Giáo dục di sản giúp học sinh hiểu hơn lịch sử cha ông

11/04/2026 - 15:42

PNO - Ngày 11/4, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tổ chức chương trình Giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của hoàng đế Minh Mạng”.

Chương trình do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế cùng học sinh hai trường THPT Hai Bà Trưng và Trường THPT Nguyễn Huệ tham gia. Đây cũng là hoạt động hướng tới Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam (21/4).

Học sinh hứng thú khi cùng tham gia tham gia trò chơi “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất”
Học sinh thích thú khi cùng tham gia tham gia trò chơi “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất”

Tại chương trình Giáo dục di sản với chủ đề “Cải cách của Hoàng đế Minh Mạng”, học sinh được tham gia tìm hiểu về công cuộc cải cách thời hoàng đế Minh Mạng. Ngoài ra các em còn được tham gia trò chơi “Rung chuông tri thức - Nhà cải cách kiệt xuất” và trò “Chấn hưng đất nước”.

Các trò chơi này giúp học sinh củng cố hiểu biết về triều Nguyễn và các cải cách của hoàng đế Minh Mạng, qua đó phát triển tư duy, nuôi dưỡng niềm yêu thích lịch sử và ý thức trân trọng di sản văn hóa.

Các trò chơi này giúp học sinh củng cố hiểu biết về triều Nguyễn và các cải cách của Hoàng đế Minh Mạng
Các trò chơi này giúp học sinh củng cố hiểu biết về triều Nguyễn và các cải cách của Hoàng đế Minh Mạng

Phát biểu tại chương trình, Phó giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế Nguyễn Phước Hải Trung cho biết, khi lên ngôi năm 1820, vua Minh Mạng đứng trước yêu cầu cấp thiết phải củng cố bộ máy Nhà nước sau thời kỳ mở rộng lãnh thổ. Với tầm nhìn chiến lược, nhà vua đã tiến hành cải cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, trong đó nổi bật nhất là cải cách hành chính.

“Có thể khẳng định, công cuộc cải cách dưới thời vua Minh Mạng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử Việt Nam. Thông qua chương trình, chúng tôi mong muốn thế hệ trẻ hiểu rằng trách nhiệm của mình là tiếp nối tinh thần đổi mới ấy bằng tư duy sáng tạo, ý thức học tập, rèn luyện và khát vọng cống hiến cho quê hương, đất nước” - ông Trung nói.

Đây là cách học lịch sử rất hay và thú vị, giúp em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa
Đây là cách học lịch sử rất hay và thú vị, giúp các em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa

Tham gia tìm hiểu về công cuộc cải cách của hoàng đế Minh Mạng, em Hoàng Khánh Thư - học sinh Trường Trung học phổ thông Hai Bà Trưng, thành phố Huế - chia sẻ: "Em rất hào hứng khi tham gia chương trình này. Tại đây em được tìm hiểu về lịch sử triều Nguyễn nói chung và hoàng đế Minh Mạng nói riêng. Đây là cách học lịch sử rất hay và thú vị, giúp em hiểu sâu sắc hơn về những giá trị văn hóa, di sản, qua đó em thêm yêu môn lịch sử và yêu quê hương đất nước".

Những buổi học trải nghiệm tại di sản giúp các em học yêu hơn lịch sử của cha ông
Những buổi học trải nghiệm tại di sản giúp các em học sinh yêu hơn lịch sử của cha ông

Ông Nguyễn Phước Hải Trung - Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế - cho hay, thông qua chuỗi hoạt động trải nghiệm, học sinh sẽ hiểu rõ hơn những cải cách tiêu biểu của Hoàng đế Minh Mạng, góp phần gắn kết giáo dục với di sản, đưa lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Việc học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm  sẽ đưa giáo dục di sản với giá trị lịch sử đến gần với thế hệ trẻ
Việc học sinh tham gia hoạt động trải nghiệm sẽ đưa giáo dục di sản và giá trị lịch sử đến gần hơn với thế hệ trẻ

Hoàng đế Minh Mạng (1820 - 1841) - vị vua thứ hai của triều Nguyễn, là một trong những nhà cải cách tiêu biểu trong lịch sử phong kiến Việt Nam, đã tiến hành cải cách toàn diện trên nhiều lĩnh vực, thể hiện tầm nhìn chiến lược sâu rộng, trong đó nổi bật nhất là cải cách hành chính. Có thể khẳng định, cuộc cải cách thời hoàng đế Minh Mạng là một dấu mốc quan trọng trong lịch sử dân tộc.

Thuận Hóa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI