Giúp chị em cập nhật công nghệ số để phát triển

13/01/2026 - 14:30

PNO - Cách dạy thật chậm và thật thực tế, tập trung vào “cầm tay chỉ việc” ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Nhờ vậy, sau các buổi học, nhiều hội viên đã mạnh dạn và tự tin sử dụng các ứng dụng công nghệ số.

Cứ 1-2 tuần, chị em hội viên phụ nữ lại tập trung đến nhà của chị Hồ Ngọc Thùy Trang - Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 27, phường Tân Sơn, TPHCM - để học tập, trao đổi về các ứng dụng công nghệ số. Mỗi buổi học kéo dài hơn 1 giờ, tập trung vào 1-2 kỹ năng cụ thể như: sử dụng ChatGPT để soạn báo cáo, thông báo, bài đăng mạng xã hội, xây dựng kịch bản chương trình, hoạt động hội, giới thiệu gương phụ nữ; ứng dụng CapCut để thực hiện các clip… “Mỗi tháng sẽ có 2-3 buổi học, mỗi buổi có hơn 10 chị em tham gia. Ngoài các buổi học, khi chị em có nhu cầu, tôi sẵn sàng hỗ trợ, bất cứ lúc nào” - chị Thùy Trang chia sẻ.

Chị Hồ Ngọc Thùy Trang (đứng) hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng các ứng dụng công nghệ
Chị Hồ Ngọc Thùy Trang (đứng) hướng dẫn hội viên phụ nữ sử dụng các ứng dụng công nghệ

Chị Thùy Trang hiện là giám đốc một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thiết bị công nghệ thông tin và điện mặt trời. Trước đó, chị từng làm trợ lý thương mại cho nhiều doanh nghiệp nên có nền tảng kiến thức công nghệ cùng kinh nghiệm thực tiễn để tự tin đồng hành hỗ trợ chị em. Chị nói: “Trước tốc độ phát triển của công nghệ số, nếu phụ nữ trung niên, phụ nữ nội trợ không được trang bị về kỹ năng số thì sẽ dễ bị bỏ lại phía sau, kéo theo nhiều thiệt thòi trong công việc và cuộc sống”.

Tuy nhiên, việc triển khai lớp học cũng có những khó khăn, trước hết là ở tâm lý e ngại của người học. Nhiều hội viên lo mình lớn tuổi, sợ thao tác sai, ngại đặt câu hỏi. Vì thế, chị Thùy Trang chọn cách dạy thật chậm và thật thực tế, tập trung vào “cầm tay chỉ việc” ngay trên chiếc điện thoại thông minh. Nhờ vậy, sau các buổi học, nhiều hội viên đã mạnh dạn và tự tin sử dụng các ứng dụng công nghệ số. Bà Huyền Anh - hội viên khu phố 26 - cho biết, trước đây bà nghĩ trí tuệ nhân tạo (AI) chỉ dành cho người trẻ, còn người lớn tuổi như bà sẽ khó tiếp thu. Nhưng sau 3-4 buổi tham gia lớp học, bà thấy mọi thao tác đều trở nên dễ dàng. ChatGPT có thể hỗ trợ bà viết nhanh các báo cáo, gợi mở nhiều cách làm hay, chi tiết cho hoạt động hội, thậm chí còn giúp chia sẻ, tìm lời khuyên về những mẹo vặt trong đời sống thường ngày. Bà cũng đã tự tin hơn khi sử dụng các ứng dụng công dân số, VNeID, ngân hàng…

Kiến thức công nghệ số cũng mở ra cơ hội phát triển sinh kế cho nhiều hội viên. Chị Bùi Thị Ngần - Chi hội trưởng phụ nữ khu phố 20 - cho biết, sau khi được hướng dẫn sử dụng ChatGPT và CapCut, hoạt động buôn bán, khởi nghiệp trực tuyến của gia đình chị cũng có nhiều khởi sắc. Chị biết cách viết bài để bán hàng, dựng clip quảng bá sản phẩm đưa lên các nền tảng mạng xã hội để thu hút thêm nhiều khách hàng. “Không ngờ các ứng dụng AI, thiết kế hình ảnh và dựng clip lại hữu ích đến vậy. Nhờ tham gia lớp học, tôi tự tin hơn, đặt câu lệnh rành rọt, nắm được các thao tác dựng video nhanh chóng. Tôi sẽ tiếp tục học hỏi để hướng dẫn lại cho chị em trong khu phố của mình” - chị Ngần cho hay.

Bà Nguyễn Thị Kim Thanh - Chủ tịch Hội LHPN phường Tân Sơn - khẳng định, lớp học công nghệ số mang ý nghĩa thiết thực và kịp thời, góp phần đổi mới phương thức sinh hoạt hội, nâng cao hiệu quả tuyên truyền, tổ chức phong trào theo hướng hiện đại. Lớp học còn giúp hội viên từng bước xóa bỏ tâm lý e ngại công nghệ, hình thành tư duy số, phù hợp với phong trào “Bình dân học vụ số” mà địa phương đang triển khai. Trong thời gian tới, hội sẽ mở rộng các mô hình ứng dụng công nghệ, phối hợp tổ chức thêm các lớp tập huấn, khuyến khích hội viên chia sẻ kinh nghiệm.

Ngọc Trăm

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI