Du khách bị “chặt chém” từ… vòng gửi xe!

02/05/2014 - 07:39

PNO - PN - “Ngày lễ mà em, bánh snack còn tăng giá nữa là phòng nghỉ”- đó là câu nói của một nhân viên nhà nghỉ trên đường Thùy Vân (khu vực tắm biển Bãi Sau - TP.Vũng Tàu). “Tinh thần” này xuất hiện ở hầu hết các điểm du lịch...

edf40wrjww2tblPage:Content

Du khach bi “chat chem”  tu… vong gui xe!

Đợi mua vé vào tham quan Hội trường Thống Nhất

Giá phòng tăng 15 lần

Trong vai những khách du lịch, chúng tôi loanh quanh tìm phòng nghỉ trên đường Thùy Vân, TP.Vũng Tàu, và nhận nhiều cái lắc đầu hết phòng. Theo ghi nhận, mỗi phòng có giá từ 1,7- 3 triệu đồng/ngày (gấp 8-15 lần so với ngày thường). Giá nhà nghỉ trên các con đường Võ Thị Sáu, Nguyễn An Ninh, Hoàng Hoa Thám có giảm đôi chút so với khu vực gần bờ biển, tuy nhiên giá vẫn gấp năm lần ngày thường. Không chỉ giá phòng tăng, mà hầu hết các loại dịch vụ, từ giá trông giữ xe cho tới đồ uống đều tăng từ ba - bốn lần so với ngày thường.

Tại TP.Đà Lạt, chủ các khách sạn trên đường Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phan Bội Châu, Bùi Thị Xuân cho biết, giá phòng dịp lễ năm nay (từ 30/4 - 2/5) tăng gấp đôi so với ngày thường. Riêng hệ thống khách sạn cao cấp từ ba sao đến bốn sao còn có thêm phụ thu. Các khách sạn, nhà nghỉ nằm ở khu vực trung tâm TP.Đà Lạt, như đường Phan Đình Phùng, Nguyễn Công Trứ, Phan Chu Trinh, Phù Đổng Thiên Vương, Hùng Vương vẫn còn phòng cho khách lẻ, nhưng giá phòng cũng tăng gấp rưỡi so với ngày thường.

Du khach bi “chat chem”  tu… vong gui xe!

Khách du lịch tập trung chật kín ở bãi biển Cần Giờ - Ảnh: Phan Trí

Giá khách sạn, nhà nghỉ trên các tuyến đường như Nguyễn Thiện Thuật, Hùng Vương, Trần Phú, Phạm Văn Đồng, Phan Chu Trinh của TP.Nha Trang tăng chóng mặt. Một khách sạn trên đường Nguyễn Thiện Thuật báo giá phòng đơn, 800.000đ; đôi, 1.200.000đ/ngày đêm. Khi chúng tôi thắc mắc rằng ngày thường giá thuê chỉ từ 200.000-250.000đ/ngày đêm thì lễ tân khách sạn đưa ra lý do… “ngày lễ mà!”. Tương tự, giá thuê khách sạn trên đường Hoàng Văn Thụ, bình thường chỉ 250.000đ/ngày đêm thì nay đã lên 900.000đ/ngày đêm. Trước đó, UBND tỉnh Khánh Hòa quy định, vào dịp lễ tết các khách sạn, nhà nghỉ có thể tăng giá nhưng không quá 50% so với bảng niêm yết. Đồng thời, Thanh tra Sở VH-TT-DL tỉnh cũng công bố rộng rãi số điện thoại nóng: 0583811871 - 0905110467 để du khách liên lạc khi phát hiện việc tăng giá quá mức. Tuy nhiên, trưa ngày 1/5, khi chúng tôi liên lạc qua điện thoại với một Thanh tra Sở VH-TT-DL phản ánh tình trạng giá phòng tăng, ông này cho biết đoàn kiểm tra liên ngành… chưa phát hiện trường hợp nào. “Tôi sẽ cho kiểm tra những khách sạn mà phóng viên cung cấp”, ông cho biết.

Vừa tắm biển, vừa... trông xe!

Từ sáng sớm 1/5, hàng chục xe du lịch chở các đoàn khách từ 30 - 40 người đã có mặt tại huyện Cần Giờ (TP.HCM). Xe ô tô con cũng nối đuôi nhau tập trung về đây. Riêng lượng xe hai bánh đổ về đông đến nỗi hàng loạt bãi xe rộng hàng trăm mét vuông dọc bãi biển không tiếp nhận kịp. Nhiều người chờ đợi quá lâu vẫn chưa gửi được xe đành đưa luôn phương tiện xuống bãi biển, vừa tắm biển, vừa… trông xe. Thừa nước đục thả câu, các bãi giữ xe bắt đầu làm giá. Từ 3.000đ/xe số và 5.000đ/xe tay ga, các bãi giữ xe bắt đầu nâng lên 5.000đ/xe số và 10.000đ/xe tay ga. Đến khoảng 11g, tình hình căng thẳng hơn, giá giữ xe tiếp tục được nâng lên 10.000đ/xe số và 15.000đ/xe ga. Tương tự, giá giữ xe ô tô con cũng được đội lên từ 80.000 - 100.000đ/xe/giờ.

Du khach bi “chat chem”  tu… vong gui xe!

Nhếch nhác hàng quán chung quanh Công viên văn hóa Đầm Sen - ẢNH: AN HÀ

Sau khi gửi được xe, nhiều du khách tiếp tục chờ… đến lượt ăn. Hầu hết các nhà hàng chính trong khu vực đã hết chỗ ngồi, hành khách muốn vào ăn phải xếp hàng chờ. Tuy nhiên, khi ngồi được vào bàn, hành khách không chỉ trả tiền cao hơn ngày thường mà còn phải trả thêm tiền… chỗ ngồi khoảng 20.000đ/bàn. Trước tình hình trên, nhiều hành khách không vào quán mà mua thức ăn bên ngoài xuống bãi biển ngồi. Nhưng bãi biển cũng đã bị các hàng quán… “xí” chỗ, phân chia từ trước. Du khách muốn ngồi trên bãi biển phải thuê tấm trải bạt của quán với giá từ 100.000 - 200.000đ/tấm (tùy theo diện tích lớn nhỏ). Trường hợp khách muốn ngồi ghế thì trả tiền thuê với giá 50.000đ/ghế (có thêm chiếc dù). Tất cả các loại thức ăn, nước uống đều tăng giá gần gấp đôi so với ngày thường. Các dịch vụ cho thuê phao tắm biển cũng đua nhau hốt bạc với giá cho thuê từ 30.000 - 50.000đ/phao. Sau khi ăn uống, tắm biển, hành khách tiếp tục bị “chặt chém” bởi dịch vụ tắm nước ngọt. Nếu như ngày thường du khách chỉ phải trả 10.000đ cho một lần tắm thì nay họ phải trả 10.000đ cho… năm lít nước.

Hầu hết các khách sạn, nhà nghỉ tại huyện Cần Giờ đều “cháy” phòng, được du khách đặt trước lễ. Nhiều hộ dân tại đây tranh thủ ngăn phòng cho thuê với giá từ 300.000 - 500.000đ/đêm.

Du khach bi “chat chem”  tu… vong gui xe!

Để có chỗ ngồi trên bãi biển Cần Giờ, khách phải thuê mỗi tấm bạt với giá từ 100.000 - 200.000đ - ẢNH: PHAN TRÍ

Một số điểm vui chơi giải trí ở TP.HCM như Đầm Sen (Q.11), Suối Tiên (Q.9), Thảo Cầm Viên (Q.1), hồ Bán nguyệt (Q.7) cũng có lượng khách tăng vọt. Tại một số điểm như Suối Tiên, Thảo Cầm Viên… vào buổi sáng và trưa ngày 1/5, xuất hiện tình trạng kẹt xe cục bộ do các điểm giữ xe chính của các khu vui chơi quá tải. Trong khi đó, chủ các điểm giữ xe tư nhân, người bán hàng rong tràn ra chèo kéo du khách. Giá giữ xe tại nhiều điểm giữ tự phát cao hơn gấp đôi so với mức giá chính thức của khu du lịch. Trước Thảo Cầm Viên Sài Gòn, các xe bán dừa tươi di động mời chào 10.000đ/trái, nhưng buổi trưa đã tăng giá lên 15.000đ/trái. Tại Công viên văn hóa Đầm Sen, nhiều hàng quán dựng tạm, che lều - bạt, xe đẩy trên đường Hòa Bình, Lạc Long Quân tràn xuống cả mặt đường. Mặc dù, trước cổng nào cũng có một tấm biển hiệu ghi rõ “khu vực không buôn bán hàng rong” nhưng cấm thì mặc cấm!

 Nhóm PV-CTV

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI