Đưa tác phẩm văn học, nghệ thuật về học tập và làm theo Chủ tịch Hồ Chí Minh đến với công chúng

21/12/2021 - 18:53

PNO - Ngày 21/12, tại trụ sở Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật TPHCM, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM và Hội Nhiếp ảnh TPHCM khai mạc triển lãm các tác phẩm nhiếp ảnh chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021.

 

Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm. Ảnh - Quốc Thanh.
Nghi thức cắt băng khai mạc Triển lãm - Ảnh: Quốc Thanh

Triển lãm giới thiệu 10 bộ ảnh và 1 ảnh đơn là những những tác phẩm đạt giải A và giải B của Giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2010 - 2020.

Các tác phẩm phản ánh chân thực, sống động nhịp sống của TPHCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Đó là những khoảnh khắc bình yên, quen thuộc của “Thành phố nghĩa tình” qua góc máy của tác giả Trần Thế Phong hay việc làm ý nghĩa của “Người thầm lặng 30 năm vớt rác trên dòng kênh đen” của tác giả An Dung; cùng với đó là những nghĩa cử, việc làm hay của cán bộ, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang TP góp phần xây dựng và phát triển TP từng ngày…

Tác phẩm về “Người thầm lặng 30 năm vớt rác trên dòng kênh đen” của tác giả An Dung
Tác phẩm về “Người thầm lặng 30 năm vớt rác trên dòng kênh đen” của tác giả An Dung
Một góc Thành phố nghĩa tình qua góc nhìn của tác giả Nguyễn Thế Phong.
Một góc "Thành phố nghĩa tình" qua góc nhìn của tác giả Trần Thế Phong
Tác phẩm của tác giả Nguyễn Trung Trực về Lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ.
Tác phẩm của tác giả Nguyễn Trung Trực về Lực lượng giữ gìn hòa bình Việt Nam lên đường làm nhiệm vụ
Tác phẩm Đưa học sinh đến trường mùa lũ của tác giả Thi Thơ - CLB Nhiếp ảnh Nữ Hải Âu.
Tác phẩm "Đưa học sinh đến trường mùa lũ" của tác giả Thi Thơ - CLB Nhiếp ảnh Nữ Hải Âu

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Nguyễn Thọ Truyền nhận định, đây đều là những tác phẩm được các nghệ sĩ nhiếp ảnh dày công thực hiện bằng cả trái tim và tình cảm đối với Bác Hồ và TP mang tên Bác. Triển lãm hôm nay cũng là hoạt động đầu tiên trong chuỗi hoạt động nhằm cụ thể hóa kế hoạch giới thiệu, tuyên truyền các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2021 - 2025.

“Chúng tôi hy vọng rằng qua hoạt động này, những tác phẩm ý nghĩa sẽ được tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, cán bộ công chức, đảng viên, lực lượng vũ trang, thanh thiếu niên… để tư tưởng của Bác và những thông điệp tốt đẹp của những tác phẩm sẽ được lan tỏa sâu rộng, ngày càng có nhiều hơn những hành động đẹp, việc làm hay, nhiều tấm gương học tập và làm theo Bác ra sức chung tay xây dựng TP ngày càng văn minh, hiện đại, nghĩa tình, đồng thời tạo động lực để các nghệ sĩ tiếp tục sáng tạo ra nhiều tác phẩm hay phục vụ công chúng”, ông Nguyễn Thọ Truyền cho biết.

Các đại biểu xem Triển lãm. Ảnh - Quốc Thanh.
Các đại biểu xem triển lãm - Ảnh: Quốc Thanh

Được Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức từ năm 2008, đến nay, qua 5 đợt trao giải, Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã tôn vinh hàng trăm tác phẩm trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật.

Góp phần thực hiện Nghị quyết Đảng bộ TPHCM lần XI, hướng đến “xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh”, Thành ủy TPHCM ban hành Kế hoạch số 59-KH/TU về đẩy mạnh tuyên truyền, giới thiệu các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2021 - 2025, chủ trương đưa các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật đạt giải cao và những tác phẩm mới có giá trị của chủ đề này đến với rộng rãi công chúng qua nhiều kênh quảng bá chính thức của TP và cơ sở.

Đông A

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI