Đeo kính VR khám phá thành Cổ Loa

02/03/2026 - 06:15

PNO - Mỗi dịp đầu xuân, Cổ Loa (xã Đông Anh, TP Hà Nội) lại rộn tiếng trống hội tưởng nhớ An Dương Vương - vị vua có công dựng nước, xây thành, đặt nền móng cho quốc gia Âu Lạc. Mùa xuân này, bên cạnh các nghi lễ truyền thống, lễ hội Cổ Loa hơn 2.300 năm tuổi này ghi dấu ấn mới với mô hình “Không gian di tích - lễ hội truyền thống số”.

Du khách trải nghiệm thực tế ảo tại “Không gian di tích - lễ hội truyền thống số” trong lễ hội Cổ Loa, xã Đông Anh, TP Hà Nội - ẢNH: M.T.
Du khách trải nghiệm thực tế ảo tại “Không gian di tích - lễ hội truyền thống số” trong lễ hội Cổ Loa, xã Đông Anh, TP Hà Nội - ẢNH: M.T.

Trải nghiệm số giữa lòng thành cổ

“Không gian di tích - lễ hội truyền thống số” được tổ chức ở nhà trưng bày thuộc khu di tích quốc gia đặc biệt Cổ Loa. Trong khuôn viên lễ hội, 3 không gian trải nghiệm được thiết lập gồm tham quan quần thể di tích bằng công nghệ thực tế ảo (VR), trình chiếu hình ảnh 3D nổi và khu trải nghiệm VR tại Giếng Ngọc.

Du khách có thể đeo kính thực tế ảo để khám phá thành Cổ Loa theo góc nhìn nhập vai, theo dõi câu chuyện xây thành, truyền thuyết nỏ thần và các hiện vật đã được số hóa, đồng thời quét mã QR để tra cứu thông tin lịch sử, kiến trúc và phim tư liệu về lễ hội.

Nguyễn Minh Anh - học sinh Trường THCS Cổ Loa - hào hứng: “Hôm nay được xem bằng kính thực tế ảo, em nhìn thấy rõ thành có hình xoáy trôn ốc và cảnh xây thành ngày xưa mà khi đọc sách, em không thể hình dung được”. Với thế hệ trẻ, lễ hội không chỉ là nghi lễ đầu năm mà còn trở thành một “lớp học mở” về lịch sử.

Giữ hồn lễ hội trong không gian số

Khi được con cháu dẫn vào khu trải nghiệm, ban đầu, ông Nguyễn Văn Thạo - 65 tuổi, ở xã Đông Anh - còn e dè. Ông nói: “Với thế hệ tôi, lễ hội là phải có trống, chiêng, tế lễ. Nay thấy các cháu đeo kính lạ quá, nhưng xem xong mới thấy ban tổ chức làm vậy là để mọi người hiểu hơn về thành Cổ Loa. Phần nghi lễ vẫn được giữ nguyên, không thay đổi. Tôi thấy như vậy là rất tốt”.

Trên thực tế, các ứng dụng công nghệ được bố trí như một lớp bổ trợ, không lấn át trung tâm nghi lễ. Tiếng trống hội, đoàn rước kiệu, nghi thức tế lễ vẫn diễn ra trang nghiêm như bao đời nay. Công nghệ không thay thế nghi thức truyền thống mà hỗ trợ công tác giới thiệu, giáo dục và quảng bá. Cùng với khu trải nghiệm thực tế ảo, ban tổ chức cũng số hóa tư liệu, hình ảnh và tích hợp mã QR ở các điểm tham quan. Người dân và du khách có thể tra cứu thông tin ngay trên điện thoại thay vì chỉ dựa vào bảng giới thiệu như trước đây.

Lễ hội Cổ Loa vốn là lễ hội của một vùng, với sự tham gia của bát xã Loa Thành xưa, tạo nên một không gian văn hóa cộng đồng bền chặt. Nếu được thực hiện hợp lý, việc số hóa có thể trở thành cầu nối giữa truyền thống và hiện đại, giữa cộng đồng địa phương và công chúng rộng lớn.

Giữa không gian linh thiêng của đền thờ An Dương Vương, kính thực tế ảo hay mã QR có thể là hình ảnh mới mẻ, nhưng khi một cụ già gật đầu đồng thuận và một học sinh say sưa khám phá thành cổ qua trải nghiệm nhập vai, có thể thấy quá khứ và hiện tại đang tìm được điểm gặp.

Vì vậy, lễ hội Cổ Loa xuân Bính Ngọ 2026 không chỉ là sự kiện văn hóa đầu năm của người dân mà còn là một thử nghiệm đáng chú ý trong hành trình đưa di sản bước vào kỷ nguyên số.

Minh Tuệ

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI