Để phụ nữ dân tộc đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng

24/09/2020 - 18:00

PNO - Ngày 23/9, tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM, đơn vị 5 phối hợp Hội LHPN quận 5 tổ chức hội nghị gặp gỡ hội viên, phụ nữ dân tộc.

Với chủ đề: “Công tác tuyên truyền và thực hiện chính sách đối với phụ nữ dân tộc trên địa bàn quận 5”, hội nghị đã lắng nghe ý kiến của cán bộ hội viên phụ nữ cùng thành viên tổ công tác về những thuận lợi và khó khăn trong công tác tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết, chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến phụ nữ là người dân tộc.

Các dì, các chị đã đề xuất nhiều giải pháp cho công tác kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chuyên trách làm công tác dân tộc; phát huy hiệu quả vai trò người có uy tín trong cộng đồng dân cư trong sự nghiệp đại đoàn kết dân tộc; những sáng tạo trong công tác tuyên truyền vận động phụ nữ dân tộc hưởng ứng thực hiện các phong trào bảo vệ môi trường, trật tự xây dựng...

Với sự vận động của Hội, nhiều phụ nữ dân tộc tại quận 5 đã đóng góp rất nhiều cho công tác Hội và phong trào phụ nữ.
Với sự vận động của Hội, nhiều phụ nữ dân tộc tại quận 5 đã đóng góp rất nhiều cho công tác Hội và phong trào phụ nữ

 

Các dì chị cho rằng bên cạnh vận động sự tham gia, đóng góp của phụ nữ dân tộc, Hội LHPN cùng chính quyền cần có những chính sách chăm lo sâu sát hơn nữa giúp chị em trong cuộc sống, học tập, dựng nghiệp...
Ngoài việc vận động sự tham gia, đóng góp của phụ nữ dân tộc, cần có những chính sách chăm lo thiết thực hơn nữa giúp chị em trong cuộc sống, học tập, dựng nghiệp...

Bà Trương Thị Ánh - nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân, tổ trưởng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân TP.HCM, đơn vị 5 -  ghi nhận và tiếp thu các ý kiến đóng góp và đồng tình kiến nghị các cấp chính quyền, đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động thiết thực nhằm phát huy vai trò phụ nữ là người dân tộc, thu hút lực lượng nữ là người dân tộc tham gia.

                                                              Phương Thảo

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI