Đêm nghe kể chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê

05/12/2025 - 12:20

PNO - 'Đêm nghe kể chuyện tình' ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê với rất nhiều cảm xúc dành cho những ai từng mê đắm phim, truyện 'Người tình' lẫn địa danh Sa Đéc.

Với những ai từng mê đắm phim lẫn truyện Người tình, sẽ không còn xa lạ gì với cái tên Huỳnh Thủy Lê - nhân vật nam chính của tác phẩm. Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê ở Sa Đéc (Đồng Tháp) cũng đã được công nhận là Di sản văn hóa cấp quốc gia, và là địa danh không thể thiếu của du khách khi đến với Sa Đéc. Đêm nghe kể chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê là sự kiện dự kiến mang đến nhiều cảm xúc, với câu chuyện về mối tình kinh điển của công tử Huỳnh Thủy Lê và nữ tác gia nổi tiếng M. Duras.

Đây là sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động của Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2, được diễn ra từ ngày 27/12/2025 - 4/1/2026 - theo thông tin được UBND Đồng Tháp cung cấp tại buổi họp báo sáng 5/12.

Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê
Một góc nhà cổ Huỳnh Thủy Lê. Ảnh: Lê Minh Hạ

Ngoài Đêm nghe kể chuyện tình ở nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ 2, với chủ đề Sắc hoa ngày mới, còn có những hoạt động hấp dẫn như: “Không gian sắc hoa Sa Đéc” gồm các tiểu cảnh hoa kiểng, đường hoa, cổng hoa để du khách tham quan và check-in; Trưng bày “1.000 giống hoa - kiểng”, gồm hoa chậu, hoa cắt cành, bonsai, cây kiểng nghệ thuật, hoa lan, sen đá, xương rồng, cây nội thất, cây ăn trái tạo hình, cây lá màu; Tái hiện “không gian Sa Đéc xưa” với mô hình chợ Sa Đéc, chợ hoa Sa Đéc xưa"; “Không gian miền di sản” gồm triển lãm và trình diễn di sản văn hóa phi vật thể như nghệ thuật đờn ca tài tử Nam bộ, hò Đồng Tháp, nghề đóng xuồng ghe Long Hậu, nghề dệt chiếu ở Định An và Định Yên, nghề dệt choàng Long Khánh, nghề làm Nem Lai Vung, nghề làm bột gạo Sa Đéc…

Chăm sóc hoa ở làng hoa Sa Đéc... Ảnh: Trung Phạm
Chăm sóc hoa ở làng hoa Sa Đéc. Ảnh: Trung Phạm

Bên cạnh đó, còn có show diễn thực cảnh “Trăm năm hương sắc làng hoa” tôn vinh hành trình trăm năm hình thành và phát triển của làng hoa kiểng Sa Đéc, từ một làng nghề ven sông nhỏ bé trở thành “thủ phủ hoa kiểng” miền Tây, mang sắc hương vươn xa khắp thế giới; đồng thời tri ân những người trồng hoa - kiểng Sa Đéc đã gìn giữ và nuôi dưỡng hồn hoa qua nhiều thế hệ.

Ngoài ra, còn có trưng bày, triển lãm hoa - cây cảnh với quy mô 20 gian hàng (10 gian hàng trong nước, 10 gian hàng quốc tế), phiên chợ hoa - kiểng Sa Đéc nhằm giao thương hoa kiểng dọc các tuyến đường xung quanh quảng trường Sa Đéc…

Cùng các hội thảo ứng dụng công nghệ nâng cao chuỗi giá trị sản phẩm hoa kiểng; hội nghị kết nối giao thương ngành hàng hoa - kiểng; tổ chức tour du lịch trải nghiệm “Làng hoa Sa Đéc - Hương sắc trăm năm”, với chương trình một ngày làm nông dân làng hoa để tham gia chăm sóc hoa, cây giống, theo dõi quá trình phát triển và sở hữu chậu hoa - kiểng do mình chăm sóc…

làng hoa Sa Đéc hiện có khoảng 1000ha, với 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau - đây được xem là một trong những làng hoa lớn nhất khu vực ĐBSCL.
Làng hoa Sa Đéc được xem là một trong những làng hoa lớn nhất khu vực ĐBSCL. Ảnh: Trung Phạm

Ban tổ chức kỳ vọng lễ hội lần này thu hút khoảng 500 ngàn lượt khách đến tham quan, vui chơi, trải nghiệm làng hoa Sa Đéc… Được biết làng hoa Sa Đéc hiện có khoảng 1000ha, với 2.000 chủng loại hoa kiểng khác nhau, được xem là một trong những làng hoa lớn nhất khu vực ĐBSCL.

Huỳnh Trọng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI