Dạo quanh thành phố tâm linh bên bờ sông Hằng

20/11/2025 - 06:31

PNO - Haridwar là một trong 7 nơi linh thiêng nhất đối với những người theo đạo Hindu ở Ấn Độ.

Nằm ở bang Uttarakhand, Haridwar nằm ngay dưới chân dãy Himalaya, có sông Hằng chảy qua và cách “thủ đô yoga của thế giới” Rishikesh 25km. Từ tháng Mười đến tháng Ba thời tiết Haridwar dễ chịu nên là thời điểm lý tưởng để đi. Ảnh: Hoàng hôn ở Haridwar
Tọa lạc tại bang Uttarakhand, Haridwar nằm ngay dưới chân dãy Himalaya, có sông Hằng chảy qua và cách “thủ đô yoga của thế giới” Rishikesh 25km. Từ tháng Mười đến tháng Ba, thời tiết Haridwar dễ chịu nên là thời điểm lý tưởng để đi. Trong ảnh là hoàng hôn ở Haridwar.
Để đến Haridwar, bạn có thể bay đến sân bay Jolly Grant ở Dehradun, cách Haridwar khoảng 40 km. Nếu đi đường bộ thì Haridwar cách Delhi 7 tiếng  lái xe qua đường cao tốc Delhi-Panipat. Ảnh: Thành phố Haridwar
Để đến Haridwar, bạn có thể bay đến sân bay Jolly Grant ở Dehradun, cách Haridwar khoảng 40km. Nếu đi đường bộ thì Haridwar cách Delhi 7 tiếng lái xe qua đường cao tốc Delhi-Panipat.
Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Haridwar là Har ki Pauri Ghat, được dịch là dấu chân của Thần Vishnu. Nơi đây được coi là ốc đảo tâm linh và thu hút hàng ngàn tín đồ mỗi ngày. Bạn nên coi lễ Ganga aarti ở đây. Khi hoàng hôn xuống, các tu sĩ xếp hàng dọc, tay cầm những ngọn đèn dầu xoay tròn theo một nhịp điệu. Hàng trăm ngọn lửa nhảy múa trên nền sông Hằng tối dần và theo đó là những bài kinh, tiếng chuông, hương trầm thoang thoảng tạo nên khung cảnh rất huyền diệu. Ảnh: Har ki Pauri Ghat
Điểm tham quan nổi tiếng nhất ở Haridwar là Har ki Pauri Ghat, nghĩa là "dấu chân của Thần Vishnu". Nơi đây được coi là ốc đảo tâm linh và thu hút hàng ngàn tín đồ mỗi ngày. Bạn nên coi lễ Ganga aarti ở đây. Khi hoàng hôn xuống, các tu sĩ xếp hàng dọc, tay cầm những ngọn đèn dầu xoay tròn theo một nhịp điệu. Hàng trăm ngọn lửa nhảy múa trên nền sông Hằng tối dần và theo đó là những bài kinh, tiếng chuông, hương trầm thoang thoảng tạo nên khung cảnh rất huyền diệu.
Lễ Ganga aarti vào lúc hoàng hôn
Lễ Ganga aarti vào lúc hoàng hôn.
Đền Chandi Devi trên đỉnh Neel Parvat, thờ Nữ thần Chandi là điểm đến tâm linh tiếp theo. Từ đây nhìn xuống thấy sông Hằng chảy qua. Bạn có thể lên bằng cáp treo hoặc đi bộ. Ảnh: Đền Chandi Devi
Đền Chandi Devi trên đỉnh Neel Parvat, thờ Nữ thần Chandi là điểm đến tâm linh tiếp theo. Từ đây nhìn xuống thấy sông Hằng chảy qua. Bạn có thể lên bằng cáp treo hoặc đi bộ.
Đi cáp treo lên đền Chandi Devi
Đi cáp treo lên đền Chandi Devi.
Shanti Kunj Ashram là nơi tìm kiếm sự bình yên nội tâm. Ở đây không chỉ thờ cúng mà còn là nơi sống động về kiến thức tâm linh. Hằng năm có hàng ngàn người đam mê yoga, thiền, học giả tìm đến. Ảnh: Shanti Kunj Ashram
Shanti Kunj Ashram là nơi tìm kiếm sự bình yên nội tâm. Ở đây không chỉ thờ cúng mà còn là nơi sống động về kiến thức tâm linh. Hằng năm có hàng ngàn người đam mê yoga, thiền, học giả tìm đến.
Haridwar có nhiều đền thờ linh thiêng. Bạn có thể đến đền Mansa Devi nằm trên đỉnh Bilwa Parvat; đền Chandi Devi nằm trên đỉnh Neel Parvat; đền Daksha Mahadev ở trung tâm thành phố. Ảnh: Đền Daksha Mahadev
Haridwar có nhiều đền thờ linh thiêng. Bạn có thể đến đền Mansa Devi nằm trên đỉnh Bilwa Parvat, đền Chandi Devi nằm trên đỉnh Neel Parvat, đền Daksha Mahadev ở trung tâm thành phố.
Đến các chợ: Bara, Kankhal, Moti là dễ tìm tìm được những món quà lưu niệm như: vòng hoa rudraksha, đá quý, đồ thờ cúng bằng đồng thau, các loại bánh kẹo địa phương… Bạn nên thử các món: chole bhature, aloo tikki, puri-sabji, kachoris, chaat, kulcha-dal và malaiyo ở các nhà hàng hay quán trên đường phố để cảm nhận tinh hoa ẩm thực của Haridwar. Ảnh: Chợ ở Haridwar
Đến chợ Bara, Kankhal, Moti bạn sẽ dễ dàng tìm được những món quà lưu niệm như: vòng hoa rudraksha, đá quý, đồ thờ cúng bằng đồng thau, các loại bánh kẹo địa phương… Bạn nên thử các món: chole bhature, aloo tikki, puri-sabji, kachoris, chaat, kulcha-dal và malaiyo ở các nhà hàng hay quán trên đường phố để cảm nhận tinh hoa ẩm thực của Haridwar.
Bạn nên ăn mặc kín đáo, che vai và đầu gối khi đến thăm đền và bến sông. Dép là lựa chọn tốt vì phải thường xuyên cởi giày khi vào đền. Bạn nên tránh sử dụng nước sông Hằng. Ảnh: Bờ sông ở Haridwar
Bạn nên ăn mặc kín đáo, che vai và đầu gối khi đến thăm đền và bến sông. Nên đi dép vì phải thường xuyên cởi giày khi vào đền. Bạn nên tránh sử dụng nước sông Hằng. Trong ảnh là bờ sông ở Haridwar.

Xuân Bình (theo T+L)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI