Đổi đời nhờ làm nông nghiệp tuần hoàn

28/10/2025 - 06:36

PNO - Chị Châu Thị Nương - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh, tỉnh An Giang - là một trong những phụ nữ tiên phong sản xuất nấm dược liệu theo quy trình tuần hoàn khép kín.

Khoảng 6 năm trước, với niềm đam mê khởi nghiệp, chị đã thành lập hợp tác xã (HTX), tận dụng triệt để nguồn phụ phẩm nông nghiệp khổng lồ ở miền Tây Nam Bộ như rơm, rạ, thân cây rau màu, trấu, cám để phối trộn, tạo ra giá thể nuôi trồng các loại nấm quý.

Sản phẩm chủ lực của HTX là nấm mối đen, nấm bào ngư, đông trùng hạ thảo và nấm linh chi tai to. Nấm được trồng theo quy trình khép kín, không dùng phân hay thuốc hóa học, đảm bảo hương vị thơm ngon tự nhiên. Sau khi thu hoạch nấm, phụ phẩm sẽ được tận dụng để nuôi trùn quế, dùng phân trùn quế bón lại cho các loài cây trồng khác như bắp, lúa, cây ăn trái.

Chị Châu Thị Nương - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh  (xã Cô Tô, tỉnh An Giang) - giới thiệu các sản phẩm nấm sạch do xã viên làm ra
Chị Châu Thị Nương - Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Tà Đảnh (xã Cô Tô, tỉnh An Giang) - giới thiệu các sản phẩm nấm sạch do xã viên làm ra

HTX đã mạnh dạn đầu tư hệ thống máy móc, ứng dụng công nghệ sấy thăng hoa cho nấm mối và nấm bào ngư, cho ra những sản phẩm sấy giòn tan, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Đặc biệt, HTX còn kết hợp sản xuất điện năng lượng mặt trời với trồng nấm hữu cơ ngay dưới mái pin, tạo ra lợi ích kép: vừa tiết kiệm chi phí, tăng năng suất, vừa giảm phát thải, bảo vệ môi trường.

Nhờ sự đầu tư nghiêm túc và mô hình hợp xu hướng toàn cầu là xanh, tuần hoàn, HTX đã gặt hái được thành công ấn tượng: doanh thu trên 12 tỉ đồng, lợi nhuận gần 6 tỉ đồng mỗi năm. HTX có các sản phẩm đạt chứng nhận OCOP 3 sao như nấm linh chi, đông trùng hạ thảo, nấm mối và đang tiếp tục đề nghị cấp chứng nhận cho nhiều sản phẩm mới. HTX còn tạo việc làm ổn định cho khoảng 40-50 người, phần đông là phụ nữ dân tộc Khơ Me trong tỉnh, với thu nhập từ 6-9 triệu đồng/người/tháng. Riêng chị Nương được bình chọn là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2025”.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất của HTX là nguồn vốn để mở rộng sản xuất. Chị Nương cho biết, để đáp ứng nhu cầu thị trường và tạo thêm việc làm, HTX cần đầu tư các loại máy móc hiện đại như máy thanh trùng, máy chiết xuất, cần kinh phí từ hàng trăm triệu đến hàng tỉ đồng.

Chị mong được vay vốn với lãi suất ưu đãi từ các tổ chức, dự án hay ngân hàng dành riêng cho những HTX còn non trẻ và do phụ nữ quản lý, nhằm thúc đẩy sự phát triển bền vững của mô hình kinh tế hiệu quả này.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI