Đề thi tốt nghiệp phải phân loại cao để tránh học sinh “xếp bằng nhau”

10/07/2025 - 13:25

PNO - Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội cho rằng, đề thi ra có tính phân loại cao để tránh ảnh hưởng tới chất lượng đào tạo ở đại học...

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - ảnh: QH
Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh - ảnh: QH

Sẽ giảm áp lực thi vào lớp Mười

Sáng 10/7, tại phiên họp thứ 47, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4, 5 và 6/2025.

Thảo luận tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh kỳ thi vào trung học phổ thông và thi tốt nghiệp trung học phổ thông vừa qua là hai vấn đề lớn được cử tri và nhân dân quan tâm.

Đối với thi vào trung học phổ thông, theo ông, cần thảo luận rất kỹ về vấn đề phân luồng học sinh và tổ chức cấp trung học phổ thông. Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất giải pháp để giảm áp lực thi vào trung học phổ thông.

Về thi tốt nghiệp trung học phổ thông, cũng Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có báo cáo về vấn đề này. Theo ông, dư luận phản ánh một số đề thi vừa qua rất khó so với các năm trước.

Ông thông tin thêm, đây là lần đầu tiên tổ chức thi tốt nghiệp phổ thông theo chương trình phổ thông mới, với nhiều bộ sách giáo khoa song song. Đề thi cũng có xu hướng thực tiễn hơn và có phần ngoài chương trình.

Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội nhận định: đây là vấn đề rất mới, có thể ảnh hưởng đến sự thích nghi của học sinh với cách thi, phương pháp thi mới. Mặt khác, đây cũng là vấn đề có tính chuyên môn cao, nên Ủy ban đã đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo báo cáo và sẽ tham vấn các chuyên gia giáo dục phổ thông, chuyên gia về ra đề thi.

Tuy nhiên, quan điểm chung, các đề thi phải theo hướng có tính phân loại cao và hướng về chất lượng, để tránh việc không phân loại được học sinh rồi cứ “xếp bằng nhau”. Sau đó, các trường đại học không tách ra, không phân loại được, sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo ở bậc đại học, bậc học sau phổ thông.

"Chúng tôi sẽ phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu kỹ để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội" - ông Vinh nói.

Bên cạnh đó, nâng cao năng lực ngoại ngữ cho học sinh, sinh viên cũng là một trong những vấn đề trọng tâm. Trong đó, từng bước đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học.

“Chúng ta mong muốn nhân dân, đặc biệt thế hệ trẻ, được đào tạo tốt hơn, hướng tới sử dụng thông thạo tiếng Anh để mục tiêu hội nhập tốt hơn. Tuy nhiên, hệ thống giáo dục hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu, nên Bộ Chính trị muốn có sự đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh trong trường học. Chúng tôi sẽ tiếp tục trao đổi để tìm cách thực hiện phù hợp” - ông Vinh chia sẻ.

Sẽ có phiên giải trình về thuốc giả - thực phẩm giả

Phiên họp thứ 47 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - ảnh: QH
Phiên họp thứ 47 của Ủy ban thường vụ Quốc hội - ảnh: QH

Báo cáo tại phiên họp, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Lê Thị Nga cho biết, cử tri và nhân dân quan tâm, phản ánh về tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng.

Trước thực trạng trên, Ủy ban kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành nghiên cứu, có biện pháp quản lý chặt chẽ, tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa để bảo vệ sức khỏe và quyền lợi của người tiêu dùng.

Đồng thời, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tham gia sản xuất, buôn bán hàng giả, làm rõ trách nhiệm của Bộ, ngành, cá nhân thực hiện hậu kiểm chất lượng sản phẩm đã đăng ký.

Về vấn đề này, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh thông tin, Thường trực Ủy ban đã thảo luận với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường thống nhất kế hoạch dự kiến tháng 8 sẽ tổ chức phiên giải trình.

Dự kiến trong tháng 7, đầu tháng 8 sẽ nhận báo cáo của các bộ, ngành, địa phương, đi khảo sát thực tế. Trong tháng 8 sẽ cùng với Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát tổ chức phiên giải trình liên quan 2 nhóm chính là thuốc giả - thực phẩm giả.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, tập trung vào việc quản lý chặt chẽ và tăng cường kiểm tra chất lượng sản phẩm, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa. Trong 3 tháng qua, các ngành chức năng đã chỉ đạo quyết liệt về hàng kém chất lượng và nguồn gốc xuất xứ.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị quan tâm vấn đề cung ứng hàng hóa đảm bảo trên thị trường, để người dân tin tưởng khi mua sắm tại các siêu thị, cửa hàng, tạo niềm tin trong nhân dân.

Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 4, 5 và 6/2025, cử tri và Nhân dân quan tâm, đồng thuận, thống nhất cao với chủ trương sắp xếp lại tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.

Sáng 30/6/2025 trên địa bàn cả nước đồng loạt tổ chức Lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương về sáp nhập, thành lập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã được diễn ra trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định.

Lễ công bố là sự kiện chính trị trọng đại, có tính lịch sử của đất nước, khi giang sơn được sắp xếp lại không chỉ để gọn hơn mà còn để phát triển mạnh mẽ hơn.

Sự kiện này không chỉ có ý nghĩa chính trị, hành chính đặc biệt quan trọng, mà còn thể hiện quyết tâm lớn của Đảng, Nhà nước trong việc tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; kết quả của sự đồng thuận cao của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân; khẳng định tinh thần đổi mới, đoàn kết và thống nhất trong toàn quốc.

Minh Quang

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI