Dùng võng đưa người vượt qua điểm sạt lở thủy điện Kà Tinh đi cấp cứu

13/10/2022 - 13:20

PNO - Trong đêm, em N. (18 tuổi) bị sốt cao, co giật cứng người, nhiều người dân đã dùng võng khiêng em vượt qua điểm sạt lở thủy điện Kà Tinh đi cấp cứu.

Sáng 13/10, ông Hồ Văn Nhanh (50 tuổi), cha em Hồ Vũ N. (18 tuổi) cho biết em N. đã qua cơn nguy kịch và tạm thời ổn định.

Ông Nhanh bồi hồi kể lại, đêm 12/10, khoảng 23g, em N. bị đau nặng, sốt cao, co giật cứng người, buộc phải đưa đi cấp cứu.

 Clip vượt sạt lở thủy điện Kà Tinh đưa người đi cấp cứu - Clip Hồ Năm

Xe cấp cứu của Trung tâm Y tế huyện Trà Bồng chỉ có thể dừng ở cầu Kà Tinh để chờ bệnh nhân. Do đó, nhiều người phải dùng võng khiêng em N. vượt đoạn sạt lở, đi qua hàng trăm mét đường toàn đất đá để đưa lên xe cấp cứu.

 

Ảnh cắt từ clip
Em N. được đưa lên xe cấp cứu trong đêm - Ảnh cắt từ clip

Liên quan đến công tác cứu hộ tại thủy điện Kà Tinh, đến 11g35 sáng nay 13/10, lãnh đạo xã Trà Lâm cho biết lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

 

Clip tìm kiếm nạn nhân mất tích tại thủy điện Kà Tinh 

Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đưa chó nghiệp vụ đến hiện trường để đánh hơi, xác định vị trí của nạn nhân bị vùi lấp. Đến sáng nay 13/10, lực lượng chức năng mới tìm thấy một xe máy được cho là của nạn nhân.

 

 

 

Cảnh khuyển được triển khai tìm kiếm người mất tích - ảnh Đông Nguyễn
Chó nghiệp vụ được triển khai tìm kiếm nạn nhân mất tích - Ảnh: Đông Nguyễn

Như Báo Phụ Nữ TPHCM đã đưa tin, tối 10/10, tại khu vực cầu Kà Tinh, Km37 + 559, tỉnh lộ 622B thuộc xã Trà Lâm, huyện Trà Bồng đã xảy ra sạt lở, đất đá vùi lấp tổ máy phát điện nhà máy thủy điện Kà Tinh, một nhân viên trực tổ máy bị mất liên lạc. Ngoài ra, đất đá từ trên núi đổ xuống vùi lấp một khu vực rộng lớn, gây ách tắc giao thông.

Thanh Vạn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI