Đoàn công tác số 9 TPHCM đi thăm Trường Sa và nhà giàn DK1

11/05/2022 - 09:03

PNO - Sáng 11/5, hơn 200 đại biểu của Đoàn công tác số 9 TPHCM đã khởi hành chuyến đi thăm quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1 năm 2022. Đây là chuyến công tác hết sức đặc biệt, được nối lại sau 2 năm chống dịch COVID-19 nhằm chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.

 

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tham gia Đoàn công tác số 9.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM Tô Thị Bích Châu tham gia Đoàn công tác số 9

Đoàn công tác khởi hành tại cảng Cát Lái (TPHCM) do Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng, Phó tư lệnh Quân chủng Hải Quân làm trưởng đoàn và ông Nguyễn Hồ Hải, Phó bí thư Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đại biểu TPHCM.

Theo lãnh đạo Đoàn công tác số 9, chuyến đi có ý nghĩa hết sức quan trọng, diễn ra trong không khí cả nước đang sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Chuyến đi lần này một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Ngoài các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ trong chuyến công tác, đoàn đại biểu TPHCM sẽ hỗ trợ xây dựng công trình nhà văn hóa đa năng Thuyền Chài B (thuộc huyện đảo Trường Sa), hỗ trợ kinh phí cho các đơn vị hải quân.

Dưới đây là một số hình ảnh trong lễ khởi hành của Đoàn công tác số 9:

Trước giờ khởi hành, các đại biểu đã làm lễ dâng hương Đài tượng niệm các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Trước giờ khởi hành, các đại biểu đã làm lễ dâng hương Đài tượng niệm các anh hùng, liệt sĩ “Đoàn tàu không số” trong khuôn viên Lữ đoàn 125, Vùng 2 Hải quân.
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thắp hương tưởng niệm.
Chuẩn đô đốc Lương Việt Hùng và Phó bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải thắp hương tưởng niệm.
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (thứ 2 từ trái sang) dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ “Đoàn tàu không số”.
Phó chủ tịch UBND TPHCM Phan Thị Thắng (thứ 2, từ trái sang) dâng hương tưởng niệm các liệt sĩ “Đoàn tàu không số”.
Đại diện các sở, ngành của TPHCM tiễn Đoàn công tác số 9.
Đại diện các sở, ngành của TPHCM tiễn Đoàn công tác số 9.
Các đại biểu Đoàn công tác số 9 lên tàu khởi hành thăm quần đảo Hoàng Sa.
Các đại biểu Đoàn công tác số 9 lên tàu khởi hành thăm quần đảo Trường Sa.
Đại diện sở, ban, ngành và quận/huyện của TPHCM vẫy tay chào Đoàn công tác số 9 đi làm nhiệm vụ.
Đại diện sở, ban, ngành và quận/huyện của TPHCM vẫy tay chào Đoàn công tác số 9 đi làm nhiệm vụ.
Trong chuyến đi lần này, Đoàn công tác số 9 sẽ đại diện cho Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân TPHCM chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.
Trong chuyến đi lần này, Đoàn công tác số 9 sẽ đại diện cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TPHCM chăm lo, hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ, nhân dân huyện đảo Trường Sa.

Sơn Vinh

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI