Hơn 5,2 tỷ đồng chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân vùng biển đảo

20/09/2022 - 16:55

PNO - Chiều 20/9, Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM - Hội đồng Quản lý Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc TPHCM đã tiếp nhận hơn 5,2 tỷ đồng ủng hộ quỹ từ 19 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị.

 

 

hỗ trợ phương tiện chuyên chở cán bộ, chiến sĩ ngày đêm tuần tra trên biển, thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, máy tập thể dục thể thao đa năng, hệ thống năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh tự hoại, vườn tăng gia…
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Trần Kim Yến cho biết, nhiều năm qua, từ hậu phương, đồng bào, cán bộ, chiến sĩ TPHCM đã đóng góp nhiều nguồn lực hỗ trợ đời sống cán bộ, chiến sĩ, nhân dân các vùng biển đảo Tổ quốc

Số tiền này nhằm chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo thuộc vùng biển Tây Nam năm 2022.

Nhiều năm qua, công tác chăm lo cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại huyện đảo Trường Sa, Nhà giàn DK1 và các đảo tại vùng biển Tây Nam của Tổ quốc đã được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM quan tâm với nhiều hoạt động thiết thực nhiều năm qua. Đặc biệt là tổ chức các chuyến công tác cho đoàn đại biểu TPHCM trực tiếp ra thăm, động viên cán bộ, chiến sĩ. Đồng thời hỗ trợ phương tiện tuần tra trên biển, thiết bị y tế, dược phẩm, hệ thống cấp nước, hệ thống năng lượng mặt trời, nhà vệ sinh tự hoại, vườn tăng gia... 

Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM ủng hộ 100 triệu đồng.
Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo TPHCM ủng hộ 100 triệu đồng

 

Liên đoàn Lao động TPHCM ủng hộ 500 triệu đồng.
Liên đoàn Lao động TPHCM ủng hộ 500 triệu đồng

Dịp này, Hội đồng quản lý Quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc” TPHCM đã nhận được 5,2 tỷ đồng do 19 doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị ủng hộ (trong đó hàng hóa trị giá hơn 1 tỷ đồng). Nhân đoàn đại biểu TPHCM có chuyến thăm cán bộ, chiến sĩ và nhân dân các đảo Tây Nam sắp tới, số tiền này sẽ được dùng để dành tặng quà, trang thiết bị, nhu yếu phẩm phục vụ công tác và đời sống sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân tại các đảo. 

Nông dân sản xuất giỏi Phạm Thành Lộc hỗ trợ hệ thống trồng rau sạch trên đảo.
Anh Phạm Thành Lộc hỗ trợ hệ thống trồng rau sạch trên đảo

Anh Phạm Thành Lộc - từng nhận danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 - cho biết rất vinh dự được tham gia đoàn đại biểu TPHCM đến các điểm đảo Tây Nam của Tổ quốc thăm cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang bám trụ giữ vững chủ quyền biển đảo. Gửi gắm tình cảm của người hậu phương, anh Lộc quyết định tặng mô hình "hệ thống trồng rau sạch" của mình cho các đảo. "Hệ thống hoạt động theo nguyên lý khí canh trụ đứng, không dùng đất, tự động hoàn toàn giúp chiến sĩ trên đảo dễ tăng gia, qua 25 ngày là có thể thu hoạch" - anh Lộc chia sẻ.

Tam Bình

 

 

 

 

 

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI