Đọi Sơn nô nức mở hội Tịch điền

06/02/2014 - 22:37

PNO - PNO - Đến hẹn lại lên, cứ mùng 7 Tết âm lịch (6/2 dương lịch), tại cánh đồng thôn Đọi Tín, xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam lại nô nức hội Tịch điền.

edf40wrjww2tblPage:Content

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Đây là một hoạt động văn hóa thường niên, mở đầu cho một mùa vụ mới với mong ước cây cối tươi tốt, sinh sôi nảy nở, mùa màng bội thu.

Lễ hội Tịch điền - Đọi Sơn là lễ hội truyền thống đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam phục dựng và tổ chức quy mô lớn trong nhiều năm gần đây. Theo sử ghi lại, vào mùa Xuân năm 987, vua Lê Đại Hành về chân núi Đọi làm Lễ Tịch Điền (đi cày ruộng) và bắt được một chiếc chum vàng. Đến năm 988, vua đi cày ở Bàn Hải thì lại bắt được chum bạc. Vì thế những thửa ruộng này còn được gọi là Kim Ngân Điền. Từ đó, hàng năm vào đầu xuân, nhà vua cùng các văn võ bá quan trong triều lại ra đồng cày ruộng, làm Lễ Tịch Điền để cầu đời sống, mùa màng của nhân dân được sung túc.

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Từ sáng sớm, hàng nghìn người đổ về cánh đồng mùa xã Đọi Sơn để dự hội. Tham gia lễ hội Tịch điền năm nay có Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng lãnh đạo các bộ, ngành trung ương, lãnh đạo tỉnh Hà Nam, các sở, ban, ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương.

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Những “chú” trâu với màu sắc sặc sỡ xuống đồng cùng chủ để tham gia vào các hoạt động của lễ hội 

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien
Lễ hội Tịch điền thu hút mọi tầng lớp nhân dân, từ già đến trẻ ai cũng háo hức chờ đón những tiết mục biểu diễn đặc sắc

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien
Màn biểu diễn trống Đọi Tam mở đầu lễ hội

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien
Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng các đại biểu thực hiện nghi lễ dâng hương mở đầu mỹ tục khuyến khích phát triển nông nghiệp mong một năm bội thu, mưa thuận gió hòa

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien
Năm nay, cụ Đinh Trọng Tế hóa thân thành vua Lê Đại Hành

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Mũi cày đầu tiên trong năm mới của "nhà vua"

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Những thiếu nữ theo chân "vua Lê Đại Hành" gieo những hạt mầm xuân.

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien
Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Lộc chính thức mở đường cày, gieo những hạt mầm đầu tiên mở đầu một năm mùa màng bội thu, mua thuận gió hòa

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh, huyện Duy Tiên, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch…tiếp tục thực hiện nghi thức cày Tịch điền

Doi Son no nuc mo hoi Tich dien

Tiết mục văn nghệ của đoàn nghệ thuật tỉnh Hà Nam kết thúc buổi lễ

Bài, ảnh: CHU HIỀN

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI