tin là kỹ thuật phần mềm. Điểm chuẩn vào Trường ĐH Nha Trang tăng cao.
Chiều 8/8, Hội đồng tuyển sinh trường: ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Kinh tế - Tài chính TP.HCM chính thức công bố điểm trúng tuyển bằng phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019
Hôm qua 6/8, các trường đại học bắt đầu tham gia quy trình lọc ảo và xét tuyển đại học. Dựa vào dữ liệu này, nhiều trường đại học đã có thể nhìn thấy bức tranh xét tuyển rõ ràng hơn và đưa ra điểm chuẩn dự kiến.
Bộ GD-ĐT vừa có thông báo khẩn lưu ý các sở GD-ĐT cho phép thí sinh sau khi phúc khảo được điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học
Từ ngày 1/8, Thanh tra Bộ GD-ĐT sẽ thanh tra 4 trường: ĐH Nội vụ Hà Nội, ĐH Lâm nghiệp, ĐH Hùng Vương TP.HCM và ĐH Bạc Liêu do công bố điểm sàn thấp.
58 bài thi trắc nghiệm của 34 thí sinh tỉnh Tây Ninh đã được trả về kết quả thực, nhiều bài thi từ 0 lên 8,5 điểm. Nguyên nhân là do thí sinh tô sai mã đề, tô nhầm số báo danh và tô mờ đáp án.
Nhận được cái gật đầu của Đại học Yale danh tiếng của Mỹ, Nguyễn Nga Nhi (học sinh chuyên toán Trường THPT chuyên Amsterdam) trở thành học sinh hiếm hoi của Việt Nam nhận được học bổng gần 7 tỷ đồng của đại học này.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp đã có văn bản đồng ý cho 45 trường đại học tiếp tục được tuyển sinh trình độ cao đẳng, trung cấp năm học 2019-2020 sau văn bản đề nghị các trường này dừng tuyển sinh.
Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản yêu cầu 45 trường đại học dừng tuyển sinh cao đẳng kể từ ngày 1/7/2019. Nhưng các trường cho rằng điều này không phù hợp.
Chỉ mới mấy ngày thay đổi nguyện vọng xét tuyển đại học, tôi đã tiếp hàng chục trường hợp thí sinh, thậm chí có em khóc lóc nhờ thuyết phục cha mẹ để được chọn ngành mình yêu thích...
Nhiều trường xác định mức sàn 12-13 điểm cho 3 môn thi, bao gồm cả điểm ưu tiên. Mức điểm này được cho là quá thấp với ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học. Nhưng “sàn” cao hay thấp thì dựa vào chuẩn nào?
Chiều 23/7, Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Luật TP.HCM họp và công bố 2.537 thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển.
Từ hôm nay, 22/7, thí sinh đăng ký xét tuyển vào đại học được quyền điều chỉnh nguyện vọng cho phù hợp giữa điểm thi của mình và điểm sàn xét tuyển của ngành đăng ký.
Ngày 21/7, thêm nhiều trường đại học công bố điểm sàn xét tuyển năm 2019. Trong đó, Trường đại học Sư phạm TP.HCM có ngành mức điểm sàn lên đến 21 điểm.
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với trình độ đại học sư phạm là: 18 điểm, áp dụng cho tất cả các tổ hợp xét tuyển
Chiều 20/7, Hội đồng điểm sàn khối ngành sức khỏe đã họp và công bố điểm sàn xét tuyển khối ngành này năm 2019.