Theo đại diện một số nhà bán lẻ, tết Dương lịch và tết Âm lịch 2026 cách nhau khá xa (hơn 1 tháng), tạo ra khoảng đệm đủ rộng để nhu cầu tiêu dùng không bị dồn dập như những năm trước.
Chính yếu tố này giúp doanh nghiệp dự báo sức mua sẽ tốt hơn, nhịp mua sắm trải đều hơn và người tiêu dùng cũng có dư địa chi tiêu hợp lý hơn cho cả 2 mùa lễ.
Bà Nguyễn Thị Thùy Hương - Giám đốc Vận hành WinCommerce miền Bắc - cho biết, WinMart đã làm việc với nhà cung cấp từ 2-3 tháng trước để chủ động dự trữ lượng hàng lớn, đảm bảo hàng hóa đầy đủ và giá cả bình ổn.
 |
| Doanh nghiệp bán lẻ chuẩn bị tết sớm nhằm đón đầu xu hướng mua sắm tăng cao dịp cuối năm của người dân |
Doanh nghiệp ưu tiên các nhóm hàng thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước uống; hàng gia dụng cơ bản; thực phẩm tươi sống (rau củ quả, thịt heo, thịt gà, thủy hải sản, trái cây nội địa và nhập khẩu); cùng nhóm quà tặng, bánh kẹo và sản phẩm đặc trưng mùa lễ.
Theo bà Hương, song song với dự trữ nguồn hàng lớn, hệ thống cũng tích cực tham gia chương trình bình ổn thị trường, phối hợp với Sở Công Thương các địa phương nhằm giữ ổn định nguồn cung và giá bán – nhất là trong bối cảnh một số mặt hàng tươi sống biến động thời gian gần đây.
Tương tự, Saigon Co.op đã bắt đầu chuẩn bị hàng tết từ giữa tháng 6/2025, với sản lượng tăng khoảng 20% so với tết 2025. Ông Nguyễn Ngọc Thắng - Phó tổng giám đốc Saigon Co.op - nhận định, mùa kinh doanh tết 2026 có độ trải rộng rõ rệt: sức mua tăng theo từng nhịp như Giáng sinh, tết Dương lịch rồi mới đến tết Âm lịch, vì thế sẽ không tạo ra những đột biến khó kiểm soát. Điều này giúp doanh nghiệp điều tiết hàng hóa chủ động hơn, tối ưu vận hành và giảm áp lực chi phí.
 |
| Rau củ quả là nhóm hàng được doanh nghiệp chú trọng tăng lượng hàng |
“Chúng tôi tập trung dự trữ các nhóm thực phẩm, bánh kẹo, nước giải khát và đặc sản vùng miền; đồng thời tung ra các sản phẩm mới tốt cho sức khỏe. Với mặt hàng gạo, nhãn hàng Xuân Hồng đang có gạo lứt đỏ được người tiêu dùng ưa chuộng nên đây sẽ là nhóm hàng chúng tôi chuẩn bị nhiều hơn” - ông Thắng cho biết.
Không chỉ tăng dự trữ hàng, các doanh nghiệp bán lẻ cũng đẩy mạnh mở rộng mạng lưới. WinCommerce cho biết đã đưa vào hoạt động 50 siêu thị mô hình mới với danh mục sản phẩm trải rộng từ nhu yếu phẩm đến hàng trung - cao cấp. Ở mảng siêu thị mini, doanh nghiệp mở mới 529 cửa hàng, trong đó khu vực miền Trung chiếm tới 75%.
Chuỗi siêu thị Bách Hóa Xanh thuộc Thế Giới Di Động cũng ghi nhận tốc độ mở rộng mạnh, với 20 cửa hàng mới tại phía Bắc vào cuối tháng 11 vừa qua. Các cửa hàng này có diện tích trung bình 150-200m², đặt tại khu dân cư đông đúc hoặc trục giao thông thuận lợi, giúp người dân dễ tiếp cận hơn.
Với Saigon Co.op, từ tháng 10/2025 tới nay doanh nghiệp đã mở thêm 2 siêu thị Co.opmart, 8 cửa hàng bách hóa Co.opSmile cùng loạt cửa hàng thực phẩm Co.op Food tại TPHCM và một số tỉnh. Theo ông Thắng, việc mở rộng là một phần chiến lược chuẩn bị tết sớm mà nhà bán lẻ này triển khai. Từ nay đến cuối năm, Saigon Co.op sẽ tiếp tục mở mới các điểm bán như Co.op Food, Co.opSmile để tăng khả năng phục vụ người tiêu dùng.
Kích hoạt khuyến mãi lớn, giảm áp lực giá cuối nămBộ Công Thương đã chính thức “kích hoạt” Chương trình Khuyến mại tập trung Quốc gia 2025 (Vietnam Grand Sale 2025) từ đầu tháng 12/2025. Ngay sau đó, các hệ thống bán lẻ lớn đồng loạt triển khai loạt ưu đãi mạnh trên nhiều nhóm hàng, từ thực phẩm, hóa phẩm đến đồ gia dụng và sản phẩm mùa tết, nhằm giảm áp lực chi tiêu, khi giá một số mặt hàng có xu hướng tăng trở lại do chi phí vận chuyển và biến động nguồn cung. Tại WinMart, nhiều chương trình giảm giá được triển khai song song với các gói bình ổn giá đã áp dụng trước đó. Doanh nghiệp cho biết họ phải điều phối nguồn hàng liên vùng và chia sẻ một phần chi phí logistics để giữ giá ổn định cho nhóm thực phẩm thiết yếu như rau củ, thực phẩm tươi sống. Hệ thống siêu thị Co.opmart cũng tung ưu đãi trên hàng nghìn sản phẩm, mức giảm phổ biến 5-61%, tập trung vào bánh kẹo, nước giải khát, thực phẩm chế biến, đồ dùng gia đình và quà tặng Giáng sinh. Trong khi đó Emart bổ sung các combo giá tốt và khuyến mãi theo giỏ hàng với mức giảm trên 50%, hướng vào nhóm khách mua sắm cao điểm cuối năm. Các chương trình đều được thiết kế kéo dài nhiều tuần để người tiêu dùng dễ tiếp cận hơn, thay vì tập trung vào một thời điểm như trước đây. |
Doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về minh bạch giáTheo bà Nguyễn Thị Diễm Nhi - Phó Phòng Quản lý Thương mại, Sở Công Thương TPHCM, từ cuối năm 2024, TPHCM đã đơn giản hóa thủ tục đối với nhiều hình thức khuyến mãi phổ biến như giảm giá, tặng quà, phát mẫu thử… nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc nới thủ tục không đồng nghĩa với buông lỏng mà doanh nghiệp phải tự chịu trách nhiệm về độ minh bạch giá, chất lượng hàng hóa và đạo đức kinh doanh. Những hành vi không thông báo chương trình bắt buộc, hoặc khuyến mãi vượt mức cho phép, đều sẽ bị xử phạt theo Nghị định 98/2020. Bà cho biết, thị trường khuyến mãi đang phát triển rất mạnh, nhưng đi cùng là yêu cầu tuân thủ pháp luật ngày càng cao. Doanh nghiệp khi triển khai giảm giá, tặng quà, bốc thăm… đều phải nắm chắc các quy định của Luật Thương mại và Nghị định 81/2018. Đặc biệt, những chương trình mang tính may rủi phải đăng ký và công khai đầy đủ thể lệ, tránh gây thiệt hại cho người tiêu dùng. |
Lập hàng rào kiểm soát thực phẩm, bánh mứt tếtÔng Nguyễn Nguyên Phương - Phó giám đốc Sở Công Thương TPHCM - cho biết, cùng với chuẩn bị hàng hóa tết, Sở Công Thương đã chỉ đạo Chi cục Quản lý thị trường phối hợp các sở, ngành, địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh tại chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại cũng như trên sàn thương mại điện tử. Trọng tâm kiểm tra là thực phẩm, bánh mứt, rượu - bia, quà biếu và các mặt hàng tiêu dùng mạnh dịp tết để ngăn chặn hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và sản phẩm không rõ nguồn gốc. Doanh nghiệp tham gia chương trình tết cũng được yêu cầu tuân thủ quy định về thương mại, khuyến mại, niêm yết giá và an toàn thực phẩm, đồng thời chịu trách nhiệm về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm lưu thông trên thị trường. Theo ông Phương, việc siết kiểm tra thị trường giúp Thành phố chủ động kiểm soát nguồn hàng tết, ngăn chặn gian lận thương mại và bảo vệ uy tín của doanh nghiệp chân chính, đồng thời đảm bảo người dân tiếp cận được hàng hóa an toàn, chất lượng trong dịp tết Bính Ngọ 2026. |
Mai Ca