Đoàn khách du lịch gần 500 người từ Ấn Độ sắp đến TPHCM

14/07/2022 - 14:18

PNO - Đoàn 460 khách du lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị) từ Ấn Độ sẽ đến TPHCM từ ngày 15-18/7.

Sự kiện nằm trong kế hoạch lựa chọn TPHCM là điểm đến lý tưởng cho các lịch trình hội nghị MICE và tham quan du lịch, do Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ phối hợp với Công ty cổ phần quản lý điểm đến châu Á tổ chức. 

Đoàn khách Ấn Độ sẽ đến TPHCM từ ngày 15/7 đến 18/8. Đây cũng là đoàn khách MICE từ Ấn Độ có số lượng khách lớn nhất từ trước đến nay.

Theo lịch trình, ngày 15/7, Sở Du lịch TPHCM phối hợp cùng Tổ công tác Du lịch MICE tổ chức chương trình đón tiếp Trưởng đoàn khách MICE tại Sân bay Tân Sơn Nhất.

Đoàn khách sau khi lưu trú và tham dự hội nghị tại TPHCM sẽ thưởng thức ẩm thực, ngắm sông Sài Gòn trên du thuyền, tham gia các hoạt động mua sắm, giải trí tại trung tâm TP và trải nghiệm tham quan ĐBSCL... 

Lễ chào đoàn khách Hòa Kỳ hồi tháng 4/2022Sau chào đoàn khách quốc tế từ Hoa Kỳ đến TPHCM, ngành du lịch TP tiếp tục đón đoàn khách MICE 460 người từ Ấn Độ dự kiến vào ngày 18/5 tới. Trong ảnh: . Ảnh: Quốc Thái
Tháng 4/2022, TPHCM đón đoàn khách từ Hoa Kỳ không lâu sau khi các hoạt động du lịch được mở cửa hoàn toàn (15/3/2022). Ảnh: Quốc Thái

Chiều 13/7, tại buổi trao đổi thông tin hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2022 và các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, bà Nguyễn Thị Ánh Hoa - Giám đốc Sở Du lịch TPHCM - cho biết, ngành du lịch TP đang tiếp tục đầu tư, xây dựng và hoàn thiện hạ tầng như khách sạn, trung tâm hội nghị, hội thảo... song song với các chương trình quảng bá chính sách MICE của TPHCM để thu hút khách đoàn trong và ngoài nước.

"Trước mắt, Sở Du lịch tập trung chuẩn bị tốt đón 460 khách đoàn MICE đến từ Ấn Độ. TPHCM muốn tiếp tục lan tỏa chính sách thu hút thêm khách quốc tế qua các đoàn MICE đến TP trong năm 2022, để kéo ngắn mục tiêu thu hút 2 -3 triệu lượt khách quốc tế đến TPHCM trong năm 2022. Trong 6 tháng đầu năm 2022, TPHCM chỉ mới đón 500.000 lượt khách quốc tế", bà Nguyễn Thị Ánh Hoa thông tin.

Sở Du lịch cũng đã công bố chính sách hỗ trợ truyền thông, hỗ trợ chào đón, các chương trình nghệ thuật, quà tặng cho trưởng đoàn và các thành viên đoàn... để thúc đẩy du lịch MICE.  Ngành du lịch TP cũng đã gửi các chính sách MICE đến liên đoàn MICE thế giới, để chuẩn bị cho diễn đàn MICE được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội du lịch Quốc tế TPHCM (ITI) vào tháng 9 tới; phối hợp với Liên đoàn MICE, đại sứ quán, cơ quan đại diện ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài, DN... tiếp tục đón thêm nhiều đoàn MICE từ nước ngoài về TPHCM. 

Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (đứng) thông tin về hoạt động du lịch TPHCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Ảnh: Quốc Thái
Bà Nguyễn Thị Ánh Hoa (đứng) thông tin về hoạt động du lịch TPHCM 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ các tháng cuối năm 2022. Ảnh: Quốc Thái

Theo một số doanh nghiệp du lịch TPHCM cho hay, các hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm có nhiều khởi sắc. Tuy nhiên, một số trở ngại với ngành chưa được giải quyết, nổi cộm là tình trạng thiếu hụt nhân sự, nhất là ở các điểm đến, khu vui chơi khi chỉ có khoảng 50% nhân sự quay trở lại làm việc sau dịch COVID-19; Lượng khách quốc tế đến Việt Nam chưa nhiều; Các chương trình city tour, tour văn hóa - lịch sử kết hợp khai thác bằng buýt 2 tầng, hay buýt đường sông... chưa tiếp cận được với số đông du khách trong nước, hay nguồn khách tại TP... 

Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI