ĐBQH đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2023

01/06/2022 - 14:15

PNO - ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng Sơn) xót xa trước tình trạng nhiều công nhân nghèo chỉ được ăn thịt cá 1-2 lần/tuần, không có tiền đi khám bệnh…

 

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa xót xa trước cảnh nhiều công nhân không đủ sống với lương tối thiếu, phải vắt kiệt sức lao động để kiếm thêm nguồn thu

ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa xót xa trước cảnh nhiều công nhân không đủ sống với lương tối thiếu, phải vắt kiệt sức lao động để kiếm thêm nguồn thu

Phát biểu tại phiên thảo luận về kinh tế - xã hội sáng 1/6, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa (Lạng  Sơn) cho biết, dù Đảng, Nhà nước đã có các biện pháp, chính sách hỗ trợ nhưng một bộ phận lớn công nhân lao động vẫn rơi vào tình cảnh khó khăn do đại dịch. Điều tra năm 2021 của Viện công nhân và công đoàn cho thấy, có 5% người được hỏi chỉ được ăn thịt, cá khoảng 1, 2 lần/tuần; 34% cho biết chỉ ăn thịt, cá 3 lần/tuần; 41% người được hỏi chỉ đủ tiền mua một số loại thuốc cơ bản. “Thật xót xa khi còn nhiều lao động không dám đi khám bệnh vì không có khả năng chi trả”, ĐB nói.

Theo ĐB, tại Việt Nam, công nhân lao động chiếm khoảng 15% dân số, 27% lực lượng lao động, có vai trò lịch sử và sứ mệnh quan trọng, góp phần vào tăng trưởng GDP của đất nước. Do đó, người lao động cần được đãi ngộ xứng đáng, được đặt vào trung tâm của các chính sách để hưởng thành quả của sự phát triển đất nước.

Khảo sát mới nhất của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tháng 4/2022 cho thấy, 55% người lao động có thu nhập đủ sống, 25% người phải chi tiêu tằn tiện, 13% người không đủ sống ở mức tối thiểu. Trong 2020- 2021, để chia sẻ khó khăn với cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế, lương tối thiểu của người lao động không tăng. Từ ngày 1/7/2022, lương tối thiểu vùng tăng lên 6%.

Tuy nhiên, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa tính toán, nếu tính từ năm 2020 tới 5 tháng đầu năm nay, lạm phát đã vượt quá con số 6% này. “Với tốc độ tăng giá tiêu dùng trong thời gian qua, thực tiễn người lao động không chỉ phải làm thêm giờ, thêm việc. Người lao động sau làm chính thức phải làm thêm công việc khác, nơi làm việc khác với thời gian dài, vắt kiệt sức khỏe”, ĐB lo lắng.

Ông cũng phân tích, với mức tăng 6% mức lương tối thiếu, vùng I cao nhất là 4.680.000, tương đương khoảng 200 đô la.  So sánh với cá nước trong khu vực thì mức này còn thấp. Ví dụ như, Indonesia có mức lương tối thiểu tháng 223 đô la, Thái Lan là 260 đô là và dự kiến tăng hơn 300 đô la, Malaysia ở mức 282 đô la, Bắc Kinh (Trung Quốc) là 360 đô la…

Từ thực tế này, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa đề nghị Chính phủ chỉ đạo Hội đồng tiền lương Quốc gia sớm thương lượng tăng lương tối thiểu vùng năm 2023 để đảm bảo mức sống tối thiểu của gia đình họ như quy định của Bộ luật Lao động. ĐB cũng mong nhận được sự thấu hiểu, chia sẻ của doanh nghiệp với sự khó khăn của người lao động. Đồng thời, Chính phủ cần nghiên cứu giao cơ quan độc lập để công bố hoặc phản biện lại mức sống tối thiểu do cơ quan thống kê công bố nhằm tăng cường tính khách quan, khoa học.

Khẳng định, người lao động làm việc theo giờ là đối tượng yếu thế, dễ tổn thương… Theo dự kiến, mức lương tối thiểu giờ sẽ dao động từ 15.600- 22.500 đồng. “Lần đầu tiên ta có mức lương tối thiểu giờ nhưng dự kiến quá thấp. Tôi đề nghị điều chỉnh phải cao hơn so với lương tối thiểu tháng”, ĐB kiến nghị.

Ngoài ra, ĐBQH Phạm Trọng Nghĩa cũng đề nghị Chính phủ có chiến lược phát triển nguồn nhân lực một cách đột phá, có chiến lược trong giai đoạn mới, phát huy tối đa thế mạnh nguồn nhân lực của chúng ta trong thời kỳ dân số vàng.

Không để người lao động rút bảo hiểm xã hội một lần vì bão giá

Cũng tại bài phát biểu, ĐBQH Trịnh Xuân An đề xuất, trước diễn biến khó khăn của kinh tế thế giới, sức ép của lạm phát, Chính phủ cần có chính sách cân đối, đảm bảo cung cầu, đảm bảo hàng hóa, xăng dầu, vật tư nông nghiệp. Bên cạnh đó, tăng cường kiểm soát lạm phát, duy trì lãi suất, cho vay hợp lý, kiểm soát nợ xấu. Cần quan tâm tới các đối tượng bị tác động tăng giá như nông dân, công nhân lao động tại khu công nghiệp, hỗ trợ tối đa để người dân không phải bất đắc dĩ đi rút bảo hiểm xã hội một lần, đặc biệt là các khu vực trọng điểm như Đồng Nai, TPHCM...

H.Anh

 

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI