Giá rơm khô ở phía đông Đắk Lắk cao chưa từng có

16/12/2025 - 14:39

PNO - Từ sau trận lũ lịch sử đến nay, rơm khô cho bò ăn liên tục tăng giá, 1 cuộn rơm máy cuộn tại ruộng bình thường là là 8.000 đồng, sau lũ 1 tuần là 15.000 đồng, cách nay nửa tháng là 35.000 đồng, hiện nay xe tải chở bán rơm bò là 55.000 đồng/cuộn, nhưng không có rơm bán. Người vùng lũ phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên trước đây) chưa bao giờ thấy rơm khô tăng giá như năm bão lũ này.

Rơm khô liên tục tăng giá

Ngày 16/12, ông Lê Văn Lo ở xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk) - đang mua rơm khô từ xe tải bán dạo - cho biết: “Trận lũ vừa rồi nước tràn vào nhà tôi gần đụng máng thượng. Nọc rơm to đùng chất sau hè ngâm nước mục nát hết. Nhà tôi có 3 con bò, sau lũ hết thức ăn, tôi mua rơm khô cho bò nhưng giá tăng cao. Đầu vụ thu hoạch lúa, sau khi máy gặt đập phun rơm rồi phơi khô thuê máy cuộn rơm 8.000 đồng/cuộn tại ruộng. Sau lũ 1 tuần, xe tải chở bán rơm dạo là 15.000 đồng/ cuộn, cách nay nửa tháng là 35.000 đồng, hiện nay xe tải chở bán rơm bò đến tận ngõ là 55.000 đồng/cuộn”.

Vợ chồng ông Lê Văn Lo- ở xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk) đang mua rơm khô từ xe tải bán dạo-Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Vợ chồng ông Lê Văn Lo ở xã Xuân Phước (tỉnh Đắk Lắk) đang mua rơm khô từ xe tải bán dạo - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Bà Võ Thị Hiền - ở xã Tuy An Bắc - kể: “Đàn bò của tôi có 4 con nhưng từ sau lũ đến nay khan hiếm có thức ăn nên ốm giơ xương. Vừa rồi tôi mua 11 cuộn rơm là 600.000 đồng, thương lái bớt 5.000 đồng. Chưa bao giờ thấy rơm đắt như năm bão lũ này”.

Sau lũ 1 tuần, xe tải chở bán rơm dạo là 15.000 đồng/ cuộn, cách nay nửa tháng là 35.000 đồng, hiện nay xe tải chở bán rơm bò đến tận ngõ là 55.000 đồng/cuộn- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Hiện nay xe tải chở rơm đến tận ngõ giá 55.000 đồng/cuộn - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Bà Bùi Thị Linh - thương lái bán rơm ở xã Phú Mỡ - chia sẻ: "Nhà tôi có xe tải, thấy bà con chăn nuôi than không có thức ăn cho bò, tôi cùng chồng lái xe qua đèo Cả, vô phường Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa mua rơm về bán lại. Nhưng Khánh Hòa cũng bị lũ lụt nên khan hiếm rơm. Tôi lên mạng hỏi người quen tỉnh Gia Lai (giáp ranh phía bắc Đắk Lắk), ngoài đó lụt lớn ngập nặng, cũng không có rơm. Xe tải chở 200 cuộn rơm, chạy qua đèo Cả, mở loa rao bán “rơm bò đây”, về đến nhà là hết sạch".

Người chăn nuôi khổ

Bà Bùi Thị Lan - ở xã Hòa Xuân - cho hay, thu hoạch vụ lúa vừa rồi, bà thuê cộ bò chở rơm khô về trữ làm thức ăn cho bò. Đợt lũ vừa qua nước ngập 2 ngày, rơm ướt mục nát. Ngoài ruộng trồng cỏ tây thì lấm bùn; cỏ bờ ruộng thì hôi mùi bùn non, bò không ăn. Nhà bà nuôi 3 mẹ con bò cái, phải mua rơm với giá đắt cho bò ăn nhín. Mấy hôm nay ảnh hưởng không khí lạnh mưa rét, bà dầm mưa cắt lúa chét (lúa tái sinh) cho bò ăn xen vì rơm đắt quá, không dám cho bò ăn no.

Ảnh hưởng không khí lạnh mưa rét, người chăn nuôi dầm mưa cắt lúa chét (lúa tái sinh) cho bò ăn xen- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Người chăn nuôi dầm mưa cắt lúa chét (lúa tái sinh) cho bò ăn xen - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Vùng này ngoài cỏ, rơm cho bò ăn, người dân còn trồng rau muống và nấu cháo cho bò ăn. Thế nhưng tất cả đều bị “lũ ăn”. Ông Nguyễn Văn Hùng - ở xã Đồng Xuân - nói: Bàu vườn rộng cả mẫu, người dân trồng rau muống nấu cháo nuôi bò, vừa rồi lụt trôi không còn một cọng.

Thu hoạch lúa nông dân thuê máy cuộn rơm khô trữ làm thức ăn cho bò- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Nông dân thuê máy cuộn rơm trữ làm thức ăn cho bò khi thu hoạch lúa - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo ông Hùng, ở vùng nông thôn này, trâu bò là tài sản lớn nhất, là “đầu cơ nghiệp”, 10 nhà thì 9 nhà nuôi trâu bò. Đây là nguồn thu nhập chính, là của để dành. Trước bão lũ, ông bán 1 con bò đực giá “lủng” 40 triệu đồng (giá 40 triệu đồng, người mua bớt 200.000 đồng tiền công dắt từ nhà ra xe). Mỗi năm bán 2 con bò với người nông dân thì không có thu nhập nào bằng.

Thu hoạch vụ lúa, người chăn nuôi thuê cộ bò chở rơm khô về trữ làm thức ăn cho bò- Ảnh: Mạnh Hoài Nam
Thu hoạch vụ lúa, người chăn nuôi thuê cộ bò chở rơm khô về trữ làm thức ăn cho bò - Ảnh: Mạnh Hoài Nam

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk, phía đông tỉnh Đắk Lắk (Phú Yên trước đây), có 180.000 con bò, 6.050 con trâu. Sau lũ các địa phương vận động nhân dân tìm nguồn thức ăn cho bò, dùng nguồn thức ăn tinh như cám, đậu, bắp cho bò ăn thêm; chú trọng phun thuốc tiêu độc khử trùng, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc xin phòng bệnh để đảm bảo sức khỏe đàn trâu, bò.

Mạnh Hoài Nam

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI