Đau lòng bé sơ sinh có ruột nằm ngoài cơ thể

15/10/2017 - 09:00

PNO - Bé mắc phải hội chứng hiếm gặp, với tỉ lệ mắc chỉ có 1/3.000 trẻ sơ sinh.

Ngày 21/5/2017, bé Ava-Rose Nightingale chào đời tại Bệnh viện Đại học Wales (ở thị trấn Camarthen, xứ Wales, Anh) với phần ruột nằm hoàn toàn bên ngoài cơ thể.

Dau long be so sinh co ruot nam ngoai co the
Bé Ava-Rose Nightingale được chẩn đoán mắc bệnh gastroschisis (còn gọi là chứng phòi ruột bẩm sinh), nguyên nhân do thành bụng đã không phát triển hoàn thiện trước khi bé chào đời.
Dau long be so sinh co ruot nam ngoai co the

Chị Chloe Walters (21 tuổi), mẹ của Ava-Rose cho biết: “Đó là một trải nghiệm đáng sợ. Ruột nằm trên người con và chúng trông còn to hơn cả con nữa”.

Để bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng, bé Ava-Rose được quấn kỹ trong lớp màng bọc. 3 giờ sau khi chào đời, bé được phẫu thuật để đưa ruột vào đúng vị trí.

Dau long be so sinh co ruot nam ngoai co the

Sau phẫu thuật, Ava-Rose vẫn phải nằm viện trong 7 ngày và được cho thở oxy. Bé được cho ăn qua ống dẫn suốt 14 ngày trước khi có thể bú sữa bình thường.

Sau 7 tuần điều trị, bé hồi phục kỳ diệu và được xuất viện về nhà cuối tháng 6 vừa qua. Hiện tại, theo thông tin từ chị Chloe, bé rất khỏe mạnh.

Dau long be so sinh co ruot nam ngoai co the
Bệnh gastroschisis hiếm gặp, với tỷ lệ mắc phải chỉ là 1/3.000 trẻ sơ sinh.

Hà Di

Nguồn Theo Metro
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI