Du khách tham quan chùa Châu Thới bất an với hậu duệ Tề Thiên Đại Thánh

19/06/2019 - 19:23

PNO - Thời gian gần đây, du khách cảm thấy bất an khi tới chùa Châu Thới do lo sợ bị khỉ tấn công.

Chùa Châu Thới nằm trên núi Châu Thới, thuộc địa phận khu phố Châu Thới, phường Bình An, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Đây là ngôi chùa nổi tiếng do là ngôi chùa xưa nhất ở tỉnh Bình Dương và khu vực Nam bộ.

Quần thể di tích núi Châu Thới hiện có khoảng 50 cá thể khỉ sinh sống. Do môi trường sống bị thu hẹp, nguồn thức ăn ngoài tự nhiên khan hiếm, đàn khỉ này thường xuyên xuống chùa Châu Thới để tìm kiếm thức ăn.

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Du khách cho một con khỉ ăn bánh.

Tại chùa Châu Thới, hằng ngày, có rất nhiều lượt du khách đến tham quan, dâng hương.

Một số du khách còn mang theo trái cây, bánh ngọt cho khỉ ăn. Trong lúc cho ăn, một số du khách còn giả vờ đưa thức ăn rồi lấy lại để chọc tức đàn khỉ.

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Khỉ ngồi vắt vẻo trên tường rào của chùa.

Thậm chí, một số người còn tìm cách đụng chạm vào những con khỉ đang kiếm ăn trong khuôn viên chùa. Do bị du khách trêu ghẹo, một số con khỉ đã nổi điên tấn công, gây thương tích cho du khách.

Giữa tháng 5/2019, anh H. dẫn theo con nhỏ lên chùa tham quan. Trong lúc hai cha con đang nô đùa thì bất ngờ bị đàn khỉ tấn công khiến cháu bé bị thương ở tay.

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Một con khỉ ngồi ăn bánh ngay trong sân chùa Châu Thới.

Anh H. cho biết, gần đây, nhiều người bị tấn công chứ không chỉ riêng con trai của anh.

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Cháu bé bị khỉ tấn công vào tay.

Được biết, trước đây, núi Châu Thới có nhiều cây ăn trái nên đàn khỉ có nguồn thức ăn dồi dào.

Do quá trình đô thị hóa cộng với hoạt động khai thác đá khiến môi trường sống của đàn khỉ bị thu hẹp, nguồn thức ăn cũng khan hiếm hơn. Những năm trở lại đây, nguồn thức ăn chủ yếu của đàn khỉ là hoa quả của du khách đến viếng chùa.

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Khỉ leo trèo trên các lán trại của người bán hàng dưới chân chùa kiếm thức ăn.

Nguồn thức ăn ngày càng khan hiếm khiến đàn khỉ di tản xuống chân núi, tìm đến các nhà dân sống quanh núi để kiếm ăn không chỉ gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân mà còn khiến đàn khỉ gặp nguy hiểm.

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Mặc dù có biển cảnh báo, nhiều du khách vẫn thích đùa với khỉ.

Lãnh đạo UBND phường Bình An cho hay, hiện ở núi Châu Thới có khoảng 50 cá thể khỉ đang sinh sống. Thời gian qua, UBND phường cũng đã tiếp nhận phản ánh về việc bị khỉ tấn công. 

Du khach tham quan chua Chau Thoi bat an voi hau due Te Thien Dai Thanh
Địa phương đã có kiến nghị di dời đàn khỉ khỏi núi Châu Thới.

“Rất mong các ban, ngành chức năng cần sớm có biện pháp di dời đàn khỉ đến khu vực mới để người dân và du khách không bị ảnh hưởng".

Quần thể núi Châu Thới  được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia vào năm 1989. Nơi đây không chỉ có cảnh quan hoang dã mà còn cuốn hút du khách nhờ đàn khỉ lâu năm này. Vì vậy, việc di dời đàn khỉ về nơi ở mới là điều đáng cân nhắc.

Phạm Diện

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI