Đề xuất trụ sở dôi dư làm bãi đỗ xe công cộng, trạm sạc xe điện

18/06/2025 - 10:21

PNO - Đại biểu Quốc hội đề nghị kết hợp mô hình bãi đỗ xe thông minh kèm trạm sạc, nhà đọc sách tại các trụ sở công dôi dư.

Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất làm bãi đỗ xe thông minh tại trụ sở dôi dư - ảnh: QH
Đại biểu Nguyễn Văn Cảnh đề xuất làm bãi đỗ xe thông minh tại trụ sở dôi dư - Ảnh: QH

Sáng 18/6, tiếp tục chương trình thảo luận của Quốc hội về kinh tế - xã hội, đại biểu Nguyễn Văn Cảnh (đoàn Bình Định) góp ý về việc sử dụng các trụ sở công dôi dư sau sắp xếp.

Đại biểu chỉ ra, nhu cầu đỗ xe ở đô thị rất lớn nhưng diện tích dành cho giao thông của các địa phương còn thiếu. Nhiều nhà đỗ xe thông minh ra đời song diện tích nhỏ, chưa đáp ứng được nhu cầu, người dân ngại để xe xa nơi làm việc, nơi ở.

Ở một số nước, bãi đỗ xe được xây dựng trong phạm vi người dân có thể đi bộ, có nơi chỉ cách vài trăm mét. Đại biểu cho rằng, đây là thời điểm phù hợp để sử dụng trụ sở công dôi dư thành các bãi đỗ xe thông minh, đáp ứng nhu cầu của người dân, danh nghiệp.

Ngoài ra, ông đề nghị, những trụ sở dôi dư phát triển thành bãi đỗ xe sẽ kết hợp xây dựng trạm sạc xe điện để phát triển xe điện, các khu văn hóa đọc, nhà sách cho người dân trong khi chờ sạc điện.

“Đây là mô hình cần phát triển trong tương lai, phục vụ đa mục đích cho người dân, đúng định hướng của Nhà nước và có thể triển khai ở các trung tâm xã mới”, đại biểu Cảnh nói. Ông đề xuất khi thực hiện hóa mô hình này, chính sách cho thuê đất làm trạm sạc, nhà sách... sẽ ưu tiên hơn so với dịch vụ khác.

Trước đó, tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội chiều 17/6, đại biểu Phạm Văn Hòa (đoàn Đồng Tháp) cho rằng, con số hơn 11.000 cơ sở nhà, đất là tài sản công chưa được khai thác, xử lý hợp lý - là rất lớn. Do đó, Chính phủ nên chỉ đạo thu hồi và ưu tiên sử dụng các cơ sở này cho các mục tiêu an sinh xã hội, phúc lợi công, hoặc cho doanh nghiệp, hợp tác xã thuê, chuyển nhượng...

Đồng thời, cần kiên quyết xử lý các dự án về đất đai, nhà ở chậm đưa vào sử dụng, đặc biệt là các dự án bị dừng sau thanh tra, kiểm toán, nhằm tránh lãng phí, hoang hóa và sử dụng sai mục đích, gây dư luận xấu.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc (đoàn Hòa Bình) cũng đề xuất 4 nhóm giải pháp để giải quyết trình trạng trụ sở công dôi dư hiện nay cũng như sau khi sắp xếp bộ máy.Trước hết, tiếp tục rà soát, hoàn thiện thể chế về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, quy định chặt chẽ chế tài xử lý trách nhiệm đối với các tổ chức và cá nhân gây lãng phí.

Thứ hai, bà đề nghị Bộ Tài chính tham mưu cho Chính phủ rà soát tổng thể, số hóa tài sản công, hoàn thiện thể chế để hướng dẫn phân loại, đấu giá, xử lý hiệu quả các tài sản dôi dư, đặc biệt là tài sản phát sinh sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Thứ ba, đề nghị Quốc hội, Chính phủ và các địa phương tăng cường kiểm tra, giám sát, kiểm toán các dự án đầu tư chậm tiến độ. "Kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án không thực hiện hoặc thực hiện không hiệu quả để tạo nguồn đất sạch thu hút đầu tư, tạo quỹ đất cho người dân sản xuất," bà Ngọc đề nghị.

Ngoài ra cần tiếp tục hoàn thiện thể chế quản lý, thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, tăng cường giám sát để đảm bảo tối đa nguồn lực đầu tư, tránh lãng phí, thất thoát trong tổ chức thực hiện.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI