TPHCM sẽ có "Phố ẩm thực Phan Xích Long"

04/10/2022 - 18:59

PNO - Theo Đề án, phố ẩm thực sẽ được tổ chức trên trục đường Phan Xích Long dẫn vào Khu dân cư Rạch Miễu, các tuyến đường nhánh (mang tên đường hoa), đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao trên địa bàn phường 1,2,7.

Sở Công thương TPHCM vừa có báo cáo đến UBND TPHCM về xem xét chấp thuận chủ trương triển khai Đề án Phố ẩm thực Phan Xích Long (quận Phú Nhuận). Kiến nghị này được Sở Công thương TPHCM đưa ra trong bối cảnh đã có sự thống nhất, ủng hộ chủ trương của các sở, ngành, đơn vị có liên quan.

TPHCM sẽ có Phố ẩm thực Phan Xích Long? (ảnh: internet)
TPHCM sẽ có Phố ẩm thực Phan Xích Long? 

Cụ thể, theo Sở Công thương TPHCM, Đề án Phố ẩm thực Phan Xích Long khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của quận Phú Nhuận, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa bàn và thành phố.

Đề án sẽ tạo ra không gian vui chơi giải trí, tham quan, mua sắm cho người dân và du khách, phù hợp định hướng phát triển kinh tế ban đêm của thành phố. Cạnh đó, tăng cường kết nối giữa quận Phú Nhuận với các địa phương khác, làm phong phú thêm sản phẩm của tuyến du lịch đường thủy Nhiêu Lộc - Thị Nghè, là cơ sở lan tỏa các hoạt động kinh doanh, phát triển các dịch vụ khác.

Theo Đề án, phố ẩm thực sẽ được tổ chức trên trục đường Phan Xích Long dẫn vào Khu dân cư Rạch Miễu, các tuyến đường nhánh (mang tên đường hoa), đường Nguyễn Công Hoan và đường Cù Lao trên địa bàn phường 1,2,7.

Nguồn kinh phí triển khai thực hiện dự kiến 31 tỷ đồng, trong đó 1,7 tỷ từ ngân sách nhà nước, gần 11 tỷ đồng từ người dân và doanh nghiệp tham gia, còn lại là doanh nghiệp hợp tác đầu tư khai thác.

Sở Công thương TPHCM kiến nghị giao UBND quận Phú Nhuận chịu trách nhiệm xây dựng phương án tổ chức, triển khai, đảm bảo an toàn vệ sinh, phòng cháy chữa cháy, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, giao thông công cộng… Đặc biệt lưu ý sự đồng thuận của người dân trong khu vực triển khai Đề án, có quy chế hoạt động, phương án về giữ xe...

Chiều 4/10, bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TPHCM - đã dẫn đầu đoàn khảo sát đến khảo sát các điểm, đường nằm trong "Phố ẩm thực Phan Xích Long".

Chiều 4/10, Bà Phan Thị Thắng – Phó Chủ tịch UBND TPHCM dẫn đầu đoàn công tác khảo sát các điểm du lịch quận Phú Nhuận, chương trình nằm trong kế hoạch mỗi quận, huyện có ít nhất một sản phẩm du lịch đặc trưng. Đoàn khảo sát do bà Phan Thị Thắng dẫn đoàn qua khu vực đường Hoa Phương, được quận chọn làm 'Phố ẩm thực Phan Xích Long. - Ảnh: Quốc Thái
Bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TPHCM - khảo sát một số điểm, đường nằm trong "Phố ẩm thực Phan Xích Long" - Ảnh: Quốc Thái
Quận Phú Nhuận muốn đề xuất tuyến Trường Sa đoạn Phú Nhuận làm tuyến phố bán hàng lưu niệm, phục vụ du khách tham quan tuyến Phố ẩm thực Phan Xích Long. - Ảnh: Quốc Thái
Quận Phú Nhuận đề xuất tuyến đường Trường Sa sẽ được xây dựng thành tuyến phố bán hàng lưu niệm, phục vụ nhu cầu mua sắm khi du khách tham quan "Phố ẩm thực Phan Xích Long" - Ảnh: Quốc Thái

Theo ông Đỗ Đăng Ái - Phó chủ tịch UBND quận Phú Nhuận - quận có lợi thế cơ cấu thương mại, dịch vụ chiếm hơn 70% để phát triển ẩm thực, kinh tế đêm làm trọng tâm để phát triển dịch vụ, thương mại thu hút khách du lịch.

Phố ẩm thực trong tương lai nằm ngay cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất, thuận tiện cho việc di chuyển. Riêng tuyến đường Phan Xích Long dù chỉ dài chưa đến 1km đã có hơn 300 hộ kinh doanh ẩm thực, dịch vụ. Cạnh bên là tuyến đường nhỏ, kết cấu hình bàn cờ đặt theo tên các loài hoa, lại tiếp giáp tuyến kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè, giúp phát triển du lịch ẩm thực kết hợp với du lịch sông nước.

“Hầu hết các chuỗi ăn uống có thương hiệu lớn đến từ nhiều quốc gia đều có mặt trên tuyến đường Phan Xích Long. Nhiều hàng quán kinh doanh ẩm thực đặc trưng các vùng miền cũng có mặt tại con đường này. Do đó, Đảng bộ và chính quyền quận Phú Nhuận đã chọn tuyến đường Phan Xích Long thành phố ẩm thực”, ông Đỗ Thắng Ái cho biết.

Để hiện thực hóa tuyến phố này, quận Phú Nhuận đề xuất UBND TPHCM chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện thúc đẩy nhanh kế hoạch. Quận muốn cải tạo, chỉnh trang dải phân cách giữa đường Phan Xích Long thành điểm check-in để phục vụ du lịch. Cải tạo bến thuyền nằm tại đoạn giao giữa đường Trường Sa - Hoa Phượng được thành khu vực biểu diễn văn hóa, tổ chức các hoạt động nghệ thuật phục vụ người dân, du khách. Trước mắt, quận muốn được sử dụng một phần đường Trường Sa trong khoảng thời gian thứ Sáu, thứ Bảy và Chủ nhật trong một khung giờ buổi tối nhất định để làm tuyến phố bán hàng lưu niệm, tạo được hiệu ứng với tuyến phố ẩm thực Phan Xích Long.

Bà Phan Thị Thắng - Phó chủ tịch UBND TPHCM cho biết, TP sẽ cùng với các sở, ngành nghe góp ý, điều chỉnh những gì còn hạn chế với mục tiêu đã làm thì phải làm bài bản, lâu dài, bền vững. Đảm bảo các yếu tố vệ an ninh, an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng sản phẩm dịch vụ để phục vụ cho người dân tốt nhất.

Theo bà Thắng, không riêng Phú Nhuận, rất nhiều quận, huyện cũng ấp ủ kế hoạch xây dựng, đề xuất các khu, tuyến phố để phát triển kinh tế đêm. Không chỉ các quận 1, 3 mà các quận, huyện xa trung tâm TP cũng muốn tận dụng đặc trưng, lợi thế của mình để xây dựng theo kế hoạch, đề án phát triển kinh tế đêm phục vụ, phát triển du lịch.

 

 

T.Dân - Quốc Thái

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI