Đoàn đại biểu TPHCM thăm, tặng quà Trường THCS Lê Hồng Phong (Côn Đảo)

16/07/2022 - 14:58

PNO - Đoàn đại biểu TPHCM đã đến thăm và tặng quà cho Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo nhân chuyến làm việc kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7.

Cụ thể, đoàn đã đến thăm và tặng quà cho trường, gồm sách giáo khoa mới, sách tham khảo, sách giáo dục kỹ năng sống và 2 bộ máy vi tính.

Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đại diện Đoàn tặng quà cho nhà trường
Phó chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đại diện Đoàn tặng quà cho nhà trường

Ông Dương Trí Dũng, Phó giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo TPHCM cho biết, gói quà tặng lần này nhằm trang bị thiết bị cho nhà trường, hỗ trợ các giáo viên, học sinh tra cứu dữ liệu, tài liệu dạy và học.

“Chúng tôi mong thầy cô và các em khai thác hiệu quả trang thiết bị đã được đầu tư, từ đó đạt thành tích cao trong dạy và học” - ông Dương Trí Dũng nói. Đồng thời qua đó, ông kỳ vọng các thầy cô, học sinh yên tâm bám trường, bám đảo.

Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM trò chuyện cùng một học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong
Bà Nguyễn Trần Phượng Trân - Chủ tịch Hội LHPN TPHCM trò chuyện cùng một học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong

Cảm ơn món quà lần này, bà Vương Mỹ Lan - Hiệu trưởng nhà trường gửi lời cảm ơn đến Đảng bộ, người dân TPHCM đã luôn dành sự quan tâm và hỗ trợ cho nhà trường nói riêng, ngành giáo dục huyện Côn Đảo nói chung.

Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM chia vui với thành tích học sinh giỏi của một học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong
Các lãnh đạo, nguyên lãnh đạo TPHCM chia vui với thành tích học sinh giỏi của một học sinh Trường THCS Lê Hồng Phong

Trước đó, vào tháng 4/2021, TPHCM cũng đã tặng cho các trường học tại huyện Côn Đảo, trong đó có Trường THCS Lê Hồng Phong gói trang thiết bị trị giá hơn 500 triệu đồng, cùng nhiều sách, vở, trang thiết bị phục vụ công tác dạy và học .

Trường THCS Lê Hồng Phong, huyện Côn Đảo là món quà của Đảng bộ - quân và dân TPHCM dành cho huyện Côn Đảo. Trường khởi công vào năm 2016 và đưa vào hoạt động sau hơn hai năm thi công. Trường có diện tích gần 20.000m2 với nhiều khu chức năng như khu phòng học, hành chính, hội trường, thư viện… Hiện trường đang giảng dạy cho gần 650 học sinh.

Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong
Đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm với thầy cô, học sinh của Trường THCS Lê Hồng Phong

Cũng trong sáng 16/7, tại khu vực công viên và đường Tôn Đức Thắng (huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM đã phối hợp Sở Văn hóa - Thể thao tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu khai mạc triển lãm với chủ đề “TPHCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - Thấm đậm nghĩa tình - Hội nhập và phát triển”.

Cắt băng khai mạc triển lãm
Cắt băng khai mạc triển lãm

Ông Trần Thế Thuận - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao TPHCM cho hay, triển lãm nhằm ghi nhận những đóng góp quan trọng của người dân, chính quyền hai địa phương đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thông qua các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh, TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tài nỗ lực làm tròn tâm nguyện của các bậc tiền nhân.

Triển lãm “TPHCM - Bà Rịa - Vũng Tàu - Thấm đậm nghĩa tình - Hội nhập và phát triển” diễn ra từ ngày 16/7 với 140 bức ảnh, ghi lại những thành tựu phát triển trên nhiều lĩnh vực, kết quả của quá trình gắn bó sâu sắc giữa TPHCM và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Các đại biểu tham quan triển lãm
Các đại biểu tham quan triển lãm

Tuyết Dân

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI